Xét xử nhóm 6 bị cáo 'Tịnh thất Bồng Lai'

Bắc Bình
Bắc Bình
20/07/2022 08:26 GMT+7

Sáng nay, 20.7, nhóm 6 bị cáo tại “Tịnh thất Bồng Lai” bị đưa ra xét xử về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Lúc 8 giờ 30 ngày 20.7, HĐXX TAND H.Đức Hòa (Long An) đưa ra xét xử nhóm 6 bị cáo tại “Tịnh thất Bồng Lai” về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân .

Bị cáo Lê Tùng Vân được xác định giữ vai trò cầm đầu

BẮC BÌNH

Bị cáo Lê Tùng Vân khai trước tòa: Vẫn độc thân, đang chờ có vợ

6 bị cáo, gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi, nguyên quán An Giang, ngụ số nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An - nơi được Lê Tùng Vân đặt tên là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ. Bị cáo Vân không có vợ con.

Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi, sinh tại TP.HCM, không rõ nguyên quán, ngụ tại Tịnh thất Bồng Lai), là con bị can Lê Thu Vân và chưa rõ danh tính người cha.

Bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên (30 tuổi, sinh tại TP.HCM, không rõ nguyên quán, ngụ Tịnh thất Bồng Lai), là con của bị can Lê Thu Vân và chưa rõ danh tính người cha.

Bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên

BẮC BÌNH

Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi, sinh tại TP.HCM, không rõ nguyên quán, ngụ Tịnh thất Bồng Lai), là con của bị can Lê Thu Vân và chưa rõ danh tính người cha.

Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên

BẮC BÌNH

Bị cáo Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, sinh tại TP.HCM, không rõ nguyên quán và thường trú, ngụ Tịnh thất Bồng Lai), là con bị cáo Cao Thị Cúc, chưa rõ người cha.

Bị cáo bị cáo Cao Thị Cúc (62 tuổi, chủ căn nhà 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa và ngụ tại đây)

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An, cuối năm 2014, Lê Tùng Vân cùng nhiều người khác dọn từ căn nhà số 39C đường Lý Chiêu Hoàng, Q.6, TP.HCM về nhà Cao Thị Cúc (tức “Tịnh thất Bồng Lai") sinh sống cho đến nay. Tại đây, từ năm 2019 đến 2021, Lê Tùng Vân đã chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện 5 đoạn video clip có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của Thượng tọa Thích Nhật Từ; báng bổ Phật giáo, xúc phạm hình ảnh Đức Phật; xúc phạm Công an H.Đức Hòa.

Trước đó, ngày 30.6, TAND H.Đức Hòa đã đưa ra xét xử nhóm 6 bị cáo “Tịnh thất Bồng Lai”. Tuy nhiên, 5 luật sư đề nghị tạm hoãn phiên tòa với 6 lý do. Trong đó, có 2 lý do đáng chú ý là sự vắng mặt của 2/3 bị hại là ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ), Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Giác Ngộ tại TP.HCM và ông Trương Ngọc Toàn (pháp danh Thích Minh Thiện, trụ trì chùa Thiên Châu - đại diện bị hại là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An). Lý do quan trọng thứ 2 là 5 luật sư cho rằng họ chỉ mới được TAND H.Đức Hòa cho tiếp cận hồ sơ từ ngày 23.6 nên không đủ thời gian nghiên cứu hồ sơ, cần thêm thời gian để đảm bảo việc thực hiện việc bào chữa có trách nhiệm cho các thân chủ. Đề nghị của các luật sư được đại diện Viện KSND giữ quyền công tố tại tòa đồng ý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.