Xét xử nhóm 6 bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai': Luật sư liên tục 'lạc đề'

Bắc Bình
Bắc Bình
20/07/2022 20:14 GMT+7

Trong ngày xét xử đầu tiên nhóm 6 bị cáo vụ Tịnh thất Bồng Lai, các luật sư nhiều lần bị HĐXX nhắc nhở vì 'lạc đề', một số luật sư của bị cáo còn bị ngắt ngang vì nói khi chưa được phép.

Chiều 20.7, phiên tòa xét xử nhóm 6 bị cáo ''Tịnh thất Bồng Lai'' tiếp tục diễn ra tại TAND H.Đức Hòa (Long An) với phần công bố các chứng cứ và xét hỏi.

Bị cáo Lê Tùng Vân tại tòa

BẮC BÌNH

Tại phiên tòa, một số luật sư (LS) bào chữa cho các bị cáo liên tục bị HĐXX, đại diện Viện KSND nhắc nhở về hành vi tự tiện nói khi HĐXX đang cho phép những người khác hỏi đáp.

Và trong khi thể hiện quyền xét hỏi theo sự điều hành của HĐXX, một số LS phía bị cáo nhiều lần nói các câu chuyện mà HĐXX cho rằng “lạc đề” so với các nội dung theo tội danh “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân” mà các bị cáo bị truy tố. Do đó, HĐXX phải cắt ngang nhiều lần và yêu cầu tập trung.

Các bị cáo tại tòa

bắc bình

Cụ thể, các LS bào chữa cho các bị cáo đề cập đến vụ án khác có liên quan nhóm "Tịnh thất Bồng Lai" như nhóm người bên gia đình cô gái tên Diễm My đến "Tịnh thất Bồng Lai", vốn đã được TAND tỉnh Long An xét xử trong một vụ án khác.

Trong khi đó, LS của bị hại thì liên tục đề cập đến các câu chuyện liên quan đến khái niệm về thuật ngữ trong Phật giáo, về hoa ưu đàm, về “thế nào là ngu như bò” mà cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An đã ban hành và truy vấn về nhân thân của các bị cáo… để hỏi các bị cáo.

Các bị cáo từ chối câu hỏi của phía LS bị hại, vì cho rằng bản thân muốn trực tiếp đối chất với ông Trần Ngọc Thảo (Thượng tọa Thích Nhật Từ) và phía giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An. Thêm nữa, vấn đề nhân thân không liên quan đến vụ án đang xét xử.

Bị cáo Lê Tùng Vân khai trước tòa: Vẫn độc thân, đang chờ có vợ

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Long An, cuối năm 2014, bị cáo Lê Tùng Vân cùng nhiều người khác dọn từ căn nhà số 39C Lý Chiêu Hoàng (Q.6, TP.HCM) về nhà Cao Thị Cúc (tức "Tịnh thất Bồng Lai") sinh sống cho đến nay. Tại đây, từ năm 2019 - 2021, bị cáo Lê Tùng Vân chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện 5 đoạn video clip có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của Thượng tọa Thích Nhật Từ; báng bổ Phật giáo, xúc phạm hình ảnh Đức Phật; xúc phạm Công an H.Đức Hòa.

6 bị cáo ngụ ''Tịnh thất Bồng Lai'' bị truy tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi, không có vợ con), Cao Thị Cúc (62 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (30 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi, cùng là con bị can Lê Thu Vân và chưa rõ danh tính người cha). Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi, con của Cao Thị Cúc, chưa rõ danh tính người cha).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.