Xem nhanh: Ngày 572 chiến dịch, Nga đánh kho tên lửa, đạn uranium của Ukraine; đem trực thăng săn UAV?

Xem nhanh: Ngày 572 chiến dịch, Nga đánh kho tên lửa, đạn uranium của Ukraine; đem trực thăng săn UAV?

19/09/2023 23:45 GMT+7

Ttrong bản cập nhật mới nhất về chiến sự Ukraine, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã xem xét các báo cáo từ các quan chức quân sự Ukraine, theo đó với việc giành lại các làng Klishchiivka và Andriivka ở phía nam Bakhmut, Ukraine có thể làm cho 3 lữ đoàn Nga tại khu vực này “chiến đấu không hiệu quả”.

Theo ISW, Lữ đoàn súng trường cơ giới số 72 của Nga cùng 2 Lữ đoàn đổ bộ đường không số 31 và 83 có thể đã bị tổn thất nặng nề.

Báo cáo viết nếu điều đó là đúng thì Nga sẽ buộc phải tung một số đơn vị ”tương đối tinh nhuệ” để tìm cách giữ vững hệ thống phòng thủ Nga ở phía nam Bakhmut.

Về thiệt hại của Nga tại khu vực này, ông Alexander Khodakovsky, phó chỉ huy dân quân Nga tại tỉnh Donetsk, ngày 17.9 thông báo chỉ huy Lữ đoàn đổ bộ đường không số 31 là đại tá Andrey Kondrashkin đã thiệt mạng trong giao tranh, song không công bố chi tiết về hoàn cảnh và vị trí cụ thể. Tuy nhiên, trước đó truyền thông Ukraine đưa tin đại tá Kondrashkin thiệt mạng trong nỗ lực đẩy lùi một đợt tiến công của Ukraine vào phòng tuyến do đơn vị dưới quyền ông chỉ huy gần làng Andreevka, phía nam thành phố Bakhmut.

Để đương đầu cuộc phản công lớn của Ukraine, bên cạnh các tuyến phòng ngự, Nga còn tung nhiều đợt tập kích đường không vào hệ thống kho bãi, hậu cần của Ukraine. Một trận tấn công lớn bằng tên lửa hành trình và UAV Nga diễn ra đêm qua đã nhằm vào kho tên lửa Storm Shadow do Anh viện trợ và kho đạn uranium nghèo.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm 18.9 đã bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày tới Moscow bằng cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Sau cuộc hội đàm, Bộ Ngoại giao Nga cho biết: “Quan điểm của các bên liên quan đến hành động của Mỹ trên trường quốc tế, bao gồm cả những hành động có tính chất chống Nga và chống Trung Quốc, đã được nêu rõ”.

“Các bên đã thảo luận chi tiết về tình hình hiện tại ở Ukraine, lưu ý rằng nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng mà không tính đến lợi ích của Nga và hơn thế nữa là không có sự tham gia của Nga là vô ích”.

Tân Hoa Xã đưa tin ông Vương đã nhắc lại quan điểm của Bắc Kinh về cuộc xung đột Ukraine, trong đó kêu gọi đàm phán hòa bình. Quan điểm này đã vấp phải sự hoài nghi của Mỹ và NATO khi được công bố vào đầu năm nay.

Theo Tân Hoa Xã, ông Vương nói với ông Lavrov rằng kế hoạch này có tính đến mối quan ngại về an ninh của tất cả các bên và có lợi cho việc loại bỏ những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Cũng liên quan các diễn biến về ngoại giao, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ phát biểu trực tiếp tại đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm 19.9. Đây là lần đầu tiên ông Zelensky đến LHQ phát biểu kể từ khi xung đột nổ ra.

Vào năm ngoái, ông Zelensky đã gửi một bài phát biểu tới LHQ, trong đó ông tuyên bố rằng sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ, và nhấn mạnh: “Chúng tôi có thể làm điều đó bằng sức mạnh vũ khí, nhưng chúng tôi cần thời gian".

Tổng thống Zelensky cũng sẽ tham dự cuộc họp của hội đồng bảo an LHQ về Ukraine vào ngày 20.9.

Giới chức tại các vùng Kharkiv và Lviv của Ukraine hôm nay thông báo về những đợt tập kích bằng tên lửa mới của Nga. Theo thị trưởng Ihor Terekhov của Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, vào rạng sáng nay 19.9 tên lửa Nga đã tấn công một khu công nghiệp địa phương.

Ông Terekhov không cung cấp thêm thông tin về thương vong hoặc thiệt hại sau vụ tấn công.

Còn thị trưởng thành phố Lviv, Andrii Sadovyi, thông báo cuộc tấn công bằng máy bay không người lái Nga tại đây vào rạng sáng nay đã làm một người thiệt mạng.

Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố bắn hạ 27 trong số 30 UAV do Nga phóng vào đêm qua và rạng sáng nay, cùng một tên lửa đạn đạo Iskander. Một máy bay không người lái trinh sát của Nga cũng bị bắn rơi ở phía đông Ukraine.

Cuộc tập kích tên lửa vào Lviv làm dấy lên nhiều lo ngại vì thành phố này chỉ cách biên giới Ba Lan khoảng 70km, và nằm ngay ngưỡng cửa của NATO. Khu vực này cũng đóng vai trò là tuyến đường cung cấp vũ khí quan trọng cho quân đội Ukraine. Vì vậy một cuộc tấn công tại đây nếu phạm sai lầm thì có thể gây ra hậu quả mang tầm quốc tế.

Tại nước láng giềng của Ukraine là Ba Lan trong thời gian qua đã xảy ra vụ nổ chết người do tên lửa từ Ukraine bay lạc qua. Một nước láng giềng khác là Romania thì trong những tuần gần đây đã phát hiện được một số mảnh UAV. Còn mới đây thì Bulgaria, một quốc gia thành viên NATO, cảnh báo cuộc xung đột ở Ukraine đang gây ra rủi ro an ninh cho nước này. Quan ngại này được đưa ra sau khi Bulgaria phát hiện một thiết bị bay không người lái mang theo chất nổ trên bờ biển Đen của nước này hôm 17.9.

Hiện chưa rõ chiếc UAV chở chất nổ vừa được phát hiện ở Bulgaria là từ đâu tới, nhưng một số kênh mạng xã hội thân Nga cho rằng thiết bị này giống loại UAV mà Ukraine từng dùng để tấn công bán đảo Crimea.

Liên quan đến UAV thì Tổng thống Iran Ebrahim Raisi hôm 18.9 bác bỏ thông tin nước này gửi máy bay không người lái (UAV) đến Nga để sử dụng tại Ukraine. Ông Raisi nhấn mạnh Iran “phản đối cuộc xung đột ở Ukraine".

Và dù xác nhận Iran và Nga từ lâu đã có mối quan hệ gần gũi, bao gồm cả về hợp tác quốc phòng, ông Raisi phủ nhận việc chuyển vũ khí tới Nga kể từ khi cuộc xung đột nổ ra.

Trong cuộc xung đột Ukraine những thiết bị bay không người lái muôn hình vạn trạng đã được dùng cho rất nhiều mục đích, từ trinh sát, chỉ điểm mục tiêu, theo dõi phản pháo, thả thuốc nổ, tấn công tự sát cho đến tiếp tế và tải thương. Khi mà chúng ta nghĩ rằng không thể tìm thêm công dụng mới cho UAV nữa, thì binh sĩ Ukraine mới đây lại công bố video cho thấy họ dùng UAV mang chất nổ tìm cách lao vào máy bay trực thăng tấn công Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua tuyên tuyên bố nền kinh tế nước này đã phục hồi sau thời gian chống chịu áp lực lớn chưa từng thấy từ phương Tây.

Tại cuộc họp về dự thảo ngân sách liên bang giai đoạn 2024-2025, ông Putin khẳng định GDP Nga đã đạt mức tương đương năm 2021. Ông nhấn mạnh điều quan trọng hiện nay là "thiết lập những điều kiện để phát triển ổn định và lâu dài".

Theo ông Putin, nhiều chỉ số quan trọng của nền kinh tế thể hiện tốt hơn kỳ vọng. GDP Nga từng được dự báo sẽ suy giảm trong năm nay, nhưng đã được điều chỉnh thành tăng trưởng 1,2% và có thể đạt mức 2,5-2,8% vào cuối năm. Nhu cầu tiêu dùng và ngành công nghiệp sản xuất cũng ghi nhận đà tăng trưởng tốt.

Ông Putin thừa nhận vẫn có một phần thâm hụt nhỏ trong tổng ngân sách năm 2023, nhưng ông cho biết chính phủ Nga đã ghi nhận thặng dư ngân sách trong tháng 8.

Một số chuyên gia tin rằng tác động của các biện pháp cấm vận của phương Tây sẽ cản trở tăng trưởng kinh tế Nga trong dài hạn. Theo các chuyên gia này, cấm vận không thể tạo hiệu quả tức thì nhưng sẽ khiến kinh tế Nga trở nên trì trệ trong những năm tới và một số dấu hiệu sa sút đã xuất hiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.