Xem nhanh: Ngày 559 chiến dịch, Nga lùi một hướng, ép một hướng; Challenger 2 bị hạ

Xem nhanh: Ngày 559 chiến dịch, Nga lùi một hướng, ép một hướng; Challenger 2 bị hạ

06/09/2023 23:45 GMT+7

CNN dẫn lời một quan chức do Nga bổ nhiệm hôm 5.9 cho biết các lực lượng Moscow đã rời khỏi ngôi làng Robotyne ở phía đông nam sau khi mất quyền kiểm soát ngôi làng này vào tay quân đội Ukraine.

Một tuần sau khi Ukraine tuyến bố giành lại kiểm soát làng Robotyne ở miền nam thì ngày hôm nay, một quan chức do Nga bổ nhiệm mới xác nhận quân đội Nga đã rút khỏi làng này.

Phát biểu trên truyền hình địa phương, quyền thống đốc vùng Zaporizhzhia do Nga bổ nhiệm Yevgeniy Balitskiy gọi đó là rút lui chiến thuật vì cả làng đã bị san bằng nên cố thủ là vô nghĩa. Vì vậy, lực lượng Nga đã rút lui về những ngọn đồi xung quanh để chiếm lĩnh các cao điểm.

CNN trước đó đưa tin Ukraine đã chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga gần ngôi làng và hiện đang tập trung mở rộng các bước tiến trong khu vực.

Ở hướng phản công này đã xảy ra những trận giao tranh ác liệt nhất trong nhiều tuần qua, và là nơi nhiều trang thiết bị hiện đại do phương Tây cung cấp đã bị Nga phá hủy. Mới đây, một xe tăng Challenger 2 do Anh cung cấp cho Ukraine đã bị tiêu diệt ở gần làng Robotyne, và đây là một trường hợp đáng nhắc đến.

Bộ Quốc phòng Anh ngày hôm nay xác nhận một xe tăng Challenger 2 đã bị phá hủy ở Ukraine, và cho biết London không có kế hoạch gửi xe tăng mới để thay thế cho chiếc đã bị phá hủy.

Một nguồn tin khác từ quân đội Anh cho biết kíp lái của chiếc xe tăng bị bắn cháy đã thoát ra an toàn, và điều này chứng tỏ mức độ bảo vệ cao của loại xe tăng này.

Ở hướng phản công miền đông, tư lệnh bộ binh Ukraine hôm 6.9 cho biết giao tranh ác liệt đang diễn ra gần thành phố Bakhmut. Như quý vị còn nhớ thì đây là thành phố mà lực lượng Nga, với chủ công là nhóm Wagner, đã giành được hồi tháng 5. Trong các tháng sau đó, lực lượng Ukraine đang tìm cách tấn công theo hướng nam nam và tây bắc Bakhmut, nhằm giành lại thành phố này.

Thượng tướng Oleksandr Syrskyi trong một tuyên bố trên ứng dụng Telegram cho biết tình hình chung ở mặt trận phía đông vẫn còn khó khăn.

Ông nói lực lượng Nga “không từ bỏ kế hoạch tiến đến ranh giới các vùng Donetsk và Luhansk, kiên trì chuẩn bị trả thù và giành thế chủ động tác chiến”.

Theo ông Syrskyi, gần Kupiansk ở phía đông bắc Ukraine, Nga đang "hoàn thiện việc chuẩn bị các đơn vị tấn công và bắn vào các vị trí của Ukraine bằng pháo và súng cối hàng ngày".

Ông cho biết Nga cũng đang bổ sung quân tại khu vực Lyman, cách Bakhmut khoảng 40 km về phía bắc.

Ông nói thêm rằng nhiệm vụ chính của quân đội Ukraine là giữ vững các vị trí gần Kupiansk và Lyman, đồng thời tiến công trên mặt trận Bakhmut.

Trong báo cáo mới nhất về tình hình chiến sự tuần qua, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm 5.9 tuyên bố nước này đã giành thêm 3 km2 diện tích xung quanh TP.Bakhmut. Bà Maliar khẳng định kể từ khi phát động chiến dịch phản công vào đầu tháng 6, Ukraine đã giành lại khoảng 47 km2 lãnh thổ xung quanh thành phố trên.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng thông báo về "thắng lợi" theo hướng làng Novodanylivka và Novoprokopivka thuộc mặt trận Zaporizhzhia ở miền nam, nhưng không tiết lộ cụ thể.

Hiện không thể xác nhận mức độ xác thực của các thông tin về diễn biến thực địa do các bên cung cấp.

Tuy nhiên, theo tường thuật của một số tờ báo, các đơn vị Ukraine được triển khai ở khu vực đông bắc thừa nhận đang có cảm giác bị quân đội Nga áp đảo.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 6.9 đã đến Kyiv để gặp gỡ những quan chức chủ chốt của Ukraine, bao gồm Tổng thống Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba.

Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken được dự kiến sẽ công bố khoản tài trợ mới trị giá hơn 1 tỉ USD cho Ukraine trong dịp này.

Đây là chuyến thăm thứ ba của Ngoại trưởng Blinken đến thủ đô Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra.

Ngay trước chuyến thăm này, Kyiv đã bị tên lửa Nga tấn công.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga tiến hành đòn tấn công nhằm vào thủ đô Kiev và tỉnh Odessa ở miền nam rạng sáng 6.9. Nga đã sử dụng 7 tên lửa hành trình Kh-55 và Kh-101/555, một tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander và 25 máy bay không người lái (UAV) tự sát.

Theo không quân Ukraine, các đơn vị phòng không “đã bắn hạ 23 trong tổng số 33 mục tiêu, gồm 7 tên lửa hành trình, một tên lửa đạn đạo và 15 UAV tự sát".

Tuy nhiên, 10 UAV Nga đã lọt qua lưới lửa phòng không để tấn công các mục tiêu ở Odessa.

Tỉnh trưởng Odessa Oleh Kiper cho biết nhiều cơ sở hạ tầng nông nghiệp và cảng biển đã bị hư hại ở Izmail, cảng xuất khẩu ngũ cốc chủ lực của Ukraine.

Chưa có thông tin chính thức về số liệu thương vong và thiệt hại.

Cùng lúc với việc duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine, Mỹ cũng đang tìm cách chặn đứng mọi nguồn cung cấp quân sự mà Nga có thể tìm đến. Sau khi có thông tin về khả năng Triều Tiên sẽ cung cấp vũ khí đạn dược cho Nga, Nhà Trắng hôm 5.9 đã đưa ra lời cảnh báo.

Ở chiều ngược lại, ngày 5.9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tố cáo Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái (UAV) của Úc để tiến hành những đợt tấn công trên lãnh thổ Nga. Bà Zakharova tuyên bố điều này cho thấy Úc đang gia tăng dính líu vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đề cập vấn đề này sau khi báo Úc Sydney Morning Herald hồi tuần trước đăng tải thông tin Ukraine có thể đã dùng UAV do Úc viện trợ để tấn công một sân bay quân sự ở thành phố Kursk của Nga.

Bà Zakharova cáo buộc chính phủ Australia đang "nhiệt tình đóng góp cho chiến dịch chống Nga do Mỹ chỉ đạo", trong khi "cố che giấu dư luận những tình huống cho thấy Canberra ngày càng bị kéo vào cuộc xung đột ở Ukraine".

Giới chức Australia và Ukraine chưa bình luận về thông tin cáo buộc trên.

Cũng liên quan đến viện trợ vũ khí cho Ukraine, Bộ Quốc phòng Đức thông báo chuyển giao lô đạn dược đầu tiên dùng cho pháo phòng không tự hành thiết giáp Gepard do nước này sản xuất. Tổng cộng Đức dự kiến sẽ gửi đến 300.000 viên đạn, gồm một nửa là loại đạn xuyên giáp và số còn lại dùng để đánh chặn tên lửa dẫn đường hoặc bắn hạ máy bay.

Chuyển sang một thông tin khác, Cuba mới đây cho biết đã phát hiện một đường dây buôn người tuyển mộ lính đến tham gia xung đột ở Ukraine.

Báo cáo mới đây của nhóm chống sử dụng bom chùm Liên minh đạn chùm cho hay số người thiệt mạng hoặc bị thương do bom chùm đã tăng gấp 8 lần vào năm ngoái, lên hơn 1.000 người, chủ yếu là do loại bom này được sử dụng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Trong số 1.172 nạn nhân trên toàn cầu vào năm ngoái, có 353 người chết, trong đó có hơn 300 người ở Ukraine. Đây là con số thương vong nhiều nhất kể từ khi Liên minh đạn chùm bắt đầu biên soạn báo cáo thường niên của mình về tình trạng sử dụng bom chùm trên thế giới cách đây 14 năm.

Cũng theo báo cáo trên, gần như tất cả nạn nhân là dân thường và 3/4 là trẻ em, vốn thường bị hấp dẫn bởi những quả bom chùm chưa nổ đôi khi trông giống viên pin.

Đã có hơn 100 quốc gia tham gia lệnh cấm bom chùm được đưa ra vào năm 2008, nhưng trong đó không có Nga và Ukraine. Mỹ cũng không tham gia lệnh cấm bom chùm và đã bắt đầu cung cấp đạn chùm cho Ukraine trong năm nay.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với báo cáo trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.