Lăng kính bạn đọc:

Xóa tận gốc nạn 'vay tiền nhanh' bôi bẩn phố phường

Đ.Huân
(tổng hợp)
08/05/2023 05:41 GMT+7

Tình trạng tờ rơi quảng cáo vay tiền nhanh, rao vặt sai quy định xuất hiện tràn lan trên các trụ điện, trạm xe buýt, cột đèn chiếu sáng, tường nhà... gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng an ninh trật tự xã hội khiến dư luận rất bức xúc.

Như Thanh Niên thông tin, ngày 6.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP.HCM (Ban Chỉ đạo 138 TP.HCM) đã chỉ đạo đồng loạt các quận, huyện, TP.Thủ Đức ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bóc gỡ, tẩy xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định, vay tiền nhanh bôi bẩn phố phường...

Xóa tận gốc nạn 'vay tiền nhanh' bôi bẩn phố phường - Ảnh 1.

Công an và người dân ra quân bóc gỡ tờ rơi quảng cáo tín dụng đen, vay tiền nhanh dán tràn lan ở cột điện

Trần Duy Khánh

Theo Công an TP.HCM, thời gian gần đây, các tờ rơi rao vặt, vay tiền nhanh, quảng cáo sai quy định xuất hiện tràn lan tại các trụ điện, trạm xe buýt, tường nhà… gây mất mỹ quan đô thị. Đáng nói, nhiều tờ rơi có nội dung quảng cáo hoạt động tín dụng đen núp bóng hình thức cho vay tín dụng tiêu dùng, vay tiền nhanh, thủ tục đơn giản, gọn lẹ, không cần thế chấp tài sản… để tiếp cận, dẫn dụ người dân gặp khó khăn về tài chính liên hệ vay tiền với lãi suất cao... Chưa kể, kéo theo nhiều hành vi vi phạm pháp luật như cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, tạt sơn, chất bẩn khi người vay tiền nhanh không trả nợ đúng hạn.

Biến tướng tràn lan

Bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ bức xúc trước tình trạng tờ rơi "tín dụng đen", rao vặt quảng cáo sai quy định... tung hoành khắp nơi. "Tất cả các vụ việc dán bôi bẩn trên tường, các vụ việc ném sơn, chất bẩn đòi nợ đều có thể định giá được thiệt hại bằng cách tính công, vật tư sơn lại… Mà đã phải làm mới lại bằng tiền thì đó là thiệt hại được xác định. Cho nên muốn trị tận gốc cần phải truy tố tội hủy hoại tài sản hoặc buộc những kẻ đi dán bậy bạ phải lao động công ích, công bố rõ chân dung danh tính, chỉ có như vậy mới triệt tận gốc được. Còn bao năm nay chỉ xử phạt cho có thì chúng đâu có sợ", BĐ Bảo bức xúc.

Tương tự, BĐ Nguyen Tam ý kiến: "Phải có biện pháp mạnh nào đó để giải quyết vấn nạn này, chứ chẳng lẽ phải đi cạo và xóa mãi. Trước mắt, cơ quan chức năng phải cắt ngay số điện thoại trên tờ rơi, sau đó từ số điện thoại này truy bắt bọn chúng".

Còn BĐ Thanh Chi đề nghị song song với việc truy tìm, xử lý những đối tượng đứng đằng sau thì phải phạt thật nặng những người đi dán các tờ rơi "tín dụng đen", quảng cáo rao vặt sai quy định. "Tình trạng tờ rơi "tín dụng đen" quảng cáo vay nhanh, vay không thế chấp, cho mượn tiền… xuất hiện tràn lan khắp nơi, không chỉ ở các đô thị lớn mà còn tràn về những vùng quê, biến tướng ra đủ chiêu trò, từ dán trên cột điện, tường nhà đến rải trên đường như rải giấy tiền vàng mã. Nếu bắt quả tang thì đầu tiên cơ quan chức năng làm việc để buộc họ khai ra người thuê mướn chủ mưu, sau đó bêu tên phạt những người dán phải đi cạo tất cả giấy quảng cáo trên vài con đường, không cần phân biệt của ai dán lên đó, tiếp theo phạt tiền thật nặng, buộc lao động công ích, nếu tái phạm thì xem xét xử lý hình sự", BĐ này ý kiến thêm.

"Xử lý bắt bọn dán tờ rơi, bọn tín dụng đen cho vay cắt cổ này không phải là khó, quan trọng là các cơ quan chức năng có mạnh tay làm không", BĐ Thanh Hung thẳng thắn.

Phải xử lý từ gốc

Nhiều ý kiến cho rằng nếu chỉ đi gỡ bỏ các tờ rơi "tín dụng đen", quảng cáo rao vặt sai quy định thì chỉ mới làm phần ngọn. "Phải triệt phá tận gốc từ số điện thoại trên tờ rơi. Xóa sổ hết bọn cho vay nặng lãi thì xã hội mới yên ổn, người dân nghèo không bị sập bẫy nợ của tín dụng đen", BĐ Hùng Minh thẳng thắn.

Cùng quan điểm, Xuan Cuong ý kiến: "Trên tờ rơi dán khắp các trụ điện, vách tường luôn có số điện thoại để liên lạc, sao không truy từ đây và bắt chúng làm việc này kèm thêm phạt tiền để răn đe?".

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 7.5

"Chuyện tưởng như không cần phải hao tâm tốn sức, nhưng thực sự nó rất khó khăn đối với các cơ quan chức năng, vì sao?", BĐ Nhi Huynh ý kiến.

"Đã có số điện thoại trên tờ rơi rồi, lần theo đó mà truy ra trùm cuối xử lý thì mọi việc sẽ vào trật tự ngay. Việc bóc gỡ, tẩy xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định, vay tiền nhanh bôi bẩn phố phường... là một việc làm ý nghĩa, tất cả chung tay đẩy lùi tệ nạn này. Tuy nhiên, vẫn sẽ không đạt kết quả cao nhất nếu chúng ta không quyết liệt xử lý tận gốc của vấn đề, như thế chẳng khác nào bắt cóc bỏ đĩa", BĐ Minh Phương góp ý.

* Cần giải quyết từ gốc: Khóa số và truy quét bọn cho vay, dán tờ rơi.

Andy Quách

* Tại sao lực lượng chức năng không căn cứ vào số điện thoại dán trên đó để bắt tụi nó ra cạo gỡ cho sạch và phạt thật nặng một lần cho tởn?

Thai Tran

* Theo tôi, cơ quan chức năng liên hệ số điện thoại đó tìm ra người đứng sau xử phạt thật nặng, cứ mỗi chỗ dán phạt 5 - 10 triệu đồng thì sẽ khiếp ngay.

A.L


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.