Xuân Trường trở lại giúp HLV Park Hang-seo yên tâm

05/10/2018 08:02 GMT+7

HLV đội tuyển quốc gia Park Hang-seo có thể yên tâm khi học trò cưng của ông Lương Xuân Trường đã trở lại ấn tượng.

Trận HAGL hòa Hải Phòng 0-0 ở vòng 25 V-League không để lại nhiều ấn tượng khi cả hai đội hết mục tiêu phấn đấu. Thế nhưng, trận này đã mang lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá VN cũng như HLV Park Hang-seo bởi tiền vệ tài hoa Lương Xuân Trường (HAGL) trở lại khá ấn tượng.
Vào sân thay Văn Toàn ở phút 62, Xuân Trường đã chơi rất tốt khi giúp HAGL làm chủ khu trung tuyến. Trường đã lấy lại cảm giác bóng và có những pha kiến tạo mang bản sắc của riêng anh không lẫn vào đâu được.
Phút 81, Xuân Trường có pha xộc thẳng vào trung lộ và kiến tạo rất thông minh cho Hoàng Thanh Tùng. Tùng "sóc" thoát xuống khá nhanh, đáng tiếc cú dứt điểm của anh đưa bóng chạm cột dọc.
Tại ASIAD 2018, Xuân Trường để lại dấu hỏi lớn với người hâm mộ khi anh thi đấu mờ nhạt một cách khó hiểu. Lý giải về điều này, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh nói: "Tại ASIAD, Trường không thi đấu tốt vì bị đau mũi nên mất ngủ dẫn đến tình trạng thể lực không tốt. Sau khi phẫu thuật mũi và tập luyện, Xuân Trường đã trở lại. Trong tập luyện, Trường tập rất tốt nên được HLV Dương Minh Ninh tung ra sân. Nhiều khả năng anh sẽ có mặt ở đội hình xuất phát trong trận đấu với Bình Dương vào ngày 8.10".

tin liên quan

ASIAD 18: Vì sao Xuân Trường mờ nhạt?
Chỉ đá chính 2/4 trận đấu với thời gian vỏn vẹn 114 phút cùng 2 cú sút về cầu môn đối phương, đó là tất cả những gì mà Xuân Trường thể hiện xuyên suốt hành trình vào đến vòng tứ kết của Olympic Việt Nam ở môn bóng đá nam ASIAD 18.
HLV trưởng HAGL Dương Minh Ninh cũng bày tỏ: "Trường đang nỗ lực tập luyện để có thể lực tốt nhất. Tôi nghĩ Trường đã sẵn sàng cho AFF Cup 2018 nếu được HLV trưởng Park Hang-seo triệu tập".
Nếu Xuân Trường tiếp tục chứng tỏ mình trong trận gặp Bình Dương sắp tới, nhiều khả năng anh sẽ được gọi vào đội tuyển quốc gia đá AFF Cup 2018. Bởi HLV Park Hang-seo rất thích Xuân Trường ở khả năng kiến tạo thông minh, giúp VN có những pha tấn công bất ngờ. Được trao cơ hội, chắc chắn Trường "híp" sẽ nỗ lực chứng tỏ mình để nhanh chóng xóa đi hình ảnh mờ nhạt ở ASIAD 2018. Mỗi khi cầu thủ ngôi sao của HAGL thi đấu với phong độ chói sáng thì tuyển VN sẽ có thêm sức mạnh, bởi ngoài khả năng kiến tạo, Trường còn có kinh nghiệm trận mạc thi đấu quốc tế khi anh thường xuyên khoác áo các đội tuyển VN và 2 năm thi đấu tại Hàn Quốc.
Khác với Xuân Trường, một tiền vệ tài hoa khác của HAGL và bóng đá VN là Nguyễn Tuấn Anh vẫn đang nỗ lực điều trị tại Hàn Quốc. Bác sĩ Choi Joo-young, người điều trị cho Tuấn Anh, nói rằng Tuấn Anh đang hồi phục khá tốt nhưng phải cần thêm thời gian để trở lại với bóng đá.
Trao đổi với chúng tôi hôm qua, ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ: "Cuối tháng 10 này Tuấn Anh sẽ về VN sau thời gian dài điều trị tại Hàn Quốc. Cậu ấy rất có ý chí nên tập luyện hồi phục tích cực, vì thế chúng tôi kỳ vọng Tuấn Anh sẽ sớm trở lại sân cỏ. Chắc chắn mùa bóng 2019 Tuấn Anh sẽ thi đấu trong màu áo HAGL ở V-League".
HLV Park Hang-seo sẽ công bố danh sách đội tuyển VN chuẩn bị cho AFF Cup vào ngày 9.10. Đội sẽ tập trung ngày 11.10 và sang tập huấn tại Trung tâm thể thao Paju (Hàn Quốc) từ ngày 16 - 30.10. Phía bạn đã bố trí 3 “quân xanh” để đội tuyển thử nghiệm đội hình, gồm 2 CLB đang thi đấu tại K-League là Incheon United (đấu giao hữu ngày 22.10), Seoul FC (ngày 25.10) và 1 CLB thuộc giải K-League 2 là Seoul E Land FC (ngày 29.10).                                                                                                                                                               L.P
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.