Xin đừng thể hiện tình yêu một cách lố lăng ở chốn đông người

21/03/2023 09:40 GMT+7

Khi yêu, ai cũng muốn quấn quýt bên người mình yêu, tuy nhiên, việc thể hiện tình cảm quá đà ở nơi công cộng là hành động vô duyên, phản cảm trong mắt những người xung quanh.


Thể hiện tình cảm một cách lố lăng sẽ ảnh hưởng đến người khác

Trong chuyện yêu đương, người trẻ có quyền yêu và bày tỏ tình cảm của mình, nhưng điều đó không đồng nghĩa là làm những trò lố bịch ở nơi có nhiều người qua lại. Dạo quanh một vài nơi công cộng, nhiều cặp đôi đã có những hành động yêu đương quá đà khiến người khác khó chịu.

Xin đừng thể hiện tình yêu một cách lố lăng ở chốn đông người - Ảnh 1.

Một số cặp đôi thản nhiên có những cử chỉ thân mật quá đà ở nơi công cộng

TUYẾT CẨM

"Có lần trong lúc đang bán kẹo gây quỹ tình nguyện ở công viên, mình tình cờ đi ngang một cặp đôi đang ôm nhau. Vì chỉ là ôm nhau bình thường nên mình tiến lại gần và định mời anh chị đó mua ủng hộ. Lúc mình sắp đến gần thì anh chị bất ngờ hôn nhau thắm thiết. Lúc đó mình ngại quá nên quay mặt và vội vàng đi sang hướng khác", Nguyễn Lê Nữ Thiên Xuân, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng), ngao ngán kể lại.

Thiên Xuân cho biết, bản thân không đồng tình với việc các cặp đôi có những hành động quá thân mật ở nơi công cộng. "Mặc dù thể hiện tình cảm có thể là cách để đánh dấu chủ quyền với đối phương nhưng nếu làm lố thì không chỉ dẫn đến sự bàn tán, chỉ trích, ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân và người ấy mà còn gây khó chịu cho những người xung quanh. Mặt khác, những hành động đó còn vô tình làm ảnh hưởng đến tâm hồn trong sáng của trẻ con nếu chúng nhìn thấy", Thiên Xuân chia sẻ.

Ngại và sốc là những cảm xúc của Lê Thị Thanh Huyền, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, khi tận mắt chứng kiến cảnh một cặp đôi đang trao cho nhau những cử chỉ thái quá tại trạm xe buýt. "Những vụ việc như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến người xung quanh, đặc biệt là trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Điều này dễ khiến trẻ nhỏ học theo hành vi đó và hình thành nên tư tưởng không phù hợp với lứa tuổi. Hơn nữa, mình nghĩ đây cũng là hành động phản cảm, thiếu tôn trọng người khác", Thanh Huyền nói.

Công viên, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại… là những địa điểm được nhiều người chọn lựa để thư giãn, giải trí. Thế nhưng, thật không quá khó để bắt gặp hình ảnh một vài cặp đôi đang tình tứ lộ liễu ngay tại đây. Nguyễn Thị Xuân (27 tuổi), đang làm việc tại 560 Hai Bà Trưng, P.Cẩm Phô, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam, chia sẻ: "Mình từng chứng kiến cảnh một cặp đôi ôm hôn rồi nằm dài thắm thiết ở công viên, trông rất ngại, mình không hiểu tại sao họ lại có những hành động như vậy tại nơi có nhiều người thường xuyên lui tới".

Theo Xuân, không ai cấm các cặp đôi thể hiện tình yêu ở nơi đông người nhưng tự mỗi người nên có những suy nghĩ và hành động chín chắn nhất. Xuân cho rằng: "Việc thể hiện tình cảm ở nơi công cộng là chuyện bình thường nhưng nếu đi quá mức giới hạn cho phép sẽ khiến những người xung quanh có suy nghĩ tiêu cực với các cặp đôi".

Cần biết bày tỏ tình cảm riêng tư phù hợp với những nơi công cộng

Ngoài "giữ lửa" cho tình yêu đôi lứa, bày tỏ tình cảm với người mình yêu cũng là cách thể hiện "chủ quyền" của các cặp đôi. Vậy làm sao để thể hiện tình yêu của mình mà không ảnh hưởng đến những người xung quanh?

Xin đừng thể hiện tình yêu một cách lố lăng ở chốn đông người - Ảnh 2.

Bạn trẻ nên thể hiện tình yêu có chừng mực và tinh tế để tình yêu luôn đẹp đẽ trong mắt những người xung quanh

NGÔ QUANG THƯ

Với Hoàng Văn Quốc, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật (ĐH Đà Nẵng), việc có những cử chỉ, hành động quá lố ở nơi công cộng là không nên, vì có thể làm ảnh hưởng đến người khác và cả chính người trong cuộc. "Ở nơi đông người không nên thể hiện tình cảm nồng nhiệt như lúc ở riêng tư. Chỉ cần đi bên nhau, nắm tay hay khoác vai để vừa có thể bảo vệ vừa thể hiện tình cảm với đối phương", Quốc đưa ra ý kiến.

Theo thạc sĩ tâm lý Võ Minh Thành, giảng viên khoa Tâm lý học, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, thực tế có không ít bạn trẻ vô tư thể hiện tình cảm nơi công cộng một cách mạnh bạo, thân mật quá đà. "Có nhiều nguyên nhân dẫn tới hành vi thiếu kiểm soát cảm xúc này của các bạn trẻ, một phần là ảnh hưởng từ các nền văn hóa khác nhau mà các bạn đang tiếp cận trên các phương tiện thông tin, truyền thông hiện nay. Nguyên nhân cơ bản theo mình là do các bạn chưa được giáo dục đầy đủ về cách cư xử, thể hiện hành vi phù hợp", thạc sĩ Thành nói.

Để chấm dứt tình trạng này, thạc sĩ Thành đưa ra lời khuyên: "Nếu chọn chỗ công cộng để hẹn hò thì những hành vi của bạn trẻ cũng phải mang tính công cộng để phù hợp với môi trường xung quanh. Mức độ biểu hiện tình cảm chấp nhận được là không làm người xung quanh khó chịu".

Thạc sĩ Thành cho biết thêm: "Tôi tin nếu cộng đồng phản ứng mạnh mẽ hơn, gia đình giáo dục con cái từ nhỏ biết tôn trọng không gian chung thì những hành vi vượt quá chuẩn mực thông thường sẽ bị hạn chế dần. Tôi rất thông cảm với việc bạn trẻ đang thiếu những không gian đẹp, lành mạnh để bày tỏ tình cảm đôi lứa. Song, điều quan trọng là cần biết bày tỏ tình cảm riêng tư thế nào cho phù hợp với những chỗ không phải riêng tư".

Cũng theo thạc sĩ Thành, cha mẹ, thầy cô nên trở thành "người bạn lớn" của con cái, cùng tâm sự, phân tích điều đúng sai, những nguy cơ có thể xảy ra đối với các bạn. Nhà trường cũng phải thường xuyên tổ chức những chương trình giáo dục giới tính chính thống, phù hợp để hỗ trợ trong giai đoạn phát triển về mặt sinh học của các bạn trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.