Xem nhanh: Thách thức lớn khi tấn công Gaza; vì sao Mỹ chưa muốn Israel đánh Hezbollah?

Xem nhanh: Thách thức lớn khi tấn công Gaza; vì sao Mỹ chưa muốn Israel đánh Hezbollah?

20/10/2023 23:45 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 19.10 nói với các binh sĩ rằng lệnh tiến vào Gaza sẽ đến "sớm".

Tối 19.10 theo giờ Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden có bài phát biểu được truyền hình trực tiếp trên toàn nước Mỹ với chủ đề chính là các cuộc xung đột Hamas - Israel và Nga - Ukraine.

Trọng tâm của bài phát biểu là kêu gọi ủng hộ khoản viện trợ mới dành cho Ukraine và Israel. Cụ thể, ông Biden sẽ đề xuất với quốc hội Mỹ một khoản viện trợ khoảng 100 tỉ USD, phần lớn dành cho Ukraine và Israel, bên cạnh đó còn có các vấn đề khác như viện trợ cho Đài Loan.

Cơ sở cho lập luận của ông Biden là việc kiên quyết hỗ trợ các đồng minh giúp nước Mỹ duy trì vị thế đứng đầu trên thế giới. Ông cho rằng mọi thứ sẽ gặp nguy cơ nếu Mỹ "từ bỏ Ukraine, quay lưng với Israel".

Ngoài ra, Tổng thống Biden nhắc lại quan điểm của mình về mục tiêu tìm giải pháp 2 nhà nước cho Israel và Palestine. Ông khẳng định rằng Mỹ "vẫn cam kết đảm bảo quyền nhân phẩm và quyền tự quyết của người dân Palestine" và kêu gọi Israel tuân thủ "luật chiến tranh".

Bài phát biểu quan trọng được ông Biden đưa ra sau chuyến thăm Israel vào hôm 18.10. Trong chuyến đi chỉ kéo dài 8 giờ này, theo giới quan sát, tổng thống Mỹ đã tập trung vào nỗ lực kiềm chế Israel để xung đột không lan rộng ra khu vực, cũng như mở đường đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Bên cạnh nỗ lực tác động về ngoại giao, Mỹ cũng đã điều 2 nhóm tàu sân bay đến để bày tỏ sự ủng hộ Israel. Không những vậy, một tàu chiến của hải quân Mỹ tại Trung Đông hôm 19.10 đã đánh chặn một số tên lửa gần bờ biển Yemen được cho là nhằm vào Israel.

Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hôm 20.10 tuyên bố đã tấn công hơn 100 mục tiêu ở Dải Gaza trong đêm 19, rạng sáng 20.10.

Theo IDF, một đường hầm ngầm, một kho vũ khí, khẩu đội phòng không và hàng chục trung tâm chỉ huy nằm trong số 100 địa điểm của Hamas bị tấn công trong đêm.

Trong số các mục tiêu bị tấn công còn có một nhà thờ Hồi giáo ở khu Jabaliya. IDF nói đây là nơi Hamas chứa vũ khí của Hamas cũng như sử dụng làm trạm quan sát và bãi tập.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Hamas đối với tuyên bố trên của IDF.

Những vụ không kích của Israel tại Gaza kể từ sau ngày 7.10 đã giết chết ít nhất 3.785 người ở Gaza, theo AFP dẫn số liệu từ cơ quan y tế Gaza.

Trong lúc tiếp tục không kích ở Gaza, quân đội Israel đang chuẩn bị cho một cuộc đổ bộ vào Gaza nhằm tiêu diệt nhóm vũ trang Hamas. Theo báo The Times of Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 19.10 nói với các binh sĩ đóng gần Gaza rằng lệnh tiến vào Gaza sẽ đến "sớm".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đã đến thăm tiền tuyến, nói với một nhóm binh sĩ rằng Israel đang trên đường tiến tới một chiến thắng lớn.

Tuy nhiên, Chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam của IDF, thiếu tướng Yaron Finkelman nói rằng cuộc tấn công trên bộ dự kiến ở Gaza sẽ "khó khăn, lâu dài và căng thẳng".

Bên cạnh cuộc tấn công đang chực chờ bùng nổ ở Dải Gaza, Israel cũng đang đấu pháo với các nhóm vũ trang từ lãnh thổ Li Băng ở phía bắc. Tổng cộng đã có 5 binh sĩ Israel, 13 thành viên nhóm Hezbollah và 5 tay súng Palestine thiệt mạng trong các cuộc giao tranh qua biên giới Israel - Li Băng kể từ ngày 7.10.

Chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ngày 19.10 cảnh báo nhóm Hezbollah phải "gánh chịu hậu quả" cho mọi vụ tấn công vào miền bắc Israel, cho dù là do những nhóm Palestine khác thực hiện.

Hezbollah tuyên bố sẽ sẵn sàng tham gia cùng nhóm Hamas trong chiến dịch nhằm vào Israel "khi tới thời điểm thích hợp". Israel cảnh báo Hezbollah "sẽ bị hủy diệt nếu phạm sai lầm", đồng thời sơ tán dân cư tại các khu vực cách biên giới với Lebanon 2 km sau loạt vụ tập kích tên lửa và rốc két.

Tuy nhiên, theo báo The Times of Israel, chính quyền Mỹ đã âm thầm thúc giục chính quyền Israel không tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại nhóm vũ trang Hezbollah. 

Theo trang tin Axios, Lầu Năm Góc có kế hoạch chuyển cho Israel hàng vạn quả đạn pháo 155 mm, vốn ban đầu dành để viện trợ Ukraine.

Số đạn pháo này nằm trong kho dự trữ khẩn cấp của Mỹ đặt tại Israel.

Mỹ bắt đầu rút đạn pháo từ kho dự trữ này vào đầu năm nay để viện trợ cho Ukraine. Khi đó, quân đội Israel cho rằng mình cũng chưa cần đến số đạn dược này. Tuy nhiên, trang Axios dẫn lời 3 quan chức Israel nói tình hình đã thay đổi hoàn toàn sau vụ tấn công do Hamas thực hiện hôm 7.10.

Theo 3 quan chức giấu tên này, quân đội Israel hiện nay nhận định họ cần gấp đạn pháo để chuẩn bị cho chiến dịch trên bộ nhằm vào Dải Gaza và khả năng leo thang xung đột với Hezbollah dọc theo biên giới Israel - Li Băng.

Vì vậy, Israel đề nghị lấy lại hàng chục nghìn quả đạn pháo và đưa về kho dự trữ khẩn cấp nhằm chuẩn bị cho kịch bản cần sử dụng số đạn nói trên trong thời gian ngắn. Các quan chức Israel cho biết Mỹ đã đồng ý và sẽ chuyển đạn tới Israel trong vài tuần tới.

Theo trang Axios, giới chức chức Mỹ đánh giá quyết định chuyển số đạn pháo từ Ukraine trở lại Israel "sẽ không ngay lập tức tác động đến năng lực của quân đội Ukraine trong giao tranh với Nga".

Về tình hình xung đột ở Ukraine, người phát ngôn quân đội Ukraine Oleksandr Stupun tối 19.10 cho biết lực lượng nước này đã tiến được 400 mét về phía tây nam làng Verbove ở tỉnh Zaporizhzhia miền nam. Tuy nhiên, ông Stupun nói việc tiến về phía nam vẫn còn khó khăn vì các bãi mìn của Nga và hệ thống phòng thủ kiên cố.

Bên cạnh đó, Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ) cho biết các lực lượng Ukraine dường như đã đột phá được sang tả ngạn sông Dnipro ở khu vực phía nam tỉnh Kherson. Kyiv không bình luận về báo cáo này.

Tại mặt trận miền đông, quân đội Ukraine cho biết đang bị tấn công gần các thị trấn Kupiansk và Avdiivka. Bà Hanna Maliar, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, cho biết cuộc tấn công của Nga vào miền đông là nhằm buộc Ukraine phải điều động quân tiếp viện từ nơi khác.

Phía Nga chưa bình luận gì về những thông tin trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.