Xin cho con học trực tuyến ít hơn!

Đăng Nguyên
Đăng Nguyên
11/11/2021 07:30 GMT+7

Vừa phải đáp ứng chương trình học của Bộ GD-ĐT, vừa phải đáp ứng kỳ vọng của phụ huynh học sinh (HS) về ngoại ngữ, trong thời gian vừa qua, chính các trường tư, trường song ngữ phải loay hoay nhiều nhất để tìm cách để giảm tải học trực tuyến cho HS.

Anh Phan Quang, một phụ huynh HS ở đường Tạ Quang Bửu (Q.8, TP.HCM), có con học lớp 2 tại một trường song ngữ ở H.Bình Chánh, vừa qua phải viết email cho giáo viên chủ nhiệm đề nghị cho con mình học trực tuyến và làm bài tập ít hơn vì vợ chồng anh cảm thấy con học quá nhiều. Con học từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Sau đó, chiều học 13 giờ 30 - 15 giờ 30. Chưa kể ngày nào con cũng phải làm bài tập cho GV tiếng Việt và tiếng Anh giao về nhà vào buổi tối.

Một học sinh trường tư đang học trực tuyến giờ giáo dục thể chất

ĐĂNG NGUYÊN

Đồng cảnh ngộ như con anh Quang, một số phụ huynh tại trường cũng có ý kiến mong muốn giảm chương trình học trực tuyến cho con.

Tiến sĩ kinh tế Trần Vinh Dự, có bằng tiến sĩ từ ĐH Texas (Austin, Mỹ), cho biết đây là câu chuyện xuất phát từ mâu thuẫn giữa chương trình học và kỳ vọng của phụ huynh. Ở các trường song ngữ, ngoài việc vẫn phải đảm bảo giảng dạy theo tiến độ chương trình của Bộ GD-ĐT thì các trường vẫn phải đảm bảo đúng giờ dạy ngoại ngữ cho HS. Lý do là trường và phụ huynh đã có cam kết ban đầu về giờ học ngoại ngữ cũng như nhiều giờ học kỹ năng khác. Nếu không đáp ứng được, phụ huynh sẽ có đòi hỏi phải giảm học phí, điều mà không chủ trường nào mong muốn. Điều này dẫn đến việc các tiết học vẫn phải đảm bảo như khi học trực tiếp, nói cách khác là đưa tiết học trực tiếp thành học trực tuyến.

“Việc dạy và học trực tuyến bộc lộ nhiều vấn đề mà nếu không biết cách tối ưu hóa các giờ học thì HS vẫn phải ngồi học rất nhiều trước máy tính. Trẻ phải được hoạt động, vui chơi chứ không thể ngồi 7 - 8 tiếng/ngày trước màn hình máy tính”, tiến sĩ Dự chia sẻ.

Bà Lê Thị Ngọc Điệp, Hiệu trưởng Trường tiểu học - THCS -THPT Vinschool, cho biết bên trường sắp xếp lại chương trình để HS không phải học nặng nề. Giải pháp của trường là thay vì dạy tất cả chương trình trên lớp thì GV gửi trước bài cho HS trên hệ thống LMS để HS xem bài trước, chuẩn bị nội dung, câu hỏi. Sau đó, khi vào lớp, HS chỉ thực hành, giải đáp thắc mắc chứ không dạy từ đầu nữa.

Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn giáo dục Equest, cho biết với trẻ em, nếu học trực tuyến, không nhất thiết phải học đến 45 phút. Chỉ cần học 30 phút, thậm chí 20 phút cho mỗi tiết học trực tuyến, sau đó để HS tự học.

“Định hướng mà tôi và đồng sự đang làm là giải pháp dạy - học trực tuyến MegaSchool. Nói một cách đơn giản là giải pháp này tích hợp tất cả giải pháp hệ thống quản lý học tập, lấy nội dung bài giảng số và tương tác giữa GV và HS làm trọng tâm, cung cấp nền tảng và nội dung số khối phổ thông, tích hợp hệ thống đánh giá/kiểm định… Vì hô hào giảm tải nhưng vẫn loay hoay đảm bảo chương trình học, tiết học ngoại ngữ, kỹ năng… thì rất khó. Thay vào đó, cần tối ưu hóa chương trình thì mới rút ngắn thời gian tiết học cho HS, giúp HS nhẹ nhàng hơn trong việc học trực tuyến”, tiến sĩ Toàn chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.