Xuất khẩu cá tra vẫn lập kỷ lục mới

Chí Nhân
Chí Nhân
28/10/2022 11:10 GMT+7

Sản phẩm cá tra xuất khẩu của Việt Nam đang chịu sự “tấn công mạnh mẽ” từ xu thế lạm phát của thế giới . Tuy nhiên ngành này sớm đã vượt kim ngạch 1,6 tỉ USD của cả năm 2021, đạt gần 2 tỉ USD.

Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết: Trong 9 tháng của năm 2022, xuất khẩu cá tra thu về 1,97 tỉ USD, tăng 83% so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, nếu nhìn vào diễn biến xuất khẩu trong tháng 9 sẽ thấy “lạm phát đã tấn công mạnh mẽ” và ngành này.

Trong 9 tháng của năm 2022, xuất khẩu cá tra thu về gần 2 tỉ USD

Công Hân

Lạm phát và sự mất giá tiền tệ tại nhiều thị trường nhập khẩu đã đến giai đoạn ngấm sâu và ảnh hưởng nặng nề đối với tầng lớp người tiêu thụ có mức thu nhập trung bình hoặc thấp, khiến họ phải cân nhắc, tính toán kỹ trong chi tiêu. Do vậy, đây là thời điểm lạm phát làm giảm nhu cầu đối với cả các mặt hàng thực phẩm có giá vừa phải như cá tra, vốn phù hợp với túi tiền của đại đa số người bình dân các nước”, báo cáo mới đây của VASEP nhận định.

Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn nhất với trị giá 590 triệu USD, tăng 111% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 9, thị trường Trung Quốc đã nhập khẩu cá tra Việt Nam với trị giá 49 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với 64 triệu USD trong tháng 8. Mặc dù nhu cầu nhập khẩu của thị trường vẫn rất cao và gần như quay trở về mức như trước đại dịch, nhưng sự rớt giá nhân dân tệ xuống mức thấp nhất 30 năm so với USD cũng ảnh hưởng mạnh đến các nhà nhập khẩu nên họ cũng cầm chừng hơn khi mua hàng từ nước ngoài.

Hết quý 3, xuất khẩu cá tra Việt Nam vào thị trường Mỹ đạt 454 triệu USD, tăng 83% so với cùng kỳ năm 202. Xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Mỹ trong tháng 9 cũng thấp hơn so với tháng 8, nguyên nhân là do lạm phát tăng cao làm cho giá cả hàng hóa tăng mạnh ảnh hưởng đến sức mua.

Lũy kế 3 quý, Việt Nam xuất khẩu cá tra sang EU trị giá 160 triệu USD, cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Riêng trong tháng 9 giảm 3 triệu USD so với tháng 8; nguyên nhân do lạm phát tràn lan, giá điện và nhiên liệu tăng chóng mặt, đã ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận chuyển và lưu kho các sản phẩm cá. Đồng Euro cũng xuống mức thấp nhất 20 năm so với đồng USD, càng góp phần làm giảm nhu cầu tiêu thụ cá tại thị trường EU.

Với xu hướng giảm tốc hiện nay, dự báo xuất khẩu cá tra trong quý 4 sẽ không lạc quan như hồi đầu năm dù đang vào cao điểm mùa tiêu thụ cuối năm. Tuy nhiên với kết quả đã đạt được ước tính xuất khẩu cá tra năm 2022 vẫn có thể đạt mức kỷ lục khoảng 2,5 tỉ USD; vượt kim ngạch của cả năm 2021 khoảng gần 1 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.