
Vì sao triều đình Chân Lạp cầu thân với xứ Đàng Trong?
Mở trang sử nước nhà, chúng ta thấy năm 1558, Nguyễn Hoàng vào trấn Thuận Hóa, sau đó được vua Lê cho kiêm luôn Quảng Nam, gọi chung là vùng đất Thuận Quảng, xứ Đàng Trong, tên chữ là Nam Hà.

Thành cổ Biên Hòa được xếp hạng Di tích quốc gia
(TNO) Ông Lê Trí Dũng, Giám đốc Ban quản lý Di tích-Danh thắng tỉnh Đồng Nai ngày 19.11 cho biết di tích lịch sử Thành cổ Biên Hòa (phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã được Bộ VH-TT-DL công nhận di tích cấp quốc gia.