Xem nhanh: Ngày 448 chiến dịch, Ukraine tìm cách 'phủ đầu' tên lửa Nga; phương Tây lo lấp kẽ hở cấm vận

Xem nhanh: Ngày 448 chiến dịch, Ukraine tìm cách 'phủ đầu' tên lửa Nga; phương Tây lo lấp kẽ hở cấm vận

18/05/2023 23:46 GMT+7

Quân đội Ukraine hôm 18.5 cho biết đã giành lại thêm một số diện tích quanh thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine), nối tiếp đà tiến trong nỗ lực phản kích quân đội Nga ở phía bắc và nam Bakhmut.

Còn bên trong thành phố, lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga cho biết đã kiểm soát thêm được vài khu phố, còn phía Ukraine cũng thừa nhận Nga đã đạt được những bước tiến nhỏ. Tuy nhiên, khó xác minh mức độ chính xác trong tuyên bố của cả hai bên.

Moscow coi Bakhmut, thành phố có khoảng 70.000 dân trước xung đột, là bàn đạp để tiến tới những thành phố còn lại trong vùng Donbass. Trong khi đó, các quan chức Ukraine ngụ ý rằng những bước tiến xung quanh Bakhmut không phải là một phần của cuộc phản công lớn do Kyiv lên kế hoạch để đẩy lùi các lực lượng Nga.

Trong thông cáo được đăng tải vào sáng nay 18.5, chính quyền vùng thủ đô Kyiv xác nhận trong đêm 17, rạng sáng ngày 18.5, quân đội Nga đã tiến hành một trận tập kích với “quy mô, cường độ và chủng loại tên lửa” lớn chưa từng có nhằm vào thành phố này. Theo thông cáo này, trong đợt tập kích mới nhất, các máy bay ném bom chiến lược của Nga đã được sử dụng để phóng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine.

Đây là vụ tập kích tên lửa thứ 9 chỉ trong vòng chưa đầy một tháng được quân đội Nga tiến hành nhằm vào lãnh thổ Ukraine. Trước đó, còi báo động đã vang lên tại hầu hết các tỉnh và thành phố của Ukraine.

Quân đội Ukraine cho biết đã bắn hạ 29 trong số 30 tên lửa do Nga phóng trong các cuộc không kích. Số tên lửa hành trình này đã được phóng cả từ biển, trên không và trên bộ, cùng với 2 máy bay không người lái tấn công và 2 máy bay không người lái do thám.

Tướng Valeriy Zaluzhnyi, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, trong một tuyên bố đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram nói “tất cả các mục tiêu trên bầu trời Kyiv đã bị bắn hạ”.

Tuy nhiên, rất khó xác minh tuyên bố của Kyiv về việc bắn hạ hầu hết tên lửa Nga trong các cuộc tập kích. Như một trường hợp gần đây, phía Ukraine nói đã bắn hạ toàn bộ tên lửa Nga bắn vào Kyiv thì phía Mỹ sau đó thừa nhận tên lửa Nga đã gây hư hại cho hệ thống phòng không Patriot.

Điện Kremlin hôm 18.5 cho biết một phái đoàn từ các nước châu Phi sẽ có chuyến thăm đến thủ đô Moscow, trình bày sáng kiến của họ để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Moscow sẽ sẵn sàng lắng nghe “bất kỳ đề xuất nào” giúp giải quyết xung đột.

Trước đó, cũng đã có nhiều bên đề nghị trở thành trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine, dù vậy các cuộc hòa đàm để chấm dứt chiến sự cho đến nay vẫn chưa có bước đột phá nào.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 18.5.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.