Xem nhanh: Ngày 590 chiến dịch, Nga phòng thủ 'co giãn'; Ukraine có cách 'xua' trực thăng Ka-52?

Xem nhanh: Ngày 590 chiến dịch, Nga phòng thủ 'co giãn'; Ukraine có cách 'xua' trực thăng Ka-52?

07/10/2023 23:44 GMT+7

Hãng thông tấn TASS đưa tin lực lượng phòng không Nga đã hạ gục một máy bay không người lái (UAV) của Ukraine gần Moscow vào sáng sớm 7.10.

TASS dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc tấn công đã bị đẩy lùi ở quận Istra phía tây bắc thủ đô, là một nỗ lực của Ukraine nhằm tấn công các cơ sở của Nga.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết các báo cáo sơ bộ cho thấy không có thương vong hay thiệt hại nhưng “các dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường”. TASS đưa tin các hoạt động bay đã được nối lại tại các sân bay Vnukovo và Sheremetyevo của Moscow sau khi bị tạm ngừng hoạt động.

Vụ tấn công được báo cáo nhằm vào Nga diễn ra sau các cuộc không kích của Nga vào Ukraine hôm 6.10, khi không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 25 trong số 33 UAV do Nga phóng nhắm vào ít nhất 6 tỉnh của Ukraine trong đầu ngày, theo AFP.

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Oleh Synehubov của tỉnh Kharkiv hôm qua nói rằng cuộc tấn công bằng tên lửa mới của Nga nhắm vào những tòa nhà dân cư trong tỉnh vào đầu ngày đã khiến 1 cậu bé 10 tuổi chết và 23 người bị thương.

Đợt tấn công mới diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi giới chức Ukraine cáo buộc Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào làng Hroza thuộc tỉnh Kharkiv trong lúc nhiều người tập trung để tưởng nhớ một binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Số người chết trong cuộc không kích này đã tăng lên thành 52 hôm 6.10. Hiện các lực lượng cứu hộ cố gắng lùng sục trong đống đổ nát để tìm kiếm thi thể. Đây là một trong những cuộc tấn công gây chết chóc nhiều nhất từ khi xung đột bùng nổ hồi tháng 2.2022. Chính quyền tỉnh Kharkiv đã công bố 3 ngày tang lễ.

Ukraine cáo buộc Nga đã bắn tên lửa. Trong khi Điện Kremlin tái khẳng định Nga không tấn công các mục tiêu dân sự khi được yêu cầu bình luận về vụ việc.

Tiến độ chậm chạp của cuộc phản công mà Ukraine phát động vào đầu tháng 6 đã dẫn đến những lời chỉ trích cho rằng quân đội nước này đã không áp dụng đúng các bài học mà họ nhận được từ phương Tây.

Tuy nhiên, giới phân tích tỏ ra hoài nghi về những quan điểm trên. Tờ Business Insider cho rằng vấn đề đằng sau bước tiến chậm chạp có thể không phải là do Ukraine, mà chính là do chiến thuật của Mỹ và các đồng minh trong liên minh NATO.

Theo đó, việc đào tạo của phương Tây dù không tệ trong các kỹ năng cơ bản, song dường như không phù hợp với tình hình giao tranh ở Ukraine. Đặc biệt, các bài huấn luyện của NATO dành cho Ukraine không bao gồm cách đối phó với các chướng ngại vật như chiến hào, bãi mìn, dây thép gai, hào chống tăng, răng rồng. Đây chính là yếu tố đã cản trở Ukraine xâm nhập tuyến phòng thủ kiên cố đầu tiên và nguy hiểm nhất của Nga, dẫn đến thương vong nặng nề.

AFP đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 6.10 đã kêu gọi sản xuất thêm máy bay chiến đấu Su-34.

Trong chuyến thăm cơ sở sản xuất hàng không ở Novosibirsk (Siberia), ông Shoigu cho biết: “Những chiếc máy bay này là những con ngựa thồ thực sự. Chúng có thể thực hiện 4-5 chuyến bay mỗi ngày. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đẩy mạnh, tăng tốc hoạt động sản xuất máy bay Su-34”.

Ông cho biết Bộ Quốc phòng Nga đã “giao nhiệm vụ cho ban quản lý nhà máy đẩy nhanh công việc sản xuất và sửa chữa” Su-34 vì “đang có nhu cầu” về loại khí tài này.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 7.10.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.