Xem nhanh: Ngày 571 chiến dịch, Nga bồi đắp thêm phòng tuyến; phản công Ukraine chậm vì sao?

Xem nhanh: Ngày 571 chiến dịch, Nga bồi đắp thêm phòng tuyến; phản công Ukraine chậm vì sao?

18/09/2023 23:47 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào khuya 17.9 cho biết quân đội Kyiv đã giành lại ngôi làng quan trọng chiến lược Klishchiivka ở sườn phía nam của thành phố Bakhmut.

Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Maliar đã chia sẻ đoạn video quay cảnh lực lượng Ukraine treo cờ ơ Klishchiivka, cùng hình ảnh các tòa nhà đổ nát và âm thanh giao tranh vẫn văng vẳng ở phía xa.

Trong một bài đăng trên Telegram, bà cho biết Nga vẫn đang cố gắng giành lại các vị trí đã mất.

Thượng tướng Oleksandr Syrskyi, tư lệnh lục quân Ukraine, cũng xác nhận thông tin chiếm lại ngôi làng mà Nga tuyên bố kiểm soát vào tháng 1 và cách Bakhmut khoảng 9 km về phía nam.

Ông Ilia Yevlash, người phát ngôn của quân đội Ukraine ở miền đông, cho biết trận chiến đã gây ra thiệt hại nặng nề cho lực lượng Nga.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang lo ngại sẽ dần mất đi sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phương Tây do không đạt được tiến bộ đáng kể trong chiến dịch phản công của mình.

Ukraine tuyên bố đã bắn hạtoàn bộ 17 tên lửa hành trình do Nga phóng ra vào đêm qua. Lực lượng không quân cũng báo cáo rằng 18/24 máy bay không người lái (UAV) tự sát đã bị bắn hạ.

Đài truyền hình nhà nước Ukraine Suspilne cũng đưa tin 4 người đã bị thương gần một bến xe buýt ở Beryslav thuộc vùng Kherson, và một cơ sở giải trí ở vùng Odesa đã bị cháy trong một cuộc tấn công, nhưng không có thương vong.

Tại vùng Mykolaiv, mảnh vỡ từ máy bay không người lái đã rơi trúng một tòa nhà dân cư nhưng không có người bị thương.

Trong thời gian qua Nga duy trì các cuộc tập kích trên khắp lãnh thổ Ukraine, nhằm ngăn cản mạng lưới tiếp tế cho chiến dịch phản công của Ukraine, cũng như tìm cách phá hủy kho tên lửa tầm xa Storm Shadow/SCALP EG và phi đội cường kích Su-24M được dùng để tập kích hàng loạt mục tiêu nằm sâu trong các khu vực do Nga kiểm soát.

Một số trận tập kích vào thủ đô Kyiv cũng được tiến hành trong những tháng qua. Giới chuyên gia phương Tây nhận định đây là nỗ lực nhằm làm suy yếu mạng lưới phòng không của Ukraine, đặc biệt là hệ thống tên lửa phòng không Patriot, cũng như làm cạn kiệt đạn phòng không khi buộc lực lượng Kyiv phải dùng tên lửa đắt tiền để đối phó với UAV hoặc tên lửa giá rẻ của Nga.

Ở một diễn biến khác liên quan đến cuộc phản công, đánh giá của tình báo quốc phòng Anh cho rằng Nga đang củng cố phòng thủ ở thị trấn Tokmak thuộc tỉnh Zaporizhzhia, sau khi Ukraine có những bước đột phá ở hướng này.

Chính phủ Ukraine đã quyết định cách chức 6 thứ trưởng quốc phòng hôm 18.9 sau khi bổ nhiệm một bộ trưởng quốc phòng mới vào đầu tháng này.

Chính phủ không đưa ra lý do cho việc sa thải. Những người bị cách chức bao gồm bà Hanna Maliar, người thường xuyên đưa ra thông tin cập nhật công khai về cuộc xung đột.

Cách đây chưa đầy 2 tuần, ông Rustem Umerov được bổ nhiệm làm bộ trưởng quốc phòng, thay cho ông Oleksii Reznikov.

Bộ Quốc phòng Ukraine đã bị truyền thông cáo buộc tham nhũng trong thời gian ông Reznikov còn giữ chức vụ này mặc dù bản thân ông không phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng nào.

Bà Maliar đã giữ chức thứ trưởng quốc phòng từ năm 2021 và bản cập nhật mới nhất của bà về chiến sự đã được công bố vào sáng 18.9.

Tuần trước, bà phải đối mặt với chỉ trích sau khi báo cáo lực lượng Ukraine đã giành lại một ngôi làng phía đông từ lực lượng Nga, nhưng sau đó phải đính chính rằng báo cáo của bà không chính xác và giao tranh vẫn đang diễn ra quanh ngôi làng.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ bắt đầu chuyến thăm 4 ngày tới Nga để đàm phán về an ninh vào hôm 18.9, bộ ngoại giao nước này cho hay.

AP đưa tin đây là chuyến đi mới nhất trong một loạt các chuyến thăm cấp cao và các cuộc điện đàm giữa hai bên.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong một tuyên bố hôm 18.9 cho biết ông Vương sẽ tới Nga để tham dự vòng tham vấn an ninh chiến lược Trung-Nga lần thứ 18, diễn ra từ ngày 18-21.9, theo lời mời của Nikolai Patrushev, thư ký hội đồng an ninh Moscow.

Trong một cuộc họp ngắn trước đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Vương sẽ gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov và hai người dự định tập trung vào các nỗ lực tăng cường hợp tác trên trường quốc tế.

Cũng liên quan đến vấn đề ngoại giao, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kết thúc chuyến công du đến Nga. Trước khi về nước, ông Kim đã nhận được những món quà đặc biệt của thống đốc vùng Primorsky.

Ukraine có kế hoạch kiện Ba Lan, Hungary và Slovakia về lệnh cấm đối với các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine, Politico dẫn lời đại diện thương mại Ukraine Taras Kachka cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 18.9.

Những hạn chế do EU áp đặt vào tháng 5 đã cho phép Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Romania và Slovakia cấm bán lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương của Ukraine trong nước, nhưng cho phép quá cảnh những hàng hóa đó để xuất khẩu đi nơi khác.

Ba Lan, Slovakia và Hungary tuần trước đã công bố hạn chế nhập khẩu ngũ cốc sau khi Ủy ban điều hành châu Âu quyết định không gia hạn lệnh cấm nhập khâu vào 5 nước láng giềng EU của Ukraine.

Warsaw, Bratislava và Budapest cho biết họ đang hành động vì lợi ích của nền kinh tế và các động thái của họ nhằm bảo vệ nông dân khỏi tình trạng dư thừa sản phẩm.

“Điều quan trọng là phải chứng minh rằng những hành động này là sai về mặt pháp lý. Và đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ bắt đầu các thủ tục tố tụng vào ngày mai”, Politico dẫn lời ông Kachka cho biết.

Ông Kachka cũng tuyên bố Ukraine cũng có thể áp đặt các biện pháp tương ứng với Ba Lan nếu Warsaw không dỡ bỏ các biện pháp bổ sung.

Ông nói: “Chúng tôi sẽ buộc phải trả đũa đối với các sản phẩm bổ sung và sẽ cấm nhập khẩu trái cây và rau quả từ Ba Lan”.

Theo hãng tin Reuters, Kyiv cho biết có thể tìm kiếm trọng tài quốc tế về các hạn chế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.