Xét xử 8 cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn

Phan Thương
Phan Thương
04/07/2024 10:46 GMT+7

8 cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn bị cáo buộc đã để xảy ra sai phạm trong việc chuyển nhượng 3 mặt bằng tại TP.HCM, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 45 tỉ đồng.

Gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 45 tỉ đồng

Hôm nay (4.7), TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 8 bị cáo là cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (Resco) về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" gây thiệt hại cho nhà nước hơn 45 tỉ đồng.

Xét xử 8 cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn- Ảnh 1.

Các bị cáo cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn tại phiên tòa

NGUYỄN ANH

8 bị can bị xét xử gồm: Nguyễn Tín Trung (cựu Chủ tịch HĐTV Resco), Nguyễn Phước Ngọc (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV kinh doanh và quản lý nhà TP.HCM; cựu Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐTV Resco), Võ Hữu Hải (cựu thành viên HĐTV Resco), Nguyễn Thị Thúy Hằng (cựu thành viên HĐTV Resco), Đỗ Văn Phúc (cựu thành viên HĐTV Resco), Trần Công Đức (cựu thành viên HĐTV Resco), Hoàng Hải Đăng (cựu Phó tổng giám đốc Resco), Nguyễn Đình Phú (cựu Phó tổng giám đốc Resco).

Cáo trạng xác định, 8 cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn đã để xảy ra sai phạm trong việc chuyển nhượng 3 mặt bằng ở 299/18 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11; mặt bằng 682 Hồng Bàng, P.1, Q.11; mặt bằng 4.606,5 m2 tại quốc lộ 50, P.6, Q.8 (gọi tắt là mặt bằng Bình Đăng), gây tổng thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 45 tỉ đồng.

Cụ thể, Resco có 100% vốn nhà nước, trực thuộc UBND TP.HCM. Resco là chủ đầu tư, tham gia đầu tư nhiều công trình cao ốc văn phòng, khu dân cư thương mại có vị trí đắc địa trên địa bàn TP.HCM.

Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Resco bị đề nghị mức án 6 - 7 năm tù

Sai phạm của cựu lãnh đạo Resco trong chuyển nhượng 3 mặt bằng

Về sai phạm liên quan 3 mặt bằng trên, cáo trạng nêu, đối với mặt bằng 299/18 Lý Thường Kiệt, UBND TP.HCM có quyết định thống nhất chủ trương chuyển giao nhà đất cho đơn vị thành viên của tổng công ty, nhưng các bị can liên quan đã chuyển nhượng toàn bộ mặt bằng cho Công ty CP Địa ốc 7 - không phải là đơn vị thành viên của tổng công ty (có 20% vốn của tổng công ty) ngày 28.6.2013 với giá hơn 38 tỉ đồng. Theo định giá, thời điểm chuyển nhượng giữa các bên, giá chênh lệch gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là hơn 2,1 tỉ đồng.

Đối với mặt bằng 682 Hồng Bàng, UBND TP.HCM có chủ trương bán cho đơn vị thành viên của tổng công ty nhưng các bị can tiếp tục bán cho Công ty CP xây dựng địa ốc Nam Việt - không phải đơn vị thành viên của Resco (có 20% vốn của Resco) ngày 28.1.2016 với giá hơn 22,2 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,8 tỉ đồng.

Đối với sai phạm chuyển nhượng mặt bằng 4.606,5 m2 vuông tại quốc lộ 50 (P.6, Q.8), cáo trạng nêu, UBND TP.HCM có quyết định chấp thuận giao Resco được sử dụng mặt bằng xây dựng chung cư kết hợp thương mại. Nhưng sau đó, các bị can đã chuyển nhượng mặt bằng cho Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại Sài Gòn 5 (99,78% vốn của Resco) với giá trên 90 tỉ đồng, vào ngày 17.3.2014, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 41,4 tỉ đồng.

8 cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn bị Viện KSND TP.HCM truy tố theo khoản 3 điều 219 bộ luật Hình sự, có khung hình phạt từ 10 - 20 năm tù.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm 8 cựu lãnh đạo Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn do thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó chánh tòa hình sự TAND TP.HCM làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến xét xử trong 2 ngày 4 và 5.7.

Sau khi Resco chuyển nhượng 3 mặt bằng trên, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM đã làm thủ tục cập nhật giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty CP Địa ốc 7, Công ty CP xây dựng địa ốc Nam Việt và Công ty TNHH XD TM Sài Gòn 5. Công ty này đã chuyển nhượng các mặt bằng trên cho những cá nhân khác. Đến nay, các mặt bằng này không còn thuộc quyền quản lý của nhà nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.