Xử lý dứt điểm chung cư mini sai phạm

05/03/2024 04:12 GMT+7

Hơn 5 tháng sau vụ cháy kinh hoàng tại một chung cư mini ở Q.Thanh Xuân (Hà Nội) khiến 56 người tử vong, nỗi đau, mất mát vẫn còn trong tâm trí những người ở lại. Những tưởng đó là bài học xương máu trong quản lý chung cư mini tại Hà Nội, song những ngày gần đây, vụ chung cư mini "chống nạng" khiến người dân vô cùng lo lắng, phải bỏ nhà đi lánh nạn.

Căn chung cư mini "chống nạng" này nằm tại số 22 ngách 236/17 Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội. Nhiều cột, dầm bê tông bị nứt toác, phải "chống nạng". Các cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư đã "hô biến" công trình từ 5 tầng thành 8 tầng.

Có thể thấy, hành động xây sai phép của chủ đầu tư nhưng không bị cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn ngăn chặn, xử lý triệt để, ngoài việc khiến tòa chung cư mini bị xuống cấp nhanh chóng, không đảm bảo an toàn, còn khiến 57 hộ dân phải tạm cư ở nơi khác, không rõ ngày được quay trở lại.

Vụ việc may mắn chưa gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng cho người dân. Nhưng với hàng trăm căn hộ đang xây vượt tầng, vi phạm về PCCC, xuống cấp..., liệu người dân sẽ được may mắn đến khi nào?

Cũng tại Q.Thanh Xuân, tháng 9.2023, chung cư mini số 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ (P.Khương Đình) bị cháy làm 56 người tử vong. Một trong số nguyên nhân chính dẫn đến hậu quả thảm khốc trong vụ việc này là do những sai phạm trong quá trình xây dựng. Đáng nói, dù chính quyền địa phương phát hiện nhưng xử lý không triệt để; vẫn để công trình tiếp tục tồn tại, xây vượt 4 tầng so với giấy phép, dẫn đến sai phạm về PCCC khó khắc phục.

Sau vụ chung cư "chống nạng", UBND TP.Hà Nội đã có chỉ đạo Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan vào cuộc xử lý. Tuy nhiên, nhìn đi nhìn lại, thì tới nay việc rà soát, kiểm tra, rồi xử lý tất cả các chung cư mini, hay chung cư sai phạm tại Hà Nội còn rất nhiều vấn đề khó hiểu. Bởi các căn hộ này không phải là con kiến, cái kim trong bọc mà là những tòa nhà xây vượt tầng giữa thanh thiên bạch nhật.

Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo, trong số 69.448/103.028 công trình trên địa bàn Hà Nội vừa được rà soát thì phát hiện có 385 công trình thuộc loại chung cư mini. Đứng đầu là Q.Thanh Xuân với 90 chung cư mini, Q.Bắc Từ Liêm có 52 và Q.Đống Đa là 73 chung cư mini.

Vậy, bao nhiêu công trình trong số 385 chung cư mini thuộc diện xây sai phép, vượt tầng? Trách nhiệm của ai? Căn hộ sai phạm người dân mua đã được cấp "sổ đỏ" thì xử lý thế nào? Việc đảm bảo an toàn sinh mạng, sức khỏe cho cư dân tính ra sao?

Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị từng phát biểu, ở thủ đô còn rất nhiều công trình xây dựng khác vượt tầng. Đằng sau mỗi công trình, chung cư mini xây vượt tầng so với giấy phép là cả một thế lực lớn "chống lưng".

Có thế lực ngầm bảo kê hay không, cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ. Ngay lúc này, nếu Hà Nội không rà soát lại toàn bộ, mạnh tay xử lý tất cả các chung cư mini sai phạm thì các tòa căn hộ "chống nạng", vượt tầng, nứt toác, vi phạm PCCC sẽ như "quả bom nổ chậm" đối với người dân và chính quyền thành phố. Khi "quả bom" phát nổ, hậu quả sẽ thật khó lường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.