Xét xử vụ cưỡng đoạt tài sản liên quan một kiểm sát viên nhận hối lộ

20/01/2024 17:29 GMT+7

TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên tòa xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản và cố ý gây thương tích, được dư luận đặc biệt quan tâm, vì liên quan tới vụ án này một kiểm sát viên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ.

Ép buộc thương lái mua sò vào cảng để thu tiền

Sau 3 ngày xét xử sơ thẩm, trưa 20.1, TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt bị cáo Phan Sinh Thành (44 tuổi) và Ngô Mạnh Linh (37 tuổi, cùng trú xã Cảnh Dương, H.Quảng Trạch, Quảng Bình) mức 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và 36 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, tổng mức hình phạt mỗi bị cáo phải chịu là 45 tháng tù.

Ngoài ra, bị cáo Phạm Văn Hân (34 tuổi, trú H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) và Trần Ánh Phúc (33 tuổi, trú P.Quảng Long, TX.Ba Đồn, Quảng Bình) cùng bị tuyên phạt mức án 9 tháng tù; Phạm Ngọc Sơn (40 tuổi), Nguyễn Trung Thành (28 tuổi, cùng trú xã Cảnh Dương, H.Quảng Trạch) cùng chịu 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Xét xử vụ cưỡng đoạt tài sản liên quan một kiểm sát viên nhận hối lộ- Ảnh 1.

Phiên tòa kéo dài trong 3 ngày

THANH LỘC

Theo cáo trạng, đối với tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”, trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 8.2021, Ngô Mạnh Linh, Phan Sinh Thành đã có những lời nói, hành động đe dọa, ép buộc những thương lái buôn bán hải sản của tỉnh Hà Tĩnh đến thu mua sò tại vùng biển Quảng Bình phải vào cảng Phước Thịnh (xã Quảng Đông, do Phan Sinh Thành quản lý). Ngô Mạnh Linh, Phan Sinh Thành tiến hành thu 3.000 đồng đối với 1 kg sò thương lái mua được.

Quá trình điều tra xác định Linh, Thành đã chiếm đoạt từ 2 cặp vợ chồng bị hại, số tiền gần 80 triệu đồng.

Xét xử vụ cưỡng đoạt tài sản liên quan một kiểm sát viên nhận hối lộ- Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên xét xử

THANH LỘC

Tấn công tàu cá, hành hung ngư dân

Với hành vi “Cố ý gây thương tích”, cáo trạng xác định, ngày 11.8.2021, Phan Ngọc Sơn điều khiển tàu cá QB 93501 TS (trên tàu có Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Trung Thành, Phạm Minh Hoàng) ra vùng biển xã Quảng Hưng (H.Quảng Trạch) để giám sát việc khai thác sò biển của ngư dân theo chỉ đạo từ Phan Sinh Thành.

Khi phát hiện tàu Hải Đăng 01 số hiệu QB 22322 TS của anh Hồ Đăng Hải (xã Đức Trạch, Bố Trạch) được Hồ Minh Tuân thuê đi câu cá, trên tàu Hải Đăng 01 chở 8 người, Phan Ngọc Sơn gọi điện báo cho Phan Sinh Thành.

Sau khi đến vùng biển có tàu của mình và tàu Hải Đăng 01, Phan Sinh Thành yêu cầu Phan Ngọc Sơn điều khiển tàu QB 93501 TS cặp vào mạn tàu Hải Đăng 01. Phan Sinh Thành, Ngô Mạnh Linh, Phạm Văn Hân, Trần Ánh Phúc nhảy qua tàu Hải Đăng 01 dùng hung khí đánh, chém, gây thương tích cho các anh: Nguyễn Khánh Hải (tỷ lệ thương tích 2%), Hồ Minh Tuân (tỷ lệ thương tích 1%).

Nguyễn Trung Thành, mặc dù không trực tiếp tham gia đánh anh Hải và anh Tuân, nhưng Thành có hành vi giúp sức là chuẩn bị công cụ, đưa kiếm, móc sắt cho các nghi phạm để gây án. Phạm Ngọc Sơn là người trực tiếp điều khiển tàu tông vào mạn phải tàu Hải Đăng 01 theo yêu cầu của Phan Sinh Thành, tạo điều kiện cho nhóm Thành nhảy qua tàu Hải Đăng 01 hành hung những người bị hại.

Cũng theo cáo mặc dù tỷ lệ thương tật của các bị hại không lớn, nhưng các bị can đã sử dụng kiếm, móc sắt gây án là hung khí nguy hiểm, hành động mang tính chất côn đồ, vô cớ gây thương tích cho người khác nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích”.

Xét xử vụ cưỡng đoạt tài sản liên quan một kiểm sát viên nhận hối lộ- Ảnh 3.

Bị cáo Phan Sinh Thành

T.L

Tuy nhiên, suốt quá trình diễn ra phiên tòa, tất cả các bị cáo đều kêu oan, cho rằng cáo trạng Viện KSND tỉnh truy tố không đúng người, đúng tội; quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT đã có ép cung... Luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng nêu ra nhiều nội dung để bào chữa, tranh tụng với đại diện Viện KSND tỉnh; trong đó khẳng định vụ án có dấu hiệu làm giả, làm sai lệch hồ sơ, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Từ đó đề nghị HĐXX tuyên trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, làm rõ.

Tuy nhiên, sau khi xem xét các tài liệu, hồ sơ, cáo trạng vụ án và quá trình tranh tụng tại tòa, HĐXX khẳng định các bị cáo trên có tội và tuyên các mức án như nêu trên.

Trước đó, ngày 5.6.2023, TAND tỉnh Quảng Bình tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án "Cố ý gây thương tích" và "Cưỡng đoạt tài sản" đối với các bị cáo trên. Trong quá trình xét xử, bị cáo Phan Sinh Thành trực tiếp gửi đơn tố cáo ông Lê Đắc Thanh, kiểm sát viên (KSV) giữ quyền công tố tại tòa có hành vi nhận tiền trong đường dây chạy án do Nguyễn Đức Thuận (50 tuổi, trú tại xã Quảng Phương, H.Quảng Trạch) môi giới.

Ngay sau khi nhận đơn tố cáo, TAND tỉnh tạm dừng phiên tòa để rà soát, xem xét. Khi thấy thẩm quyền thay đổi KSV là của Viện trưởng Viện KSND tỉnh nên đến ngày 12.6.2023, TAND tỉnh quyết định hoãn phiên tòa và chuyển đơn tố cáo theo thẩm quyền cho Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao.

Sau khi điều tra theo đơn tố cáo, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Thuận về tội “Môi giới hối lộ”, sau đó tiếp tục khởi tố và bắt giam KSV Lê Đắc Thanh về tội “Nhận hối lộ”


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.