‘Xin hãy mua tôi’

04/01/2024 08:54 GMT+7

Van de Beek rốt cuộc đã thoát khỏi Old Trafford, sau 3 năm rưỡi khoác áo M.U với vỏn vẹn 35 lần ra sân ở giải Ngoại hạng Anh. Còn ai nữa - những người có tài nhưng không có đất dụng võ - đang muốn chuyển nhượng trong mùa đông này?

Ngay tại M.U, có một "hàng hot" đang chờ ngã giá, được đánh giá cao hơn cả Van de Beek về mặt tài năng. Đó là Jadon Sancho. Anh phải ra đi, ít ra là cho đến khi nào HLV Erik ten Hag còn tại vị. Nếu Sancho công khai xin lỗi HLV Ten Hag, về những bất đồng giữa họ, may ra anh còn có chút cơ hội, nhưng ít ai chờ đợi một tương lai sáng sủa cho Sancho trong hoàn cảnh ấy. Cầu thủ từng ghi 17 bàn và kiến tạo 16 bàn cho Dortmund chỉ trong một mùa bóng có thể trở lại CLB cũ, hoặc giải đấu cũ Bundesliga. Tùy quan điểm, người ta có thể cảm thấy nuối tiếc hay hả hê khi Sancho bị cô lập ở M.U. Nhưng tài năng như anh mà không được thi đấu thì đấy là một sự uổng phí.

“Xin hãy mua tôi”- Ảnh 1.

Jadon Sancho phải tìm cách rời khỏi M.U, ít ra là cho đến khi nào HLV Erik ten Hag còn tại vị

AFP

Kalvin Phillips không vướng kỷ luật như Sancho, nhưng anh cũng hầu như không được ra sân trong màu áo Man.City. Phillips chỉ được đá chính 6 lần, tính chung mọi giải, từ khi chuyển đến từ Leeds vào năm 2022. Chính HLV Pep Guardiola đã phải nói lời xin lỗi, về việc ít dùng Phillips. Juventus và Newcastle đều muốn có cầu thủ này. Phillips phải nhanh chóng tìm địa chỉ mới để ra sân nhiều hơn và thể hiện mình, nếu muốn lọt vào danh sách đội Anh tham dự EURO 2024.

Ả Rập Xê Út đang trở thành một trung tâm mua sắm mới trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ, rất tấp nập trong mùa hè vừa qua. Đấy có thể là một lối thoát trong mùa đông này, cho các ngôi sao không được sử dụng ở CLB của mình. Gia nhập một CLB thuộc Pro League, hoặc sang Bồ Đào Nha khoác áo Sporting Lisbon - đấy là mong muốn của cựu đội trưởng Tottenham, Eric Dier. Anh chỉ mới được đá chính 1 lần trong màu áo Tottenham mùa này.

Tại Arsenal, có thủ môn Aaron Ramsdale. Anh chơi xuất sắc trong mùa bóng trước, góp phần giúp "Pháo thủ" thách thức ngôi vô địch của Man.City. Bỗng nhiên David Raya xuất hiện trong mùa hè vừa qua và trở thành thủ môn chính. Ban đầu, Raya chỉ là bản hợp đồng mượn tạm từ Brentford. Nhưng Arsenal có điều khoản mua đứt Raya vào cuối mùa bóng. Đây là lý do dẫn đến tình huống trớ trêu: ý muốn ra đi của thủ môn Ramsdale có thể được Arsenal chấp nhận, dù thay chỗ anh chỉ là một cầu thủ đang được mượn tạm. Arsenal dĩ nhiên không muốn bán Ramsdale, nhưng họ đang bị đe dọa bởi quy định công bằng tài chính. Chelsea và Newcastle đang muốn có Ramsdale.

Còn ai nhớ đến Divock Origi, cầu thủ từng ghi bàn trong trận chung kết giúp Liverpool vô địch Champions League 2019? Anh đã chuyển sang AC Milan theo một bản hợp đồng 4 năm, nhưng hiện đang khoác áo Nottingham Forest theo hình thức mượn tạm. Chỉ được đá chính 2 lần ở giải Ngoại hạng mùa này, Origi đang chìm dần vào quên lãng. Không khẳng định được chỗ đứng ở Forest, cũng không biết CLB chủ quản Milan có còn mặn mà hay không, dường như chính Origi cũng phải mơ hồ về tương lai của mình. Anh cần thi đấu để duy trì phong độ, nhưng không biết sắp tới sẽ khoác áo đội nào.

Malang Sarr (Chelsea), Ferran Torres (Barcelona), Hugo Ekitike (PSG) là những trường hợp khác được đánh giá cao về tài năng nhưng không có cơ hội thể hiện mình. Họ đều muốn tìm CLB mới ngay trong mùa đông này. Sarr ở Chelsea chẳng khác gì Van de Beek ở M.U trong thời gian qua. Anh đang muốn trở về Nice (CLB cũ), hoặc gia nhập bất cứ đội nào thuộc giải Ligue 1. Torres và Ekitike thì đang được kết nối với các CLB Anh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.