Xem tranh phong cảnh với T5

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
11/12/2021 22:28 GMT+7

Những bức tranh phong cảnh tình cảm của các họa sĩ nhóm T5 khiến người xem thấy lòng yên ả.

Không tổ chức lễ khai mạc vì Covid-19, triển lãm của nhóm T5 vẫn có nhiều người lui tới. Nhóm gồm các họa sĩ Đặng Đình Ngỡ, Lâm Đức Mạnh, Bùi Trọng Dư, Nguyễn Hải Nam và Phạm Hồng Phương.

Họ cùng thế hệ 7X, đã làm bạn với nhau từ khi còn học trong Trường đại học Mỹ thuật Việt Nam. Triển lãm mở cửa hết 19.12 tại 29 Hàng Bài (Hà Nội) này có nhiều tranh phong cảnh.

Giấc mơ biếc của Phạm Hồng Phương

Ảnh nghệ sĩ cung cấp

Tại triển lãm, Đặng Đình Ngỡ và Lâm Đức Mạnh “biểu dương lực lượng” qua nhiều bức sơn dầu vẽ phong cảnh. Ở đó, kỹ thuật sơn dầu giúp các anh kể được câu chuyện cảnh sắc thiên nhiên các miền.

Công chúng được ngắm những rực rỡ như sắc đào rừng ở miền núi phía bắc, khoảnh khắc tĩnh lặng như những rặng tre trưa đứng gió, hay những ngôi nhà trầm tư trong nắng. Cảnh vật trong tranh các anh có nhiều tâm trạng, nhưng phần lớn là trầm tư.

Cổng thành Cửa Bắc của Lâm Đức Mạnh

nghệ sĩ cung cấp

Trong khi đó, 3 họa sĩ còn lại mang đến triển lãm rất nhiều tranh sơn mài. Đó cũng là chất liệu các anh thường xuyên sáng tác. Các họa sĩ Bùi Trọng Dư và Nguyễn Hải Nam khá giống nhau khi chọn đề tài thiếu nữ và thiên nhiên. Các anh bỏ qua nhiều quy tắc của hình họa để thể hiện thế giới thiên nhiên, phong cảnh mà mình mơ ước, muốn gắn bó.

Giao mùa của Nguyễn Hải Nam

Ảnh nghệ sĩ cung cấp

Với Bùi Trọng Dư là tranh phong cảnh những đầm sen rộng với những cánh hoa mập mạp, với những chú vịt cổ xanh óng. Thiếu nữ trong tranh anh cũng rất dân gian, gợi nhớ câu thơ “thân em vừa trắng lại vừa tròn” trong thơ Hồ Xuân Hương.

Nguyễn Hải Nam lại có những thiếu nữ mặc áo dài lả lướt trong những khu vườn lá bồng lên thật tiên cảnh. Họa sĩ Phạm Hồng Phương thì rất trầm, để rồi trên nền trầm đó ánh vàng và sắc trắng bừng lên.

Đầm sen của Bùi Trọng Dư

nghệ sĩ cung cấp

Được bày xen kẽ, song các tác phẩm của từng tác giả đều dễ nhận diện. Điều này cho thấy các anh đã định hình lối vẽ, định hình phong cách. Mặc dù vậy, công chúng vẫn thấy sự khác biệt so với những tác phẩm của các họa sĩ này trưng bày trước đó vài năm. Nghĩa là với triển lãm 5T lần này, đã có những bước đi không ngừng của cả 5 họa sĩ, đặc biệt với mảng phong cảnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.