Xem quân liên minh quân sự CSTO duyệt binh trước khi rời Kazakhstan

14/01/2022 19:15 GMT+7

Ngày 13.1, Liên minh Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) đã rút quân khỏi Kazakhstan.

Lễ rút quân diễn ra 1 tuần sau đợt triển khai nhằm hỗ trợ ổn định tình trạng bất ổn tại Kazakhstan.

Chính phủ Kazakhstan nghi ngờ cựu lãnh đạo an ninh quốc gia này đảo chính.

Nga cho biết đợt rút quân sẽ hoàn thành trong ngày 19.1, sớm hơn thời hạn được thông báo trước đó.

Việc CSTO triển khai quân đến Kazakhstan và Nga tăng cường binh sĩ gần Ukraine đã bị các lãnh đạo phương Tây chỉ trích. Moscow luôn cực lực bác bỏ các cáo buộc nước này muốn đưa quân vào Ukraine.

Nga cho hay các cuộc đối thoại an ninh trong tuần này đã không thể giải quyết vấn đề và đe dọa sẽ có hậu quả khó lường.

Lễ rút quân khỏi Kazakhstan của liên minh CSTO

reuters

Hiện chưa rõ bao nhiêu binh lính trong tổng số khoảng 2.500 người được triển khai sẽ rút quân.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev kêu gọi hỗ trợ từ CSTO hồi tuần trước sau khi các cuộc biểu tình phản đối việc tăng giá nhiên liệu ngày càng lan rộng và chuyển thành bạo động tại nhiều thành phố lớn. Ngày 12.1, Kazakhstan tuyên bố hoàn thành chiến dịch “chống khủng bố” trên gần như cả nước dù TP.Almaty vẫn chưa được công bố hoàn toàn an toàn.

Đã có gần 10.000 bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình, trong đó nhiều người được cho là người nước ngoài được phiến quân IS huấn luyện. Ông Tokayev nhấn mạnh đây là lý do CSTO tham gia hỗ trợ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trước đó cảnh báo có thể sẽ khó đưa quân đội Nga rời Kazakhstan sau khi họ đã triển khai tại đây. Phía Nga đáp trả bằng cách gợi lại lịch sử đưa quân ra nước ngoài của Mỹ.

Liên minh quân sự CSTO là gì mà đưa quân vào Kazakhstan?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.