Xem xét khởi tố Phó trưởng công an TP.Tuy Hòa

11/09/2014 16:39 GMT+7

(TNO) Liên quan tới vụ án công an dùng nhục hình xảy ra tại Phú Yên, ông Nguyễn Hải Phong, Phó viện trưởng VKSND Tối cao cho biết, các cơ liên quan đang xem xét khởi tố Phó trưởng công an TP.Tuy Hòa.

(TNO) Liên quan tới vụ án công an dùng nhục hình xảy ra tại Phú Yên, ông Nguyễn Hải Phong, Phó viện trưởng VKSND Tối cao cho biết, các cơ liên quan đang xem xét khởi tố Phó trưởng công an TP.Tuy Hòa.

>> Các vụ án dùng nhục hình có xu hướng tăng
>> Loại bỏ yếu tố mớm cung, nhục hình trong vụ kỳ án vườn Mít
>> Phúc thẩm vụ 5 sĩ quan công an dùng nhục hình: Trả hồ sơ để điều tra lại
>> Phúc thẩm vụ án 5 cựu sĩ quan công an dùng nhục hình: Trưởng ban chuyên án có dấu hiệu phạm tội

Tại phiên giải trình “Việc chấp hành pháp luật trong thu thập đánh giá chứng cứ, chống bức cung nhục hình của cơ quan điều tra chuyên trách trong hoạt động điều tra vụ án hình sự” do Ủy ban Tư pháp tổ chức ngày 11.9, ông Nguyễn Hải Phong cho biết, sau khi bà Lê Thị Nga, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có kiến nghị về việc bỏ lọt tội phạm trong vụ án dùng nhục hình ở Phú Yên và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ đạo 3 ngành tố tụng Trung ương xem xét lại, liên ngành VKSND Tối cao - TAND Tối cao - Bộ Công an đã thành lập tổ liên ngành. “Tôi là trưởng đoàn, trực tiếp đi Phú Yên nghe các cơ quan báo cáo cụ thể sự việc. Chúng tôi đã chỉ đạo kháng nghị và bổ sung thêm ông Lê Đức Hoàn, Phó trưởng công an TP.Tuy Hòa về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, ông Phong nói và cho biết hiện các cơ quan tố tụng đang xem xét khởi tố ông Hoàn về hành vi nói trên.

Xem xét khởi tố Trưởng công an TP.Tuy Hòa
Xét xử 5 công an dùng nhục hình ở Phú Yên - Ảnh: Đức Huy

Tại phiên giải trình, thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết nội dung vụ việc rất đơn giản nhưng lực lượng công an đã nóng vội dẫn đến dùng nhục hình gây chết người.

Theo đánh giá của ông Nguyễn Sơn, Phó chánh án TAND Tối cao: “Ông Lê Đức Hoàn với tư cách là trưởng ban chuyên án có trách nhiệm rất lớn, bắt không có lệnh, để cho cán bộ cấp dưới dùng nhục hình dẫn tới cái chết, gây hậu quả nghiêm trọng cần phải xử lý. Hiện nay cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã điều tra để truy cứu trách nhiệm hình sự”.

Liên quan đến vụ án này, ngày 9.7, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại hành vi của 5 công an TP.Tuy Hòa dùng nhục hình gây ra cái chết cho anh Lê Thanh Kiều (ở xã  Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) với lý do cấp sơ thẩm chưa làm rõ hành vi của các bị cáo cũng như xác định trách nhiệm của lãnh đạo Ban chuyên án.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.