Công an bóc gỡ 'vay tiền nhanh bôi bẩn phố phường' ở TP.HCM

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
06/05/2023 12:48 GMT+7

Các tờ rơi quảng cáo vay tiền nhanh, rao vặt sai quy định xuất hiện tràn lan trên các trụ điện, trạm xe buýt, cột đèn chiếu sáng, tường rào… gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng an ninh trật tự xã hội.

Sáng 6.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc TP.HCM (Ban Chỉ đạo 138 TP.HCM) chỉ đạo đồng loạt các quận, huyện, TP.Thủ Đức ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia bóc gỡ, tẩy xóa sản phẩm quảng cáo sai quy định, vay tiền nhanh bôi bẩn phố phường... Qua đó, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống hoạt động tín dụng đen, vay tiền nhanh, cho vay lãi nặng

TRẦN DUY KHÁNH

Theo Công an TP.HCM, thời gian gần đây, các tờ rơi rao vặt, vay tiền nhanh, quảng cáo sai quy định xuất hiện tràn lan tại các trụ điện, trạm xe buýt, tường nhà… gây mất mỹ quan đô thị. 

Đáng nói, nhiều tờ rơi có nội dung quảng cáo hoạt động tín dụng đen núp bóng hình thức cho vay tín dụng tiêu dùng, vay tiền nhanh, thủ tục đơn giản, gọn lẹ, không cần thế chấp tài sản… để tiếp cận, dẫn dụ người dân gặp khó khăn về tài chính liên hệ vay tiền với lãi suất cao...

Chưa kể, kéo theo nhiều hành vi vi phạm pháp luật như cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, tạt sơn, chất bẩn khi người vay tiền nhanh không trả nợ đúng hạn.

Trong sáng cùng ngày, PV Thanh Niên đã theo chân lực lượng chức năng H.Bình Chánh ghi nhận một số hình ảnh phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống tội phạm tín dụng đen; nhắc nhở, vận động các cơ sở kinh doanh dịch vụ photocopy không in ấn, photo các sản phẩm phục vụ quảng cáo trái phép (tín dụng đen, hỗ trợ tài chính, vay tiền nhanh, hút hầm cầu… ); bóc gỡ quảng cáo trái phép; khắc phục bức tường bị bong tróc sau bóc gỡ quảng cáo bằng cách sơn, vẽ tranh phong cảnh, cổ động.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi ra quân:

Theo chân Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM bóc gỡ tờ rơi quảng cáo sai quy định - Ảnh 2.

Học sinh tham gia bóc gỡ tờ rơi, quảng cáo vay tiền nhanh

TRẦN DUY KHÁNH

Đa phần các tờ rơi có nội dung tín dụng đen, cho vay lãi nặng, vay tiền nhanh

TRẦN DUY KHÁNH

Sau bóc gỡ 'vay tiền nhanh bôi bẩn phố phường', những mảng tường bị bong tróc sẽ được khắc phục bằng cách vẽ tranh cổ động

Bắt giữ 5 đối tượng cho vay lãi nặng

Từ thông tin trên các tờ rơi quảng cáo về hoạt động tín dụng đen, vay tiền nhanh, Công an TP.HCM cho biết vừa chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ truy xét, bắt giữ 5 nghi phạm: Phan Văn Tài, Phan Văn Trọng, Phùng Văn Minh, Mạc Bửu Đức, Nguyễn Quang Tỉnh. 

Theo Công an TP.HCM, nhóm này từ TP.Hà Nội vào TP.HCM thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Lãi suất mà nhóm này cho vay lên tới 240% - 695%/năm.

5 nghi phạm bị bắt giữ vì cho vay lãi nặng

CACC

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 5 nghi phạm, lực lượng chức năng thu giữ hơn 170 kg tờ rơi, 35 kg card visit quảng cáo vay tiền nhanh. Hiện công an đang tiếp tục truy xét nhóm người liên quan để xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 23.3, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã phối hợp Công an P.Bình Trưng Tây (TP.Thủ Đức) bắt quả tang Mạc Vũ Hoàng Phúc (18 tuổi) và Trần Linh Thiện (19 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) đang dán tờ rơi tín dụng đen trên tường nhà dân, cột điện trên địa bàn.

Công an kiểm tra phòng trọ của 2 người này (P.Bình Trưng Tây) phát hiện thêm hàng chục nghìn tờ rơi với nội dung cho vay. 

Tại cơ quan công an, Phúc và Thiện khai được người khác thuê đi dán tờ rơi tín dụng đen từ lúc 0 giờ - 5 giờ, với tiền công 150.000 đồng/người.

Theo chân Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM bóc gỡ tờ rơi quảng cáo sai quy định - Ảnh 6.

Công an đưa Phúc và Thiện đi bóc gỡ các tờ quảng cáo tín dụng đen mà 2 người này đã dán

TRẦN DUY KHÁNH

Phúc và Thiện khai không biết người thuê là ai mà chỉ trao đổi với nhau thông qua điện thoại. Người thuê sẽ để tờ rơi ở một vị trí trên đường, Phúc và Thiện nhận lệnh đến lấy. Khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có người đi kiểm tra, nếu đạt thì lần sau sẽ đưa thêm tờ rơi kèm tiền công rồi đi dán tiếp.

Công an đã yêu cầu Phúc và Thiện đến những tuyến đường mà 2 người này đã dán tờ rơi vay tiền nhanh để khắc phục hậu quả gây ra.

Xem nhanh 20h: Bản tin thời sự toàn cảnh ngày 6.5

Cuối tháng 3.2023, Thanh Niên thực hiện loạt bài Tín dụng đen vẫn tung hoành bất chấp, phản ánh tình trạng hoạt động cho vay lãi nặng, tờ rơi tín dụng đen, vay tiền nhanh dán tràn lan với đủ các thủ đoạn tinh vi, làm mất mỹ quan đô thị, an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM.

Lãnh đạo các quận, huyện, TP.Thủ Đức khẳng định, trong thời gian qua, luôn phối hợp, huy động đoàn thanh niên, công an, tổ dân phố đi tuần tra, cùng người dân làm sạch cột điện, bóc gỡ tờ rơi, quảng cáo sai quy định. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp phần ngọn.

Trên thực tế, việc bắt quả tang và xử lý thì gặp nhiều khó khăn vì những người được thuê dán tờ rơi thường hoạt động về đêm.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) khẳng định dán tờ rơi quảng cáo tín dụng đen là một vấn nạn xã hội gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị và nhiều hệ lụy. 

Trong thời gian qua, từ thông tin trên các tờ rơi, lực lượng công an đã triệt phá nhiều vụ, nhiều băng nhóm cho vay lãi nặng. Ngoài nỗ lực của lực lượng chức năng, người dân cần mạnh dạn tố giác, lên án hoạt động dán tờ rơi, cho vay lãi nặng.

Đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự xã hội và hành vi treo, dán, vẽ sản phẩm quảng cáo lên cột điện, đèn tín hiệu, cây xanh…, luật sư Hoàng Từ Lương (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, người vi phạm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng (theo khoản 1, Điều 34 và Điều 43 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP).

Loạt bài sau đó nhận được sự quan tâm của bạn đọc, trong đó nhiều ý kiến cho rằng nên tăng nặng hình phạt để đủ sức răn đe, xử lý được vấn nạn "vay tiền nhanh bôi bẩn phố phường".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.