Xuất khẩu điện thoại, điện tử sắp cán mốc 100 tỉ USD

Mai Phương
Mai Phương
29/11/2023 17:50 GMT+7

Tính chung 11 tháng năm 2023, xuất khẩu điện thoại, điện tử vẫn giữ ngôi đầu trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê ngày 29.11 cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong 11 tháng năm 2023 đạt 322,5 tỉ USD, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 7 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỉ USD, chiếm 66% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Dẫn đầu vẫn là xuất khẩu điện thoại, điện tử và máy tính.

Cụ thể, nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện xuất khẩu đạt hơn 51,42 tỉ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Kế đến là xuất khẩu điện thoại và linh kiện thu về hơn 48,8 tỉ USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, chỉ riêng hai nhóm hàng này xuất khẩu gần đạt 100 tỉ USD. 

Xuất khẩu điện thoại, điện tử sắp cán mức 100 tỉ USD - Ảnh 1.

Xuất khẩu điện thoại và linh kiện khó cán mốc như năm 2022

HUY ĐẠT

Tuy nhiên, sau rất nhiều năm dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu, nhóm hàng điện thoại và linh kiện đã phải “nhường ngôi” cho máy tính - linh kiện từ nhiều tháng nay. Chỉ còn một tháng nữa là hết năm thì có thể kim ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện khó chạm tới mức 58 tỉ USD - kỷ lục thiết lập năm 2022.

Xuất khẩu của nhóm hàng này sang nhiều thị trường đều sụt giảm. Ví dụ, theo thống kê trước đó của Tổng cục Hải quan, sản phẩm điện thoại và linh kiện của Việt Nam xuất sang thị trường Mỹ trong 10 tháng năm 2023 chỉ đạt 6,87 tỉ USD, giảm 36,4%, tương ứng giảm 3,93 tỉ USD.

Theo lý giải của các doanh nghiệp, do Mỹ là thị trường nhập khẩu nhiều hàng hóa sản xuất tại Việt Nam (năm 2022 thị trường này nhập gần 110 tỉ USD hàng Việt). Khi thị trường này giảm nhu cầu tiêu dùng dẫn đến đơn đặt hàng với doanh nghiệp Việt giảm...

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu cả nước trong 11 tháng năm 2023 đạt 296,67 tỉ USD, giảm 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 3 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỉ USD. Đó là nhóm hàng điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; vải. Tổng cộng cả nước đã xuất siêu 25,83 tỉ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 10,3 tỉ USD).


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.