Xem xét tạm hoãn áp dụng bộ luật Hình sự 2015

28/06/2016 06:59 GMT+7

Sáng qua (27.6), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức phiên họp bất thường với sự tham dự của trưởng hoặc phó đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) các tỉnh, thành trên cả nước.

Nội dung chính của phiên họp là để UBTVQH trao đổi các vấn đề liên quan tới khắc phục sai sót trong bộ luật Hình sự 2015. Bộ luật này đã được QH khóa 13 thông qua tháng 11.2015, sẽ có hiệu lực từ 1.7.2016. Tại phiên họp, UBTVQH đã báo cáo về kết quả rà soát bộ luật Hình sự 2015, theo đó đã phát hiện nhiều nội dung, điều khoản có sai sót và nhiều lỗi kỹ thuật.
Theo một trưởng đoàn ĐBQH, UBTVQH đã đề xuất việc trình các ĐBQH một dự thảo nghị quyết về xem xét việc lùi thời điểm áp dụng chính thức bộ luật Hình sự 2015. Cùng với đó là việc lùi thời điểm có hiệu lực chính thức của bộ luật Tố tụng hình sự và luật Tổ chức điều tra hình sự. Trong hôm nay (28.6), đoàn ĐBQH của 63 tỉnh, thành sẽ tiến hành thảo luận và ngày 29.6 sẽ gửi ý kiến biểu quyết thông qua nghị quyết của các ĐBQH tới UBTVQH.
Tối cùng ngày, trả lời PV Thanh Niên qua điện thoại, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết dự kiến sẽ có một cuộc họp báo công bố về vấn đề này vào ngày 30.6.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.