Xét xử cựu Chủ tịch UBND H.Thường Xuân: Thẩm định lại số tiền gây thiệt hại

26/12/2023 15:21 GMT+7

Nhận thấy việc thẩm định số tiền gây thiệt hại cho nhà nước trong vụ án cựu Chủ tịch UBND H.Thường Xuân và đồng phạm còn nhiều điểm cần làm rõ, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh Thanh Hóa tiến hành giám định lại.

Cuối giờ sáng 26.12, trong phần xét hỏi, nhận thấy việc thẩm định số tiền gây thiệt hại cho nhà nước trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ", xảy ra tại H.Thường Xuân (Thanh Hóa) còn nhiều điểm cần làm rõ, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh Thanh Hóa tiến hành thẩm định lại.

Xét xử cựu Chủ tịch UBND H.Thường Xuân: Thẩm định lại số tiền gây thiệt hại- Ảnh 1.

Các bị cáo (những người đứng) tại phiên tòa

MINH HẢI

Vụ án được TAND tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử vào sáng cùng ngày. Các bị cáo bị xét xử, gồm: Cầm Bá Xuân (58 tuổi), cựu Chủ tịch UBND H.Thường Xuân, cựu Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa; Lê Văn Khánh (63 tuổi), cựu Trưởng phòng TN-MT H.Thường Xuân; Vũ Ngọc Nam (51 tuổi), cựu Chủ tịch UBND xã Ngọc Phụng; Nguyễn Chí Thành (56 tuổi), cựu Chi cục trưởng Chi cục Thuế H.Thường Xuân.

Riêng bị cáo Nguyễn Anh Linh, cựu cán bộ Chi cục Thuế H.Thường Xuân, bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Tại phần xét hỏi, luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng tài liệu vụ án cho thấy quá trình thẩm định giá trị gây thiệt hại cho nhà nước còn nhiều điểm chưa thỏa đáng.

Cụ thể, theo luật sư, việc xác định mức tiền nộp thuế cho nhà nước mức 400.000 đồng/m2 với cả khu đất 18.100 m2 là chưa thỏa đáng. Vì tính đến thời điểm phạm tội, khu đất chưa thực hiện đúng quy trình nhập thửa (18.100 m2 đất là gộp từ 2 thửa đất - PV), nên chỉ một phần diện tích được tính với mức 400.000 đồng/m2, phần còn lại sẽ được tính với mức tiền thấp hơn.

Và nếu tính với mức tiền phải nộp thấp hơn thì việc gây thiệt hại cho nhà nước sẽ thấp hơn số tiền gần 1,4 tỉ đồng mà cáo trạng truy tố các bị cáo gây thiệt hại cho nhà nước.

Từ phân tích của luật sư, vị đại diện Viện KSND tỉnh Thanh Hóa giữ quyền công tố tại tòa cũng cho rằng việc thẩm định lại giá trị gây thiệt hại cho nhà nước là cần thiết.

Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND tỉnh Thanh Hóa tiến hành xem xét, thẩm định lại. HĐXX cũng không cho biết thời gian nào sẽ mở lại phiên tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Thanh Hóa, năm 2014, khi còn đương chức, các bị cáo trên đã thực hiện việc lập hồ sơ, thẩm định, xem xét, quyết định chuyển đổi 18.100 m2 đất rừng sản xuất tại thôn Hòa Lâm (xã Ngọc Phụng) thành đất ở và giao cho 2 cá nhân ngụ tại H.Thiệu Hóa và H.Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Quá trình thực hiện chuyển đổi các bị cáo đã không thực hiện đầy đủ các quy định về quy hoạch sử dụng đất, xác định giá tiền nộp thuế nhà nước về chuyển đổi đất, gây thiệt hại cho nhà nước gần 1,4 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.