Xem nhanh: Ngày 423 chiến dịch, rộ chuyện xe tăng Nga; ô tô Trung Quốc gặp thời nhờ cấm vận phương Tây

Xem nhanh: Ngày 423 chiến dịch, rộ chuyện xe tăng Nga; ô tô Trung Quốc gặp thời nhờ cấm vận phương Tây

23/04/2023 23:14 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga ngày 22.4 nói rằng lực lượng tấn công của Nga đã kiểm soát được thêm ba quận ở phía tây thành phố Bakhmut, miền đông Ukraine. Đến tối 22.4, chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine.

Các quan chức địa phương cho biết ít nhất 5 tên lửa của Nga đã tấn công thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine và các quận xung quanh vào tối 22.4, gây ra một số thiệt hại cho các tòa nhà dân sự.

Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam của Ukraine hôm 22.4 thông báo 11 tàu chiến Nga đang được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu ở biển Đen, bao gồm hai tàu ngầm được trang bị tên lửa hành trình Kalibr.

Moscow trong thời gian gần đây ít tung ra những đợt tập kích đường không ồ ạt bằng tên lửa và máy bay không người lái. Tuy nhiên, theo báo Times của Anh, các binh sĩ của Kyiv cho biết nước này đang cạn dần các loại đạn và tên lửa phòng không. Họ lo ngại tình trạng này có thể dẫn đến hậu quả là không quân Nga sẽ kiểm soát bầu trời.

Những tài liệu của Lầu Năm Góc bị rò rỉ gần đây cho thấy Mỹ đánh giá Kyiv sẽ cạn kiệt các loại đạn tên lửa phòng không chủ lực trong tháng 5 nếu không được cung cấp thêm nhanh chóng.

Phát biểu sau cuộc họp của Nhóm Liên lạc phòng thủ Ukraine tại căn cứ không quân Ramstein của Mỹ ở Đức ngày 21.4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói Tổng thống Nga Vladimir Putin đã “thực hiện một loạt tính toán sai lầm nghiêm trọng” khi ông ra lệnh tiến hành chiến dịch quân sự vào ngày 24.2.2022.

Bộ trưởng Austin cũng cho rằng cuộc chiến của Nga tại Ukraine “không phải là kết quả của việc NATO mở rộng” mà là “nguyên nhân” của việc này.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh rằng toàn bộ thành viên của khối đã nhất trí về tư cách thành viên của Ukraine. Đáp lại, hãng tin TASS sáng 22.4 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng những tuyên bố của NATO về khả năng Ukraine gia nhập khối quân sự này là “thiển cận và nguy hiểm, có thể dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống an ninh châu Âu”.

Điện Kremlin mới đây cũng tuyên bố Nga sẽ tăng cường lực lượng gần biên giới Phần Lan sau khi quốc gia Bắc Âu này vào ngày 4.4 chính thức trở thành thành viên thứ 31 của NATO, làm tăng gấp đôi chiều dài biên giới trên bộ giữa NATO và Nga, lên hơn 2.500km.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 23.4.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.