Xộ khám vì 'điều tra' tin vịt về bà Clinton

06/12/2016 07:25 GMT+7

Cảnh sát Mỹ ngày 4.12 bắt giữ một người đàn ông sau vụ nổ súng tại nhà hàng pizza Comet Ping Pong ở khu Chevy Chase, thủ đô Washington, liên quan đến một thuyết âm mưu trên mạng về cựu ứng viên tổng thống Mỹ Hillary Clinton.

Trong những ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử hôm 8.11, chủ nhà hàng James Alefantis và các nhân viên đã bị dọa giết, sau khi xuất hiện những thông tin thất thiệt cáo buộc bà Clinton và người quản lý chiến dịch tranh cử John Podesta điều hành một đường dây tình dục trẻ em ngay tại nhà hàng.
Tờ USA Today dẫn lời cảnh sát cho biết nghi can Edgar Maddison Welch, ở bang Bắc Carolina, đã đến nhà hàng trên để “thân chinh điều tra” âm mưu. Sau khi bước vào bên trong, Welch đã chĩa súng về hướng một nhân viên, khiến người này bỏ chạy và báo cảnh sát.
“Vị khách không mời” đã nổ súng, rất may không ai bị thương. Vụ việc khiến nhiều cơ sở kinh doanh xung quanh tạm đóng cửa. Welch bị buộc tội tấn công bằng vũ khí nguy hiểm, sau khi cảnh sát phát hiện thêm 2 khẩu súng cầm tay trong nhà hàng và một “vũ khí khác” trên xe của người này.

tin liên quan

Ông Trump không truy cứu bà Clinton vụ email
Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố sẽ không truy tố bà Hillary Clinton về việc sử dụng email cá nhân vì cho rằng bà đã "chịu thất bại lớn".
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.