'Xổ số' hóa đơn chưa hấp dẫn

Thanh Xuân
Thanh Xuân
20/04/2022 06:22 GMT+7

Mua hàng lấy hóa đơn, người tiêu dùng có thể trúng thưởng số tiền lên đến 50 triệu đồng.

Đó là chương trình “Hóa đơn may mắn” do Tổng cục Thuế thực hiện nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng, chống thất thu thuế. Thế nhưng, cơ cấu thời gian, giải thưởng, tần suất mở thưởng lại chưa đủ hấp dẫn.

Mua hàng lấy hóa đơn, cơ hội trúng tiền triệu

Theo đó, kỳ 1 chương trình thí điểm “Hóa đơn may mắn” ngày 18.4 đối với các hóa đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ tháng 11 đến hết tháng 12.2021. Kỳ bấm số lần 2 sẽ thực hiện vào ngày 21.4 đối với hóa đơn khởi tạo từ ngày 1.1 - 31.3.2022. Mỗi kỳ chọn 3 hóa đơn may mắn để trao thưởng, trị giá mỗi giải thưởng lên đến 50 triệu đồng. Doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh hiện đang sử dụng 2 loại HĐĐT, đó là hóa đơn có mã và không có mã của cơ quan thuế. Loại hóa đơn tham gia chương trình là hóa đơn có mã của cơ quan thuế, xác định được rõ danh tính của cả người bán và người mua hàng hóa, dịch vụ.

Người tiêu dùng mua hàng lấy hóa đơn điện tử có mã số cơ quan thuế sẽ có cơ hội trúng thưởng

Ngọc Dương

Tổng cục Thuế nhận định, đại đa số người tiêu dùng, nhất là cá nhân thường không phải hạch toán chi phí nên không có thói quen lấy và lưu giữ hóa đơn. Chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ khuyến khích họ hình thành thói quen tiêu dùng văn minh, đó là mua hàng hóa và lấy hóa đơn. Không chỉ có cơ hội trúng những giải thưởng trị giá hàng chục triệu đồng mà chương trình này sẽ giúp cơ quan thuế chống gian lận về hóa đơn thuế.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết hóa đơn may mắn kỳ 1 sẽ được công bố vào ngày 21.4, đây cũng là ngày dự kiến bấm số lần 2 để tìm ra số hóa đơn may mắn khác. Sau 2 kỳ bấm số, Tổng cục Thuế sẽ sơ kết công tác tổ chức và điều chỉnh tần suất thời điểm tổ chức kỳ quay, mở rộng cơ cấu giải thưởng và giá trị phù hợp nhằm thu hút nhiều hơn nữa sự quan tâm của người tiêu dùng đối với HĐĐT.

Đây là chương trình khuyến khích nên giá trị giải thưởng không nhất thiết phải cao mà nên gia tăng số lượng giải thưởng nhiều hơn để thu hút sự quan tâm của người dân.

Ông Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ DN nhỏ và vừa, Hội DN TP.HCM

Chương trình bấm số hóa đơn tìm người may mắn trao giải thưởng đã được một số quốc gia, vùng lãnh thổ áp dụng. Cụ thể, tại Đài Loan, người mua hàng sẽ nhận được phiếu thanh toán hay hóa đơn, đây sẽ là phiếu dự thưởng chương trình xổ số theo hóa đơn được thực hiện 2 tháng 1 lần. Việc dò số trên hóa đơn gần giống như chương trình xổ số ở VN. Giải cao nhất là độc đắc trị giá 10 triệu Đài tệ (khoảng 8 tỉ đồng), giải đặc biệt trị giá 2 triệu Đài tệ (tương ứng 1,6 tỉ đồng). Ngoài ra, cơ cấu giải thưởng bao gồm 6 giải, trong đó giải nhất trúng thưởng 200.000 Đài tệ (160 triệu đồng), giải nhì 40.000 Đài tệ (32 triệu đồng)…, đến giải sáu là khớp 3 số với trị giá 200 Đài tệ (160.000 đồng).

Trước đó, rất nhiều đề xuất kiến nghị liên quan đến các giải pháp khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi giao dịch mua bán nhưng chưa thực hiện.

Cơ hội trúng quá thấp

Ông Trần Xoa, Giám đốc Công ty luật Minh Đăng Quang, nhận xét “Hóa đơn may mắn” là điều nên làm nhưng cần phải làm theo kiểu khác thì mới có sức hấp dẫn người tiêu dùng. Ông ví dụ Vietlott lúc mới ra đời là sự bùng nổ lớn, người mua rất đông và người muốn đăng ký làm đại lý cũng không đơn giản nhưng nay sức hút đã không còn, trong khi Vietlott trúng thưởng hàng trăm tỉ đồng, quay thường xuyên và tích thưởng nếu không trúng.

Ông Trần Xoa phân tích, chương trình “Hóa đơn may mắn” có ý nghĩa khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn, chống thất thu thuế nhưng giải thưởng không lớn, thời gian bấm số quá lâu, trong khi số lượng hóa đơn quá lớn dẫn đến xác suất trúng gần như không tưởng thì rất khó thu hút người dân hưởng ứng. Trong 2 đợt bấm số thí điểm đầu tiên chỉ mới tập trung vào 6 tỉnh thành đầu tiên thực hiện HĐĐT có mã số của cơ quan thuế, xác suất trúng thưởng đã khó. Thời gian tới, khi 63 tỉnh thành đồng loạt áp dụng HĐĐT, dữ liệu hóa đơn rất nhiều thì xác suất trúng giải lại càng thấp hơn. “Để khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn, cơ cấu giải thưởng phải tăng lên nhiều hơn, tần suất bấm số chọn hóa đơn cũng liên tục hơn”, ông Xoa đề xuất và cho rằng điểm quan trọng nhất của chương trình này là chống thất thu thuế nên cần tập trung vào những đối tượng rủi ro trong giai đoạn đầu. Các hộ khoán thuế hiện nay giấu doanh thu dẫn đến thất thu thuế nhiều, đặc biệt là khu vực nhà hàng, ăn uống… Do đó, cần tập trung bấm số hóa đơn của lĩnh vực này để người tiêu dùng tích cực lấy hóa đơn, chứ làm đại trà thì khó đạt được mục tiêu.

Cũng ủng hộ chương trình xổ số hóa đơn, ông Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ hỗ trợ DN nhỏ và vừa, thuộc Hội DN TP.HCM, phân tích người tiêu dùng hiện chưa có thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, nên những đơn vị bán hàng phần nào chưa kê khai đầy đủ doanh số, giúp họ giảm số thuế phải nộp, còn nhà nước thì thất thu. Khi người tiêu dùng yêu cầu đơn vị bán hàng cung cấp hóa đơn, đồng nghĩa doanh thu của đơn vị sẽ được kê khai đầy đủ với cơ quan thuế hơn. “Tuy nhiên, chương trình cần tập trung khuyến khích người tiêu dùng khi mua sắm hàng hóa, dịch vụ nhận hóa đơn, không cần đưa hóa đơn mua hàng của các DN vào chương trình này. Đồng thời, lượng hóa đơn đưa vào chương trình cần triển khai cho cả hóa đơn không có mã xác thực của cơ quan thuế để tăng hiệu quả. Lượng hóa đơn tham gia chương trình sẽ rất lớn nên thay vì chờ 3 tháng Tổng cục Thuế thực hiện tìm ra người may mắn 1 lần thì nên phân bổ về các địa phương thực hiện. Điều này cũng góp phần gia tăng công tác tuyên truyền đến người dân nhiều hơn”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.