Xuất khẩu lô hàng trứng lỏng đầu tiên sang Hàn Quốc

27/05/2023 09:33 GMT+7

Lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thành công lô hàng trứng lỏng sang Hàn Quốc, mở ra cơ hội mới cho mặt hàng này.

Xuất khẩu lô hàng trứng lỏng đầu tiên sang Hàn Quốc  - Ảnh 1.

Lô hàng trứng tươi thanh trùng của Vĩnh Thành Đạt được xuất khẩu sang Hàn Quốc

NVCC

Ngày 27.5, ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt cho biết đã xuất khẩu thành công một container trứng lỏng thanh trùng sang Hàn Quốc. 

"Trứng lỏng thanh trùng là sản phẩm mới khai thác thị trường ngách dành cho chế biến trong nhà hàng hay các phòng tập thể hình dành cho gymer. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái hiện nay, các nhà hàng khách sạn cao cấp vắng khách nên sản phẩm này của Vĩnh Thành Đạt chưa được tiêu thụ nhiều. Từ đó, chúng tôi đã chào hàng và đã xuất khẩu thành công sang thị trường Hàn Quốc.

Tuy nhiên, do sản phẩm còn khá mới nên nhà nhập khẩu yêu cầu phải đóng mẫu mã theo yêu cầu và lấy thương hiệu của họ, vì trong dự định nhà nhập khẩu này có thể tiếp tục mở rộng xuất khẩu sang Nhật Bản. Lô hàng hiện tại đã qua đến nơi và mọi việc cũng đang ổn, có thể trong thời gian tới khách hàng sẽ mua nhiều hơn", ông Trương Chí Thiện bộc bạch.

Thị trường trứng gia cầm nội địa hiện nay khá chật chội với sự góp mặt của các ông lớn như C.P (Thái Lan), QL (Malaysia), CJ (Hàn Quốc) và các doanh nghiệp Việt Nam như Hòa Phát, Dabaco, Ba Huân, Vĩnh Thành Đạt... Trong bối cảnh sức mua giảm sút, giá trứng gà hiện nay chỉ dao động dưới 2.000 đồng/quả (tại trại) trên phạm vi cả nước.

"Với trứng tươi, thị trường hiện nay gần như bão hòa, cạnh tranh rất gay gắt giữa các doanh nghiệp lớn. Chế biến trứng gia cầm là lĩnh vực mới, ít cạnh tranh hơn và nếu làm tốt, triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp rất lớn", ông Trương Chí Thiện nhận định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.