Xuất khẩu sang Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc sụt giảm, duy nhất Trung Quốc tăng 6,2%

05/12/2023 17:37 GMT+7

11 tháng năm 2023, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu duy nhất trong số các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam có tăng trưởng 6,2%. Xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam sang nhiều thị trường chủ lực khác vẫn sụt giảm.

Thông tin từ Bộ Công thương, ghi nhận trong 11 tháng năm nay, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tiếp tục gặp khó khăn về thị trường, giá trị tiếp tục sụt giảm do tổng cầu trên thế giới giảm, nhất là đối với hàng hóa tiêu dùng không thiết yếu. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong 11 tháng vừa qua sang hầu hết các thị trường chủ lực đều giảm.

Xuất khẩu sang Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc sụt giảm, duy nhất Trung Quốc tăng 6,2% - Ảnh 1.

Sầu riêng là loại trái cây xuất khẩu có giá trị cao nhất, đạt hơn 2 tỉ USD trong 11 tháng

PHAN HẬU

Trong 11 tháng năm nay, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 88,05 tỉ USD, giảm 13,1% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 27% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc, kim ngạch ước đạt 55,98 tỉ USD và đây là điểm sáng duy nhất trong bối cảnh xuất khẩu sang hầu hết các thị trường chủ lực hiện nay đều giảm. Trung Quốc cũng là thị trường duy nhất có giá trị xuất khẩu đảo chiều từ mức giảm 2,2% trong 11 tháng năm 2022 sang mức tăng 6,2% sau 11 tháng năm nay.

Ngoài ra, giá trị xuất khẩu hàng hóa đến các thị trường lớn khác như Liên minh châu Âu ước đạt 39,89 tỉ USD, giảm 8,1%. Xuất khẩu sang ASEAN ước đạt 29,4 tỉ USD, giảm 6,2%. Xuất khẩu sang Hàn Quốc ước đạt 21,5 tỉ USD, giảm 4%. Xuất khẩu sang Nhật Bản ước đạt 21,2 tỉ USD, giảm 4,3%.

Bộ Công thương nhận định, dù ghi nhận sự sụt giảm về giá trị ở các thị trường chủ lực nhưng bức tranh xuất khẩu hàng hóa 11 tháng vừa qua vẫn có những điểm sáng tích cực khi mức giảm tại một số thị trường chủ lực dần được thu hẹp so với nửa đầu năm nay.

Cụ thể, mức giảm xuất khẩu sang Mỹ thu hẹp từ 22,6% trong nửa đầu năm xuống 13,1%; sang EU thu hẹp từ 10,1% xuống 8,1%; sang Hàn Quốc thu hẹp từ 10,2% xuống 4%....

Trong 11 tháng qua, Việt Nam có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, trong đó 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD, chiếm 66%. Các nhóm hàng nông sản, gạo, trái cây đã tận dụng được cơ hội mở cửa thị trường và giá tăng cao để đẩy mạnh xuất khẩu. Đây cũng là những nhóm hàng duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng trong 11 tháng, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng theo Bộ Công thương, trong 11 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 619,17 tỉ USD, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2022. Cán cân thương mại hàng hóa 11 tháng ước tính xuất siêu 25,83 tỉ USD, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.