Xét xử lưu động côn đồ đập phá, đòi bảo kê quán nhậu

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
16/09/2023 14:34 GMT+7

Quý gọi đồng bọn côn đồ đến ăn nhậu, khi chủ quán chậm nộp tiền bảo kê 7 triệu đồng/tháng, liền bị đập phá bàn ghế, đuổi khách.

Trưa 16.9, TAND Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng kết thúc phiên tòa lưu động tại khu dân cư P.Hòa Minh, xét xử sơ thẩm côn đồ đòi tiền bảo kê quán nhậu. HĐXX tuyên phạt Hồ Minh Anh Quý (30 tuổi, ngụ tổ 42, P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) 5 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Đại ca Quý ‘bôn’ Đà Nẵng lãnh án vì đập phá quán thiếu tiền bảo kê

Theo cáo trạng, anh Nguyễn Văn Chiến (27 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu) và anh Hồ Văn Cường (36 tuổi, ngụ H.Đại Lộc, Quảng Nam) mở quán nhậu S.S ở đường Hoàng Thị Loan, Q.Liên Chiểu.

Xét xử côn đồ xăm trổ, đập phá, đòi tiền bảo kê quán nhậu 7 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Quý lãnh 5 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản

NGUYỄN TÚ

Tháng 1.2022, Quý nhiều lần rủ đồng bọn côn đồ đến quán S.S ăn nhậu nhằm dằn mặt. Tiếp đó, Quý gặp 2 anh Chiến, Cường, yêu cầu nộp 7 triệu đồng/tháng vào ngày cuối của tháng, để bảo kê kinh doanh, nếu không Quý sẽ đến quán quậy phá, đuổi khách, không cho buôn bán.

Bị đe dọa, uy hiếp nên từ tháng 1.2022, anh Chiến thay mặt quán nhậu nộp tiền bảo kê trực tiếp hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của Quý. Tháng nào Quý nợ tiền ăn nhậu, anh Chiến trừ vào tiền bảo kê.

Có tháng chủ quán chậm nộp, Quý gọi điện đòi, quậy phá. Tối 3.3, Quý cùng đồng bọn (chưa rõ lai lịch) đến nhậu, đe dọa, đập phá bàn ghế, đuổi khách vì quán còn nợ tiền bảo kê tháng 2. Ngày 4.4, Quý đến quán lấy tiền bảo kê của tháng 3 thì bị lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng bắt quả tang. 

Từ tháng 1.2022 đến tháng 3.2023, Quý đã cưỡng đoạt của anh Chiến, anh Cường 15 lần, với tổng số tiền 105 triệu đồng và tiêu xài hết. HĐXX tuyên buộc Quý phải bồi thường, trả lại tiền cưỡng đoạt cho bị hại. 

Quý có nhân thân xấu, 2 lần đi tù với 2 năm 6 tháng tù về tội cố ý gây thương tích, 1 lần bị xử phạt về hành vi cố ý gây thương tích, 1 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Theo HĐXX, trong vụ án, còn nhiều đồng bọn với Quý, trong đó có Nguyễn Văn Hoàng (26 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho Quý mượn tài khoản để nhận tiền bảo kê. Hiện Hoàng không có mặt tại nơi cư trú nên cơ quan điều tra tiếp tục truy xét các đồng bọn này.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.