Xem nhanh: Chiến dịch ngày 326, Ukraine bó tay trước tên lửa 'sát thủ' Nga, NATO hứa cung cấp thêm vũ khí hạng nặng

Thế Vinh - La Vi - Trúc Huỳnh và 3 người khác
16/01/2023 23:21 GMT+7

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời ông Yevhen Yerin, người phát ngôn Bộ chỉ huy miền nam của quân đội Ukraine, cho biết dựa trên phân tích tình báo, nhiều khả năng quân Nga đang chuẩn bị đẩy lùi cuộc tiến công của quân Ukraine ở miền nam và tìm cách phản công ở mặt trận này.

Ông Yerin nói ở hai khu vực Zaporizhzhia và Kherson mà Moscow đang kiểm soát, Nga đang cố gắng thuyết phục người dân địa phương đi lính, đồng thời ngăn cản người dân ở đây chạy khỏi những nơi này.

Văn phòng tổng tham mưu trưởng Ukraine trước đó cho biết quân Nga tiếp tục củng cố các tuyến phòng thủ ở Kherson và Crimea.

Trong ngày 15.1, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã triển khai các cuộc tấn công tên lửa nhắm vào các địa điểm quân sự và hạ tầng của Ukraine trước đó một ngày. Nga nói các tên lửa đã đánh trúng toàn bộ mục tiêu đã định, nhưng không nhắc đến vụ tòa chung cư tại Dnipro. Theo Kyiv, hiện đã có 25 người chết, 73 người bị thương trong vụ tên lửa Nga bắn trúng khu chung cư ở Dnipro. Và hy vọng cứu thêm người sống sót từ dưới đống đổ nát là rất mong manh.

Thị trưởng TP.Sevastopol trên bán đảo Crimea, hiện do Nga kiểm soát, hôm nay thông báo lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi 7 UAV tiếp cận bán đảo Crimea. Thị trưởng Mikhail Razvozhayev nói đây là "đòn tập kích thất bại của Ukraine" và nhấn mạnh rằng “toàn bộ UAV bị bắn rơi ngoài biển".

Văn phòng báo chí của chính quyền Sevastopol cho biết một UAV đã bị đánh chặn khi đang tìm cách tiếp cận sân bay Belbek, một trong những cơ sở quân sự chủ chốt tại Crimea.

Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 15.1, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội Nga đang tiếp tục nỗ lực giành kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của tỉnh Donetsk, và tiếp tục tấn công ở các thị trấn Bakhmut và Avdiivka. Bên cạnh đó, Nga cũng đang gia cố vị trí chiến thuật tại Kupiansk và Lyman.

Tuy nhiên, theo Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine, những đợt phản công của quân đội Ukraine đang đẩy Nga vào thế phòng thủ tại các mặt trận Novopavlivka, Zaporizhzhia và Kherson.

Còn theo bản tin cập nhật của Bộ Quốc phòng Anh, tính đến hôm 15.1, gần như chắc chắn là các lực lượng Ukraine vẫn còn duy trì được các vị trí ở Soledar, thị trấn phía bắc Bakhmut.Bộ này cho biết cuối tuần qua, giao tranh vẫn diễn ra dữ dội ở cả khu vực Kremina và Bakhmut của mặt trận Donbass.

Báo cáo viết: "Nhìn chung, Ukraine tiếp tục chiếm lợi thế ở tiền tuyến của họ về phía đông ở rìa thị trấn Kremina".

Bộ Quốc phòng Anh nhận định, trong 6 tuần qua, cả Nga và Ukraine đều đã đạt được những thành quả khó khăn nhưng hạn chế ở những lĩnh vực khác nhau.

Theo The Washington Post, quân đội Mỹ đã khởi động một chương trình huấn luyện mở rộng cho các lực lượng Ukraine, trong đó tập trung vào chiến đấu quy mô lớn và được thiết kế để tăng cường năng lực của Ukraine trong việc giành lại lãnh thổ từ các lực lượng Nga. Đây là thông tin được vị tướng hàng đầu của Lầu Năm Góc tiết lộ hôm 15.1.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho biết đợt huấn luyện đã bắt đầu vào hôm 15.1 tại khu vực huấn luyện Grafenwoehr ở Đức và sẽ kéo dài trong 5-6 tuần, tờ báo đưa tin.

Theo báo cáo, khoảng 500 binh sĩ sẽ phải trải qua phiên bản huấn luyện ban đầu, tập trung vào chiến tranh vũ trang kết hợp, trong đó có xe tăng, pháo binh, phương tiện chiến đấu và các loại vũ khí khác.

Việc khởi động chương trình huấn luyện diễn ra sau thông báo của Mỹ hồi đầu tháng là sẽ gửi xe chiến đấu bộ binh Bradley tới Ukraine, trong khi Đức và Pháp cũng hứa cung cấp loại xe bọc thép tương tự.

Tướng Milley nói: “Sẽ là lý tưởng nếu các binh sĩ Ukraine mới được huấn luyện sẽ trở lại tác chiến và có thể sử dụng các phương tiện mới vào thời điểm nào đó trước khi mùa xuân đến".

Ngoài việc sẽ nhận được xe tăng Challenger từ Anh, Kyiv cũng đã đề nghị được nhận xe tăng Leopard. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck đầu tháng này nói không thể loại trừ khả năng cung cấp loại xe tăng này cho Ukraine. Hiện quân đội Đức chỉ có khoảng 350 Leopard 2, so với số lượng lên đến 4.000 xe tăng trong giai đoạn cao điểm của Chiến tranh lạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht hôm nay thông báo bà đã xin từ chức. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Đức đang chịu áp lực phải tăng hỗ trợ quân sự cho Ukraine, còn năng lực phòng thủ của Đức lại đang bị nghi ngờ sau khi các xe chiến đấu bộ binh Puma bị ngừng hoạt động do bị sự cố trong một cuộc tập trận gần đây.

Trong một thông tin khác, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine đã đạt được những bước tiến tích cực và đang diễn ra theo đúng kế hoạch, theo The Guardian.

Trả lời phỏng vấn với đài truyền hình nhà nước Rossiya 1, nhà lãnh đạo nói ông hy vọng các binh sĩ sẽ mang lại nhiều chiến thắng hơn sau khi Nga kiểm soát thị trấn Soledar - một tuyên bố mà Kyiv bác bỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.