Xem nhanh: Ngày 431 chiến dịch, căng thẳng chờ Ukraine phản công; Nga chờ tung vũ khí mới?

Xem nhanh: Ngày 431 chiến dịch, căng thẳng chờ Ukraine phản công; Nga chờ tung vũ khí mới?

01/05/2023 23:33 GMT+7

Theo báo cáo cập nhật của quân đội Ukraine hôm 1.5, Nga đã tiến hành một đợt tấn công tên lửa mới vào Ukraine.

Quân đội cho biết các thành phố phía đông Kramatorsk, Kostiantynivka và Pavlohrad là mục tiêu trong các cuộc tấn công, cùng với khu vực Dnipropetrovsk.

Ukraine đã đánh chặn 15/18 tên lửa Nga trong đợt tập kích đường không này, mà mục đích có lẽ là nhằm cản trở kế hoạch phản công của Kyiv.

Các tên lửa của Nga đã bắn vào các nhà kho được cho là chứa đạn dược tại một nhà kho đường sắt ở thành phố Pavlohrad của Ukraine.

Pavlohrad đã bị đánh 2 lần trong đêm. Ông Mykola Lukashuk, người đứng đầu hội đồng khu vực Dnipro, cho biết trong số các tòa nhà bị hư hại hoặc phá hủy có 1 khu công nghiệp, 19 tòa nhà chung cư và 25 ngôi nhà.

Ông Vladimir Rogov, một quan chức thân Nga tại chính quyền khu vực Zaporizhzhia, vào cuối ngày 30.4 đã đăng hình ảnh và video về các vụ cháy ở Pavlohrad và nói rằng lực lượng Nga đã tấn công các mục tiêu quân sự ở đó.

Quy mô của đám cháy ở Pavlohrad cho thấy Nga có thể đã tấn công một kho vũ khí quan trọng và xảy ra sau cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào một cơ sở chứa dầu ở Sevastopol, Crimea.

Một tài khoản thân Nga trên mạng Telegram chia sẻ hình ảnh cho thấy những vụ nổ dữ dội làm sáng rực bầu trời đêm, tạo ra cột khói lớn và nhiều vụ nổ thứ cấp.

Tài khoản này cho biết: "Các nhân chứng tại hiện trường thông báo hàng loạt tên lửa S-300 đã phát nổ trong cuộc tấn công. Hai đơn vị S-300 với ít nhất 16 bệ phóng đã bị phá hủy, cùng với đó là nhiều xe hậu cần mang tên lửa dự trữ".

Bộ Quốc phòng Nga hôm qua 30.4 tuyên bố đòn tập kích trước đó vào thành phố Kramatorsk đã phá hủy khoảng 200 tấn đạn dược. Nga cho biết một số cuộc tấn công gần đây được thực hiện nhằm cản trở các kế hoạch phản công của Kyiv.

Bộ Quốc phòng Anh hôm 29.4 nhận định số tên lửa hành trình được Nga triển khai trong những đợt tấn công gần đây ít hơn so với các đòn tập kích trong mùa đông. Tình báo Anh đánh giá các cuộc tấn công này nhiều khả năng không nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine mà "tìm cách hủy diệt các đơn vị dự bị và loạt khí tài vừa được viện trợ cho Kyiv".

Còn về phần mình, Ukraine cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc phản công. Thậm chí, dù không chính thức thừa nhận trách nhiệm ch vụ tấn công mới đây vào kho dầu Nga tại Crimea, Kyiv lại khẳng định đó là một phần trong quá trình chuẩn bị chiến dịch phản công.

Ngày hôm nay, một đoàn tàu chở hàng của Nga hôm nay trật đường ray ở vùng Bryansk, giáp với Ukraine, dường như do trúng mìn.

Cơ quan Đường sắt Nga xác nhận sự việc, cho biết vụ nổ xảy ra lúc 10h17, khiến đầu máy và 7 tòa tàu trật khỏi đường ray, động cơ tàu bốc cháy.

Thống đốc Bryansk Alexander Bogomaz thông báo trên Telegram rằng vụ nổ do một “thiết bị nổ không xác định" gây ra, cách biên giới Ukraine khoảng 60 km. Ông Bogomaz cho biết không có thương vong trong sự việc.

Cập nhật tình hình chiến sự ở miền đông Ukraine thì theo phía Kyiv đã có một chuyển biến quan trọng ở Bakhmut. Tư lệnh lục quân Ukraine Oleksandr Syrsky nói hôm 30.4 rằng dù tình hình khá khó khăn, phía Ukraine cũng đã tổ chức phản công và đẩy lùi lực lượng Nga ở một số vị trí ở Bakhmut.

Tướng Syrsky đưa ra tuyên bố này trong chuyến thăm các binh sĩ tiền tuyến. Ông cho biết thêm Nga liên tục đổ quân vào Bakhmut, bao gồm lính dù và nhóm quân sự tư nhân Wagner, "tuy nhiên, đối phương vẫn không thể kiểm soát thành phố".

Cùng ngày 30.4, phát ngôn viên quân đội Ukraine cho biết họ vẫn có thể cung cấp thêm lương thực, đạn dược và thuốc men cho lực lượng đang ở Bakhmut.

Nga và Ukraine đều đang dồn lực vào trận chiến ở Bakhmut. Kyiv xem Bakhmut là nơi kìm chân lực lượng của Moskva ở miền đông. Trong khi đó với Nga, kiểm soát Bakhmut có thể là bước đệm để tấn công tiếp vào tuyến phòng thủ của Ukraine ở thành phố Chasov Yar gần đó, và sau đó là 2 thành phố trọng yếu ở tỉnh Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk.

Trong thời gian gần đây có khá nhiều bên đã cố gắng tìm cách làm trung gian để hai bên đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Đức Giáo hoàng Francis mới đây cho biết Vatican cũng đã bí mật tham gia vào một sứ mệnh nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Quân đội Nga đã thay tướng cấp cao nhất phụ trách hậu cần trước cuộc phản công của Ukraine. Theo AFP, Nga đã sa thải thượng tướng Mikhail Mizintsev, thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách hậu cần cho lực lượng vũ trang. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga đưa ra ngày 30.4 cho biết ông Alexei Kuzmenkov - cựu quan chức của Lực lượng Vệ binh Quốc gia - đã được bổ nhiệm thay thế cho vị trí của ông Mizintsev.

Tuyên bố không cho biết lý do ông Mizintsev bị mất chức chỉ sau 7 tháng làm việc. Ông Mizintsev được bổ nhiệm vào tháng 9.2022, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát lệnh động viên một phần. Trước đó, ông Mizintsev chỉ huy mặt trận ở thành phố Mariupol, nơi có nhà máy thép Azovstal, và được cho là có liên quan đến các cuộc tấn công khốc liệt tại đây.

Nếu thông tin Nga dường như đã tấn công kho chứa tên lửa phòng không S-300 của Ukraine là sự thật thì sẽ là một thiệt hại lớn cho Ukraine, và cho thấy Nga thật sự đang tìm cách làm tiêu hao lưới phòng không của Ukraine trong lúc Kyiv đang chuẩn bị tổ chức phản công.

Hơn nữa, các chuyên gia quân sự dự đoán Nga sẽ dùng đến loại vũ khí mà nước này đã cất kỹ để tung đòn lớn sau khi mạng lưới phòng không Ukraine suy yếu.

Theo bản tin cập nhật tình hình chiến sự của Bộ Quốc phòng Anh, kể từ mùa hè năm ngoái, Nga đã xây dựng một số hệ thống công trình phòng thủ quân sự quy mô lớn chưa từng thấy tại các khu vực nước này kiểm soát ở Ukraine cũng như các khu vực biên giới.

Bộ này cho biết các hình ảnh cho thấy Moscow đã thực hiện một nỗ lực đặc biệt để củng cố biên giới phía bắc của Crimea. Tình báo Anh cũng cho biết Nga đã đào hàng trăm km hào bên trong lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận, bao gồm cả ở vùng Belgorod và Kursk.

Báo cáo cho biết các biện pháp phòng thủ cho thấy rõ mối quan ngại sâu sắc của các nhà lãnh đạo Nga rằng Ukraine có thể đạt được một bước đột phá lớn.

Chuyển sang một thông tin khác. Có thể quý vị đã biết đến tàu sân bay duy nhất còn lại của Nga mang tên Kuznetsov. Con tàu này đã phải ngừng hoạt động để sửa chữa trong vài năm qua, và trong quá trình sửa chữa đã xảy ra một số sự cố lớn, đến mức tàu Kuznetsov được gắn với biệt danh “con tàu bị nguyền rủa". Đã có nhiều đồn đoán Nga sẽ buộc phải loại biên tàu này.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình hôm 29.4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông mang theo súng để sẵn sàng chiến đấu đến cùng nếu lực lượng Nga xông vào các cơ quan đầu não ở Kiev.

Ông Zelensky nói: "Có thể tưởng tượng tựa đề bản tin 'Tổng thống Ukraine bị Nga bắt' sẽ ra sao không? Đó là một nỗi nhục".

Khi phóng viên gợi ý rằng ông có thể dùng khẩu súng để tự sát, thay vì bị lực lượng Nga bắt, Tổng thống Zelensky tuyên bố: "Tôi sẽ không tự bắn mình. Tôi chắc chắn sẽ chiến đấu".

Ông Zelensky cho biết ông sẽ cùng cấp dưới thà chết khi chiến đấu chứ không để mình bị bắt. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.