Xem nhanh: Ngày 285 chiến dịch, không quân Nga suy yếu trước phòng không Ukraine, căn cứ nhà bị tấn công

Thanh Hải - Thế Vinh - Cẩm Tú và 3 người khác
06/12/2022 23:29 GMT+7

Hãng CNN dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết giao tranh ở miền đông Ukraine tiếp tục tập trung ở khu vực Bakhmut thuộc Donetsk.

Ông Serhiy Hayday, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Luhansk, nói rằng "Khu vực Donetsk là khó khăn nhất vì người Nga đang cố gắng chiếm Bakhmut - và tất cả các khu định cư từ Lysychansk đến Bakhmut đều quan trọng đối với họ".

Ngày hôm nay, một sân bay ở vùng Kursk của của Nga đã bị tấn công.

Hãng tin TASS dẫn thông tin trên tài khoản Telegram của ông Roman Starovoit, Thống đốc vùng Kursk ở biên giới Nga, cho hay: "Một bồn chứa dầu đã bốc cháy sau khi sân bay Kursk bị tấn công bằng UAV". Quan chức này cho biết đám cháy sau đó đã được khống chế. Không có thương vong.

Sân bay Kursk đã tạm ngừng hoạt động kể từ ngày 24.2 sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Hiện chưa rõ ai đứng sau cuộc tấn công nhằm vào sân bay Kursk, song tuần trước, Thống đốc Starovoit cáo buộc lực lượng Ukraine liên tục tập kích vùng này, khiến một nhà máy điện hư hại, gây mất điện.

Vụ tấn công này xảy ra chỉ chưa đầy một ngày sau khi 2 căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga bị tập kích bằng máy bay không người lái (UAV).

Các vụ nổ tại hai căn cứ không quân của Nga hô 5.12 đã thu hút sự chú ý vào nỗ lực phát triển máy bay không người lái chiến đấu tầm xa của Ukraine.

Sau cáo buộc của Nga, Bộ Quốc phòng Ukraine không đưa ra bình luận chính thức nào về vụ nổ và chính phủ Kyiv cũng không thừa nhận đã bổ sung máy bay không người lái tấn công tầm xa mới vào kho vũ khí của mình.

Tuy nhiên, nhà sản xuất vũ khí thuộc sở hữu nhà nước Ukroboronprom đã nhiều lần tiết lộ rằng họ sắp hoàn thành việc chế tạo loại máy bay này.

Trong một động thái nhằm đáp trả các cuộc tấn công vào căn cứ quân sự của mình, Moscow đã thực hiện một đợt tập kích tên lửa dữ dội vào hôm 5.12. Lực lượng Không quân Ukraine cho biết hơn 60 tên lửa Nga đã bị đánh chặn. Tuy nhiên, một số tên lửa đã bắn trúng mục tiêu.

Hậu quả của cuộc tập kích lớn của Nga hôm 5.12 là các cơ sở hạ tầng năng lượng tại nhiều khu vực của Ukraine đã bị thiệt hại nặng nề. Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận nhiều khu vực đang phải chịu tình trạng mất điện với cường độ nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, hệ thống cung cấp nước sạch tại nhiều thành phố lớn của Ukraine cũng bị ngưng trệ.

Tại Kyiv, người đứng đầu chính quyền quân quản vùng thủ đô Oleksii Kuleba cho biết ít nhất một nửa khu vực này sẽ không có điện trong vài ngày tới. Theo giới chức Ukraine, thiệt hại mà tên lửa Nga gây ra là rất nặng nề và việc sửa chữa sẽ không thể hoàn thành sớm.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các vụ tập kích tên lửa hôm 5.12 là nhằm vào các mục tiêu năng lượng, quân sự và thông tin liên lạc của Ukraine. Quân đội Nga khẳng định toàn bộ "17 mục tiêu định trước đã bị phá hủy" và mạng lưới hậu cần tiếp vận cho các lực lượng Ukraine đã bị làm gián đoạn.

Ở một diễn biến khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày đã có chuyến thăm cây cầu Kerch nối bán đảo Crimea và lục địa Nga. Cây cầu này đang được sửa chữa sau vụ nổ hồi tháng 10 mà Moscow cáo buộc là do phía Kyiv gây ra.

Cầu Kerch dài 19 km đã được khánh thành vào năm 2018, sau quá trình xây dựng với chi phí khoảng 3,7 tỉ USD. Vào ngày khánh thành cầu, chính Tổng thống Vladimir Putin đã lại một chiếc xe tải màu đỏ dẫn đầu một đoàn xe đi qua cầu.Hôm 5.12, tổng thống Putin cũng nói rằng Nga cần đảm bảo duy trì một hành lang trên bộ nối với Crimea thông qua các vùng mà gần đây Nga đã sáp nhập từ Ukraine.

Ngày 6.12, giá dầu đã tăng trở lại sau khi giảm hơn 3% trong phiên trước đó trong bối cảnh việc áp giá trần đối với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga làm giảm bớt lo ngại về tình trạng dư cung, theo Reuters.

Nhóm G7 đã đặt mức giá cao nhất là 60 USD /thùng đối với dầu thô Nga, nhưng Moscow cho biết sẽ không tuân thủ theo mức giá này ngay cả khi phải cắt giảm sản lượng.

Chuyển sang một thông tin khác thì Bộ Quốc phòng Anh mới đây nhận định rằng thời tiết giá lạnh và hệ thống phòng không Ukraine đang đặt ra giới hạn cho các cuộc xuất kích tấn công của lực lượng không quân chiến thuật Nga.

Trong một thông tin có liên quan thì hãng tin Unian mới đây dẫn lời ông Yevgeny Silkin, quan chức Bộ chỉ huy liên lạc chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine, nói rằng Nga đã ngừng sử dụng máy bay không người lái Geran-2 vì loại UAV tấn công này lại không hoạt động trong thời tiết lạnh giá.

Phương Tây và Ukraine cho rằng Geran-2 vốn là UAV cảm tử Shahed-136 do Iran sản xuất và chuyển giao cho Nga. Iran thừa nhận có bán một số lượng nhỏ UAV cho Nga nhưng là từ trước khi chiến sự nổ ra ở Ukraine.

Theo quan chức Ukraine, Geran-2 được làm bằng nhựa và các vật liệu không có khả năng chống băng giá và vì vậy nó không thể tác chiến hiệu quả trong mùa đông.

Theo hãng tin nian, từ ngày 17.11, Nga không còn sử dụng Geran-2 tại Ukraine. Đây là ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm nay ở Ukraine. Mùa động ở Ukraine rất khắc nghiệt với nhiệt độ có thể rơi xuống dưới 0 độ C từ tháng 12 tới tháng 3 năm sau.Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Lực lượng Nga những tháng gần đây đã phải chịu nhiều thiệt hại vì sức mạnh của pháo phản lực phóng loạt HIMARS M142 mà Mỹ chuyển cho Ukraine. Quân đội Ukraine đã khai thác độ chính xác cao của HIMARS để liên tục tấn công các kho đạn, cầu đường, tuyến tiếp tế và sở chỉ huy của Nga.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ mới đây tiết lộ rằng các hệ thống HIMARS đã được điều chỉnh trước khi được chuyển giao đến Ukraine nhằm loại trừ khả năng khai hỏa tên lửa tầm xa.

Theo CNN, các quan chức sáng nay 6.12 cho biết Nga đã thực hiện các cuộc pháo kích vào vùng Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk trong đêm.

Ông Oleksandr Starukh, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Zaporizhzhia cho biết cơ sở hạ tầng quan trọng và các tòa nhà dân cư đã bị hư hại do các cuộc tấn công ở ngoại ô thành phố Zaporizhzhia. Theo thông tin sơ bộ thì không có ai bị thương.

Ông Valentyn Reznichenko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Dnipropetrovsk cho biết các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục diễn ra trong đêm 6.12.

Ông Reznichenko cho biết các đường ống dẫn khí đốt, đường dây điện và hơn 10 ngôi nhà đã bị hư hại ở quận Nikopol.Bên cạnh đó, hơn 9.000 gia đình cũng bị mất nước gần cộng đồng Chervonohryhorivka sau khi đường dây điện cung cấp cho trạm bơm của công ty cấp nước địa phương bị cắt. Ông cho biết các kỹ sư đang làm việc để khôi phục nguồn cung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.