Mỹ cam kết sát cánh bảo vệ Philippines trước hành động của Trung Quốc

Mỹ cam kết sát cánh bảo vệ Philippines trước hành động của Trung Quốc

01/05/2023 20:27 GMT+7

Reuters dẫn thông cáo chính thức từ Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29.4, kêu gọi Trung Quốc ngừng hành động khiêu khích và không an toàn với các tàu Philippines ở Biển Đông, đồng thời nêu cam kết sát cánh của Washington với Manila.

Động thái của Mỹ được đưa ra khi Philippines cáo buộc tàu hải cảnh Trung Quốc chạy cắt ngang một tàu tuần tra của nước này ở Biển Đông vào ngày 23.4. Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc, khẳng định tàu Philippines đã có “hành động khiêu khích và có tính toán” trước tàu Trung Quốc.

Tuyên bố bảo vệ đồng minh của Mỹ cũng được nêu ra trong bối cảnh Tổng thống Ferdinand Marcos đang có chuyến công du 5 ngày đến Mỹ, từ ngày 30.4 - 4.5, nhằm “tái khẳng định quan hệ đặc biệt” giữa hai nước.

Mỹ lên tiếng bảo vệ Philippines trước hành động khiêu khích của Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr ở thành phố New York (Mỹ), ngày 22.9.2022

REUTERS

Trước khi lên đường thực hiện chuyến thăm, Tổng thống Marcos Jr hôm 30.4 nói rằng cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Joe Biden sắp tới là cần thiết cho việc thúc đẩy lợi ích quốc gia của Philippines và củng cố “liên minh rất quan trọng” giữa Manila và Washington, theo Reuters.

Đài GMA News dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Philippines cho biết quốc phòng và kinh tế sẽ là ưu tiên hàng đầu trong cuộc hội đàm của hai nhà lãnh đạo ngày 1.5.

Chuyến đi của ông Marcos Jr lần này là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một tổng thống Philippines tới Washington D.C trong hơn 10 năm và là cuộc gặp mới nhất trong một loạt các cuộc gặp cấp cao mà Philippines đã tổ chức với các nhà lãnh đạo của Mỹ và Trung Quốc, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.