Xôn xao vụ việc CĐV bị thương vì chen lấn, sân Thiên Trường khóa cổng gấp

09/05/2022 23:44 GMT+7

Trận đấu giữa U.23 Thái Lan và U.23 Singapore chứng kiến 4 mặt khán đài Thiên Trường chật cứng người, với rất nhiều CĐV vây ngoài sân khiến ban tổ chức phải khóa khẩn cấp các cổng ra vào.

Đây là những hình ảnh được phóng viên Báo Thanh Niên ghi nhận được tại sân vận động Thiên Trường. Dù không phải là trận đấu có sự góp mặt của đội bóng chủ nhà, tuy nhiên sân Thiên Trường với sức chứa hơn 20.000 chỗ ngồi không còn một chỗ trống. Đây có thể được xem là một kỷ lục, chưa từng xuất hiện ở các kỳ SEA Games trước đây.

Theo ghi nhận, số lượng khán giả dồn về Thiên Trường nhiều đến mức BTC phải khẩn cấp hội ý và khóa tất cả cổng ra vào sân. Theo lời một cán bộ an ninh, quyết định này được đưa ra sau khi có 2 người hâm mộ bị thương vì chen lấn: "Bây giờ mở cửa ra rất nguy hiểm. Chúng tôi mở cửa để CĐV ra khỏi sân thì ngay lập tức có vài trăm CĐV ùa vào để được chứng kiến cuộc đối đầu của hai đội bóng. Hiện tại, việc này khiến 2 người bị trật mắt cá phải đi kiểm tra", vị này ôn tồn giải thích cho một người hâm mộ nóng nảy khi thấy có vài em bé chưa được ra ngoài.

Để tránh những sự cố có thể tiếp tục xảy ra, sau khi hội ý ngắn, BTC sân Thiên Trường đã linh hoạt dìu các cụ già và trẻ em đi qua khu vực VIP để ra ngoài. Ngoài ra, lực lượng chi viện cũng được tăng cường để bảo vệ các cổng của sân.

Được biết, BTC sân Thiên Trường chỉ khóa cổng trong quãng thời gian ngắn để giảm áp lực. Khi lượng người vây xung quanh các cổng đã vãn bớt, cửa được mở để xả áp lực từ bên trong, nhất là sau khi U.23 Thái Lan dẫn U.23 Singapore 3-0 từ phút 51.

Trước đó, tại trận mở màn bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, sân Thiên Trường cũng đón chào lượng khán giả rất đông khiến các phóng viên quốc tế lần đầu đến Thiên Trường phải kinh ngạc.

Chứng kiến cảnh tượng này, biên tập viên Zul của đài Astro Arena TV (Malaysia) liên tục thốt lên: "Tôi không thể tin được về ngày hội bóng đá tuyệt vời ở Thiên Trường. Tôi chưa bao giờ hình dung mình sẽ được chứng kiến sân bóng chật kín khán giả dù không có đội chủ nhà thi đấu. Tôi bất ngờ trước tình yêu thể thao và bóng đá của người dân Nam Định".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.