Xem nhanh: Ngày 327 chiến dịch, bộ trưởng quốc phòng Nga ra tiền tuyến, tổng tư lệnh Mỹ thị sát huấn luyện quân Ukraine

Thanh Hải - Thế Vinh - La Vi và 3 người khác
17/01/2023 23:08 GMT+7

Ông Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã phải từ chức sau khi bị chỉ trích dữ dội vì ông nói rằng một tên lửa Nga rơi xuống và phát nổ ở một tòa chung cư ở Dnipro sau khi bị phòng không Ukraine bắn hạ.

Ông Arestovych hôm nay ra thông báo trên Facebook rằng ông đã đệ đơn từ chức và công khai xin lỗi vì những bình luận liên quan vụ chung cư bị trúng tên lửa.

Tòa chung cư ở Dnipro đã bị sập một phần sau khi bị trúng tên lửa và tối 14.1, khiến ít nhất 41 người chết. Ông Arestovych sau đó nói rằng tên lửa Nga rơi xuống chung cư sau khi bị phòng không Ukraine bắn hạ.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 16.1 khẳng định lực lượng vũ trang Nga không tấn công cơ sở hạ tầng xã hội hoặc chung cư. Theo ông, vụ sập chung cư ở thành phố Dnipro là do tên lửa phòng không bắn trúng trong nỗ lực đánh chặn đòn tập kích của Nga.

Lúc này, tại hiện trường vụ nổ, vẫn còn một số người bị chôn vùi dưới đống gạch vụn và nỗ lực cứu hộ đã gần như tuyệt vọng.

Theo Văn phòng Cao ủy LHQ về nhân quyền hôm 16.1, đã có hơn 7.000 thường dân đã thiệt mạng ở Ukraine kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Tuyên bố của OHCHR cho biết: “Hầu hết thương vong dân sự được ghi nhận là do sử dụng vũ khí nổ với hiệu ứng diện rộng, bao gồm pháo kích từ pháo hạng nặng, hệ thống phóng rocket đa loạt, tên lửa và các cuộc không kích”.

Văn phòng nhân quyền của LHQ cho biết họ đã xác nhận 7.031 thường dân thiệt mạng và cho rằng con số thương vong thực tế cao hơn đáng kể do nhiều báo cáo đang chờ được xác nhận và không thể tiếp cận các khu vực đang diễn ra giao tranh dữ dội.

Ukraine cho biết số dân thường thiệt mạng có thể lên tới hàng chục nghìn người. Cả hai nước đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường.

Trong một thông tin khác, người phát ngôn của Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Andriy Yusov ngày 16.1 nói Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lệnh cho chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine phải giành quyền kiểm soát vùng Donbass ở miền Đông Ukraine, bao gồm các tỉnh Donetsk và Lugansk.

Quan chức tình báo Ukraine này không đưa ra bằng chứng, nhưng tuyên bố Tổng thống Putin đã yêu cầu phải đạt được mục tiêu kiểm soát trước tháng 3 năm nay. Hôm 15.1, khi trả lời phỏng vấn với hãng tin Rossiya 1, Tổng thống Putin nói rằng "tình hình chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn tiến trong khuôn khổ kế hoạch của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng Tham mưu Nga".

Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã có chuyến thăm sở chỉ huy tiền tuyến. Đây là lần ra tiền tuyến thứ 2 của bộ trưởng Shoigu trong gần 1 tháng.

Ông Oleskiy Danylov, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine, hồi đầu tuần đã thúc giục các nước phương Tây tăng tốc viện trợ vũ khí vì theo dự đoán của Kyiv, Nga có thể đang chuẩn bị cho một đợt tổng tấn công lớn vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 để giải quyết cuộc xung đột.

Theo CNN, quân đội Ukraine đã đến Fort Sill ở Oklahoma (Mỹ) để bắt đầu đợt huấn luyện về hệ thống tên lửa Patriot, căn cứ Lục quân Mỹ hôm 16.1 cho hay.Cũng theo CNN, Fort Sill là nơi Mỹ tiến hành huấn luyện sử dụng hệ thống Patriot cho quân đội Mỹ và các nước khác.

CNN dẫn lời các quan chức Lầu Năm Góc, khóa huấn luyện sẽ kéo dài vài tháng. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đại tướng Mark Milley đã đến thăm một doanh trại Đức để giám sát chương trình đào tạo mới được mở rộng của Lầu Năm Góc cũng như gặp gỡ các binh sĩ Ukraine đang tham gia khóa huấn luyện ở đây.

Trong một báo cáo tình báo cập nhật, Bộ Quốc phòng Anh hôm 15.1 cho rằng quân đội Ukraine “gần như chắc chắn” vẫn giữ được vị trí tại thị trấn Soledar. Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức Ukraine nhấn mạnh chiến sự vẫn tiếp diễn tại Soledar, bác bỏ tuyên bố hôm 13.1 của Nga rằng đã kiểm soát thành phố.

Bộ Quốc phòng Anh đánh giá rằng trong 6 tuần qua, Nga và Ukraine đều chỉ đạt được những bước tiến hạn chế. Do đó, thách thức cho hai bên là củng cố được đội hình để đủ sức tận dụng thành công chiến thuật và tạo đột phá trên chiến trường.

Giữa thách thức đó, Ukraine đang vận động phương Tây viện trợ thêm vũ khí và Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các nước phương Tây sẽ gửi thêm vũ khí hạng nặng đến Ukraine trong thời gian sắp tới.

Theo AFP, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayip Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích các chính sách “hủy diệt” của Ukraine khi tiếp tục nhờ phương Tây cung cấp vũ khí.

Phát ngôn viên Điện Kremlin cũng đã tái khẳng định rằng việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine chỉ làm kéo dài thêm cuộc xung đột. Ông đồng thời cũng đưa ra lời đe dọa rằng xe tăng do NATO cung cấp sẽ bị “thiêu rụi” ở Ukraine.

Anh là nước phương Tây đầu tiên cam kết cung cấp xe tăng chủ lực cho Ukraine. Vũ khí mà London sẽ chuyển giao là Challenger 2, xe tăng chủ lực được Anh đưa vào biên chế năm 1994. Loại xe tăng này được trang bị pháo chính cỡ nòng 120 mm, súng máy đồng trục và súng máy 7,62 mm trên tháp pháo. Tháp pháo và một phần thân xe được trang bị giáp phức hợp có khả năng chống chịu nhiều loại vũ khí chống tăng hiện đại.

Có thể tác động trên chiến trường của số xe tăng mà Anh cung cấp là không lớn, nhưng chắc chắn việc chuyển giao này sẽ gây sức ép lên Đức.

Ukraine đã nhiều lần đề nghị Đức cung cấp loại xe tăng chủ lực Leopard 2, hay ít nhất là cho phép các nước khác được chuyển giao loại xe tăng này cho Ukraine.

Sự chần chừ của Berlin trong việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine được cho là một trong những nguyên nhân đã khiến Bộ trưởng Quốc phòng Đức mới đây phải đệ đơn xin từ chức.

Hãng tin Nga RT hôm 16.1 dẫn một nguồn tin giấu tên trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết quá trình chế tạo loạt siêu ngư lôi Poseidon đầu tiên đã hoàn tất và loại vũ khí này sẽ sớm trang bị cho tàu ngầm tàu ngầm hạt nhân Belgorod.

Nguồn tin giấu tên cho biết những cuộc thử nghiệm các thành phần chủ chốt, trong đó có động cơ hạt nhân, đã kết thúc thành công. Thủy thủ đoàn tàu ngầm Belgorod cũng làm quen loại ngư lôi này thông qua huấn luyện với mô hình trong quá trình ra biển làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này.Vẫn còn rất nhiều bí ẩn về loại ngư lôi hạt nhân Poseidon mà Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố tháng 3.2018. Đây được coi là một loại tàu ngầm không người lái sử dụng động cơ nguyên tử, có thể mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân.

Poseidon có thể tiếp cận lãnh thổ đối phương ở độ sâu lớn, cũng như tăng tốc để tránh né đối phương khi bị phát hiện và sau đó quay trở lại chế độ di chuyển bí mật với tốc độ thấp, nhằm bất ngờ tấn công các mục tiêu quan trọng của đối phương như cơ sở quân sự hay nhóm tàu sân bay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.