Xử lý dị vật nằm trong tai người bệnh suốt 10 năm

Xử lý dị vật nằm trong tai người bệnh suốt 10 năm

17/10/2023 23:00 GMT+7

Nữ bệnh nhân 42 tuổi đã được khôi phục 40% chức năng nghe sau khi phẫu thuật. Trước đó, gần 10 năm sống chung với dị vật, bệnh nhân gần như mất chức năng nghe của tai trái.

Theo lời bệnh nhân, cách đây khoảng 10 năm về trước, do một lần bị tai nạn mà chị bị chiếc đũa tre đâm vào tai. Sau khi đến bệnh viện địa phương mổ cấp cứu, chiếc đũa đã được lấy ra. Nhưng không may, chiếc đũa tre bị chẻ và một mảnh dằm dài 2cm vẫn còn lại trong tai. Sống chung với dị vật gần 10 năm trời, bệnh nhân phải chịu những đau đớn khi tai bị chảy mủ và tái phát nhiều lần.

Xử lý dị vật nằm trong tai người bệnh suốt 10 năm- Ảnh 1.

Hiện tại, tai bên phải bệnh nhân vẫn nghe bình thường, tai bên phải chỉ mới hồi phục chức năng nghe được 40%

Trang Châu

Bằng phương pháp chụp CT scan, bác sĩ đã tìm ra được dị vật còn nằm bên trong và gây tổn thương cho tai. Sau khi có kết quả, các bác sĩ lên phác đồ điều trị, tiến hành phẫu thuật lấy dị vật ra. Sau điều trị đợt đầu, từ 6 - 12 tháng các bác sĩ sẽ tra chỉnh hình để cải thiện chức năng nghe cho bệnh nhân.

Bác sĩ bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM khuyến cáo người dân, nếu phát hiện tình trạng như triệu chứng đau tai dữ dội, nhức tai, ù tai hoặc là nghe kém đột ngột hoặc chảy mủ tai thì nên tới cơ sở khám chữa bệnh để bác sĩ chẩn đoán bệnh chính xác hơn. Cùng với đó, bố mẹ có con nhỏ nên để ý khi con chơi các vật nhọn, các bé có khuynh hướng sẽ nhét vật nhỏ vào lỗ mũi, lỗi tai. Nếu xảy ra tình trạng trên, nên đưa con đến bệnh viện để được thăm khám và điều trị kịp thời. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.