Xử lý biển hiệu phố Tàu, phố Hàn

14/04/2018 09:14 GMT+7

Ngày 13.4, Sở VH-TT TP.Đà Nẵng cho hay vừa tổng rà soát, kiểm tra các biển hiệu của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ở khu vực du lịch biển Q.Sơn Trà và Q.Ngũ Hành Sơn.

Qua đó, lực lượng chức năng xử lý 7 cơ sở vi phạm biển hiệu không ghi đầy đủ bằng chữ VN theo quy định; biển hiệu chỉ có chữ nước ngoài, hoặc chữ VN nằm dưới, nhỏ hơn chữ nước ngoài...
Như Thanh Niên đã thông tin, do khách Hàn Quốc, Trung Quốc hiện nay chiếm đa số du khách đến Đà Nẵng, kéo theo các khu vực du lịch, đặc biệt là biển Đà Nẵng mọc lên vô số cơ sở dịch vụ với biển hiệu tiếng nước ngoài, biến khu vực thành các khu phố Hàn, phố Tàu.
Theo Sở, qua kiểm tra, đơn vị yêu cầu 7 cơ sở thực hiện đúng luật Quảng cáo, quy định biển hiệu phải có tiếng Việt, trường hợp song ngữ thì tiếng Việt nằm trên và tiếng nước ngoài không được to quá 3/4 tiếng Việt, các trường hợp vi phạm bị phạt từ 1 - 10 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.