Xét xử vụ lừa đảo đất đai: Công chứng viên vạch trần

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
16/03/2023 19:39 GMT+7

Băng nhóm lừa đảo đất đai do Vũ Quý Lãm cầm đầu sa lưới sau khi bị công chứng viên vạch trần thủ đoạn đóng giả chủ đất.

Chiều 16.3, sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, TAND TP.Đà Nẵng tuyên án băng nhóm "siêu" lừa đảo, dàn cảnh tráo sổ hông, đóng giả chủ đất, phạm các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cựu công an bị loại ngũ lập băng nhóm ‘siêu lừa’, lãnh án 25 năm tù

HĐXX tuyên phạt Vũ Quý Lãm (37 tuổi, ngụ H.Gia Lộc, Hải Dương) 25 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Thị Hậu (54 tuổi) và Đỗ Hữu Bình (54 tuổi) bị tuyên phạt cùng mức án 20 năm tù; Trần Văn Mão (36 tuổi) 17 năm tù; Nguyễn Văn Hà (34 tuổi) và Nguyễn Thị Hoàn (38 tuổi) cùng 14 năm tù, Nguyễn Văn Tĩnh (47 tuổi) 9 năm tù và Lê Thị Thu Thủy (41 tuổi, cùng ngụ H.Sóc Sơn, Hà Nội) 8 năm tù.

Ngoài ra, Đàm Xuân Khuê (60 tuổi, ngụ Bắc Giang) bị tuyên 18 năm tù, Văn Hữu Thuận (44 tuổi, ngụ TP.Pleiku, Gia Lai) 15 năm tù.

Xét xử băng 'siêu' lừa đảo đất đai: Màn lật mặt ly kỳ của công chứng viên - Ảnh 1.

Bị cáo cầm đầu Vũ Quý Lãm

NGUYỄN TÚ

Trong 2 ngày xét xử, HĐXX đã làm rõ các thủ đoạn tinh vi của băng "siêu" lừa đảo. Tại TP.Đà Nẵng, các bị cáo chỉ "thất thủ" do một bị cáo đóng giả chủ đất bị mất bình tĩnh nên bị công chứng viên vạch trần.

Trong phi vụ lừa đảo cuối cùng, Lãm đánh tráo sổ đỏ lô đất của vợ chồng anh L.H.V. (44 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) và đăng bán lô đất trên mạng với giá rẻ. Vợ chồng anh N.Đ.H. (35 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đồng ý mua với giá 1,2 tỉ đồng.

Lãm chỉ đạo Hậu, Bình tìm người đóng giả vợ chồng anh L.H.V..

Hậu nhờ bị cáo Lê Thị Thu Thủy, còn Bình tìm Nguyễn Văn Tĩnh để đóng giả vợ chồng anh L.H.V.. Lãm cho chụp hình Thủy, Tĩnh, kết hợp thông tin giấy tờ tùy thân của chủ đất L.H.V để làm giả CMND cho Thủy, Tĩnh nhập vai vợ chồng anh L.H.V.

Bình và Hậu còn tập cho 2 "diễn viên" này ký giấy tờ khi ra công chứng.

Xét xử băng 'siêu' lừa đảo đất đai: Màn lật mặt ly kỳ của công chứng viên - Ảnh 2.

10 bị cáo trong băng "siêu" lừa đảo trước tòa

NGUYỄN TÚ

Ngày 24.3.2021, Hậu đưa Tĩnh, Thủy bay từ TP.Hà Nội vào TP.Đà Nẵng gặp Lãm. Lãm dùng tên giả là Đạt và bày cách nhập vai, đưa điện thoại để cả 2 sử dụng. Đồng thời dặn Tĩnh, Thủy khi nhận tiền không cần đếm.

Tại Văn phòng công chứng T.T.H. (Q.Ngũ Hành Sơn), công chứng viên đưa phiếu yêu cầu công chứng nhưng Tĩnh không biết chữ nên nhờ Thủy viết thông tin. Lúc ký tên, Tĩnh run, công chứng viên thấy Tĩnh không tỉnh táo nên yêu cầu tìm 2 người làm chứng. Người mua đất N.Đ.H. đề nghị Thủy gọi điện nói người thân làm chứng nhưng Thủy sợ nên ra về.

Xét xử băng 'siêu' lừa đảo đất đai: Màn lật mặt ly kỳ của công chứng viên - Ảnh 3.

HĐXX kết thúc phiên sơ thẩm sau 2 ngày xét xử

NGUYỄN TÚ

Sau đó, nhóm Lãm họp bàn tại quán nước, thấy vợ chồng anh N.Đ.H. vẫn muốn mua đất nên Lãm nói cả nhóm qua văn phòng công chứng khác gần đó. Tại đây, công chứng viên nghi ngờ CMND của Tĩnh, Thủy là giả nên kiểm tra kỹ và trình báo công an. Thấy bị lộ nên Thủy, Tĩnh bỏ chạy, vứt lại giấy tờ.

Từ phi vụ bất thành này, Công an TP.Đà Nẵng điều tra, mở rộng truy xét từ đó phát hiện ra đường dây "siêu" lừa đảo toàn quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.