Xốc lại bộ máy

11/04/2023 04:11 GMT+7

GDP quý 1/2023 tăng trưởng thấp hơn dự báo vẫn đang là tâm điểm của thị trường, nhưng ngoài mổ xẻ nguyên nhân, đề xuất các giải pháp thì điều quan trọng là bộ máy hành chính công các cấp, các ngành phải được xốc lại để vận hành hiệu quả hơn.

Bởi mấu chốt để giải quyết các vướng mắc, khó khăn vẫn là con người. Chỗ này chưa thông thì khó nói đến tháo gỡ các nút thắt đang gây khó khăn cho sự vận hành của nền kinh tế.

Thực tế những năm gần đây, cụm từ "cán bộ sợ ký" đã trở thành nỗi ngán ngẩm lớn nhất đối với các doanh nghiệp, người dân, thậm chí ngay cả chính quyền cấp dưới với cấp trên. Ký có nghĩa là chịu trách nhiệm, nên lãnh đạo nhiều cơ quan hành chính công đùn đẩy bằng cách chuyển hồ sơ lòng vòng khắp nơi hỏi ý kiến. Hỏi các cơ quan đồng cấp xong, lại xin ý kiến cấp trên cho chắc dù công việc đó thuộc thẩm quyền quyết định của mình. Đây là lý do khiến một dự án bất động sản từ lúc xin chủ trương cho tới lúc được cấp phép thường mất tới vài năm. Nhiều dự án đã xong tới hơn 90%, còn khâu cuối cùng cũng tắc tới hàng thập kỷ chỉ vì có một đơn vị không quyết.

Tình trạng cán bộ sợ ký đã khiến ở không ít nơi, thủ tục hành chính một cửa bị "ngâm" lâu hơn nhiều cửa, vì hồ sơ vẫn chạy khắp các cửa nhưng doanh nghiệp lại không nhìn thấy được tiến độ di chuyển đến cửa nào... Dự án đình trệ, doanh nghiệp khó khăn, tăng trưởng kinh tế bị ảnh hưởng cũng vì thế.

Vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhắc nhở nhiều ngành từ ngân hàng, y tế, giao thông "ai sợ, ai không dám làm thì xin nghỉ, đứng sang một bên". Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Nguyễn Hữu Thông tại phiên thảo luận cuối năm 2022 cũng chia sẻ: "Có cán bộ tâm sự, thà đứng trước Hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước Hội đồng xét xử".

Tâm lý sợ ký bắt nguồn từ sự chưa đồng bộ của hệ thống pháp luật khiến một sự việc, một vấn đề áp dụng luật này thì đúng nhưng đối chiếu luật khác thì lại sai. Thời điểm này đúng, thậm chí là đột phá, nhưng thời điểm khác có thể lại là sai. Từ đó hình thành tâm lý dè chừng, không dám làm, không dám ký. Đó là lý do thời gian vừa qua, việc hoàn thiện hành lang pháp lý, một thể chế mạnh mẽ, minh bạch, rõ ràng để từ đó tạo môi trường làm việc hiệu quả, giúp cho công chức yên tâm làm việc được Đảng và Nhà nước ưu tiên hàng đầu. Cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung cũng được Bộ Chính trị ban hành...

Có lẽ cũng vì hiểu rõ tâm lý sợ ký và để xốc lại bộ máy chính quyền các địa phương, Chính phủ đã yêu cầu lập Tổ công tác đặc biệt do chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, dự án đầu tư. Nếu người đứng đầu chủ trì thì bộ máy hành chính các cấp phía dưới cũng không thể trì trệ, sợ ký hay đùn đẩy mà bắt buộc phải vào cuộc để tháo gỡ những nút thắt khiến dự án đình đốn; hoạt động kinh doanh, sản xuất bị gián đoạn, gây lãng phí thời gian, nguồn lực của doanh nghiệp, cản trở động lực phát triển của đất nước.

GDP quý 1 tăng trưởng thấp chính là lời cảnh tỉnh để xốc lại bộ máy hành chính công. Nếu nhìn từ góc độ này, đấy cũng chính là điểm tích cực trong tình hình khó khăn hiện nay và kinh tế có thể tăng tốc mạnh mẽ ở các quý sau, khi nhiều nguồn lực của đất nước được cởi trói và phát huy hiệu quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.