• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Xét xử vụ Sabeco bị công ty quảng cáo gạt tiền

27/08/2013 14:45 GMT+7

(TNO) Thấy chưa đủ thời lượng phát sóng trên truyền hình như hợp đồng, một giám đốc công ty quảng cáo đã nâng khống thời lượng để chiếm đoạt tiền của Tổng công ty Sabeco.

(TNO) Đến hạn thanh toán, thấy chưa đủ thời lượng phát sóng, Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo nhân viên làm giả giấy tờ, nâng khống thời lượng phát sóng để chiếm đoạt tiền của Tổng công ty Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Ngày 27.8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Quốc Hùng (43 tuổi, ngụ Q.10, nguyên Giám đốc Công ty TNHH quảng cáo Vạn Tín Anh Minh - VTAM) 6 năm tù, Lý Lê Giang (28 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, nguyên nhân viên quảng cáo VTAM) và Nguyễn Thanh Toàn (33 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, nguyên nhân viên VTAM) mỗi bị cáo 1 năm 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo về cùng tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Công ty VTAM do Hùng thành lập, có nhiều chức năng, trong đó có dịch vụ quảng cáo thương mại. VTAM có ký hợp đồng với Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình (VTCAd), thuộc Tổng công ty truyền thông đa phương tiện VTC, “mua sóng”.

Sau đó, từ 2007 - 2008, VTAM ký hợp đồng quảng bá thương hiệu và sản phẩm với nhiều đơn vị, phát trên sóng VTC, gồm cả Sabeco. Trong quá trình thanh toán, thanh lý các hợp đồng quảng cáo với Sabeco, thấy thời lượng phát sóng quảng cáo chưa đủ số lượng, Hùng chỉ đạo Giang và Toàn làm giả giấy chứng nhận phát sóng, sử dụng giấy chứng nhận phát sóng trùng lặp do VTCad phát hành để nâng khống số lượng phát sóng, làm chứng từ thanh toán với Sabeco, qua đó chiếm đoạt tổng cộng 1,268 tỉ đồng.

Cơ quan chức năng không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số lãnh đạo của VTAM và Sabeco vì nhận định họ không phát hiện được việc Hùng dùng chứng từ giả thanh toán.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Hùng đã nộp lại số tiền trên để khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo nên Hội đồng xét xử đã tuyên giảm cho Hùng một phần hình phạt.

Đối với Giang và Toàn, Hội đồng xét xử nhận định hai bị cáo là nhân viên làm công ăn lương nên có phần lệ thuộc, phải làm theo chỉ đạo của Hùng, lần đầu phạm tội, có nơi cư trú rõ ràng, nên cho hưởng án treo.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Điều tra bổ sung lần 2 vụ chiếm đoạt tiền chứng khoán
>> Lạm dụng quyền hạn chiếm đoạt tiền của tội phạm
>> Bắt nhân viên bán hàng chiếm đoạt tiền của công ty
>> Đi tù vì chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.