Xét xử trực tuyến tại Bình Định: Chị lừa đảo chiếm đoạt tài sản của em ruột, lãnh án tù

16/08/2022 14:38 GMT+7

Ngày 16.8, TAND H.Tây Sơn ( Bình Định ) đã xét xử trực tuyến tại điểm cầu TAND huyện và điểm cầu tại nhà tạm giữ của công an huyện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Phạm Thị Đức.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, do thiếu tiền trả nợ nên tối 29.9.2016, Phạm Thị Đức (57 tuổi, ở khối 4, TT.Phú Phong, H.Tây Sơn, Bình Định) nảy sinh ý định gian dối lừa mượn xe máy của em ruột mình là bà Phạm Thị Phượng (46 tuổi, ở thôn Phú Thọ, xã Tây Phú, H.Tây Sơn) sau đó mang đi cầm cố để chiếm đoạt.

Quang cảnh phiên tòa

TRƯỜNG AN

Bà Đức đã gọi điện thoại cho bà Phượng, giả vờ hỏi mượn xe máy đi công việc. Bà Phượng tin tưởng nên đồng ý. Khoảng 9 giờ ngày 30.9.2016, bà Đức gặp bà Phượng mượn xe máy hiệu Yamaha Jupiter và nói trả lại trong ngày, nhưng sau đó đi cầm cố để lấy tiền rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Trị giá tài sản bị chiếm đoạt là 9 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Đức đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.