Xem xét lùi đóng công đoàn phí với lao động bị cắt, giảm việc

Thu Hằng
Thu Hằng
07/12/2022 17:19 GMT+7

Trước thực trạng doanh nghiệp thiếu đơn hàng khiến hàng trăm nghìn lao động mất việc , thiếu việc làm, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đang nghiên cứu lùi đóng đoàn phí công đoàn đối với lao động bị cắt, giảm việc.

Tại buổi họp báo ngày 7.12 về chăm lo tết cho người lao động, ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam, cho biết ngoài 42.000 công nhân mất việc, còn có hơn 500.000 người đang thiếu việc làm tại 1.500 doanh nghiệp trên cả nước.

Ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam

Nguyễn Hải

Nguyên nhân do bất ổn chính trị tại các khu vực trên thế giới, sức ép lạm phát; giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào biến động mạnh khiến nhiều đơn hàng từ nước ngoài bị cắt giảm.

Tính đến cuối tháng 11, cả nước xảy ra 144 cuộc ngừng việc tại các khu công nghiệp, chế xuất, khu kinh tế, tăng 53 cuộc so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu vẫn liên quan đến lương, phúc lợi bị cắt giảm hoặc chưa được điều chỉnh trong khi lao động giảm sút thu nhập, tích lũy sau hai năm đại dịch.

Theo dự báo của tổ chức công đoàn, với tình trạng sản xuất tiếp tục khó khăn, sau tết sẽ còn có thêm 15.000 lao động mất việc, 271.700 người bị giảm giờ làm. Ngoài ra sẽ có tình trạng chủ doanh nghiệp bỏ trốn, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội (BHXH) và các chế độ khác.

Ông Phan Văn Anh cho rằng, trong bối cảnh hiện nay rất cần chính sách hỗ trợ kịp thời cho người lao động và doanh nghiệp. “Công đoàn mong muốn BHXH Việt Nam, Bộ LĐ-TB-XH sớm báo cáo lên cấp có thẩm quyền, xem xét trích quỹ bảo hiểm thất nghiệp, giãn đóng BHXH để hỗ trợ doanh nghiệp cho đến khi sản xuất ổn định trở lại”, ông Văn Anh đề nghị.

Riêng kinh phí công đoàn (trích 2% quỹ lương đóng BHXH) mà doanh nghiệp đóng hàng tháng, lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, tới đây khi sửa luật Công đoàn sẽ tính toán sửa đổi theo hướng trực tiếp báo cáo Thường vụ Quốc hội trong trường hợp bất khả kháng để sớm xử lý.

Về đoàn phí công đoàn (người lao động đóng 1% tiền lương đóng BHXH) thuộc thẩm quyền Tổng liên đoàn, cơ quan này sẽ nghiên cứu cho lùi đóng với những lao động bị cắt giảm việc trong những doanh nghiệp bị ảnh hưởng đơn hàng.

Trước mắt, đối với công nhân bị cắt giảm việc làm, có hoàn cảnh khó khăn, công đoàn sẽ trích kinh phí hỗ trợ mỗi suất 500.000 đồng. Dự kiến khoảng một triệu lao động thụ hưởng chính sách này. Tại 22 tỉnh thành sẽ tổ chức các phiên chợ tết để công nhân mua sắm đồ dùng thiết yếu giá thấp hơn thị trường 15% - 50%.

Cũng trong dịp tết Nguyên đán 2023, Tổng LĐLĐ Việt Nam, T.Ư Đoàn và Công ty SABECO sẽ hỗ trợ hơn 8.000 phần quà tết cho người lao động khó khăn tại 11 tỉnh thành. Mỗi suất 700.000 đồng, gồm 300.000 đồng tiền mặt cùng nhu yếu phẩm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.