Xuất khẩu sầu riêng vào Hàn Quốc dẫn đầu, tăng gần 200%

Chí Nhân
Chí Nhân
Trong 7 tháng qua, xuất khẩu sầu riêng vào Hàn Quốc tăng trưởng gần 200%.

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong 7 tháng qua xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đạt 1,8 tỉ USD tăng đến 47% so với cùng kỳ năm 2025. Trung Quốc vẫn là thị trường chính với giá trị 1,65 tỉ USD tăng 57%. Đáng chú ý là Hàn Quốc tăng 188% so với cùng kỳ 2025, đạt giá trị 2,4 triệu USD; đứng thứ 8 và là thị trường tăng mạnh nhất.

Ngoài sầu riêng, người tiêu dùng Hàn Quốc cũng rất ưa chuộng sản phẩm thanh long của Việt Nam. Trong 7 tháng, thị trường này đã chi 10 triệu USD để mua thanh long, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 5 sau Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Thái Lan. Với những con số này, Hàn Quốc hiện là thị trường tiêu thụ lớn thứ 3 của Việt Nam với giá trị đạt 201 triệu USD và tăng 10%, sau Mỹ 361 triệu tăng 14% và Trung Quốc 2,8 tỉ USD tăng 33%.

Xuất khẩu sầu riêng vào Hàn Quốc dẫn đầu, tăng gần 200%- Ảnh 1.

Xuất khẩu sầu riêng vào Hàn Quốc tăng gần 200%

ẢNH: CHÍ NHÂN

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam (VINAFRUIT) cho biết, năm 2025 xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Hàn Quốc gần 308 triệu USD chiếm thị phần 3,59%. Trong 7 tháng năm 2026, thị phần của Hàn Quốc đã tăng lên 4,2%. Dù là thị trường tiềm năng nhưng thách thức cũng lớn vì Hàn Quốc có yêu cầu cao về chất lượng.

Ông Nguyên phân tích, do biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sản lượng cây trồng nội địa tại Hàn Quốc, chính phủ nước này duy trì xu hướng nới lỏng hạn ngạch và áp dụng thuế suất ưu đãi tạm thời đối với một số loại trái cây nhiệt đới để bình ổn giá tiêu dùng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp 2 nước đã tận dụng tốt lộ trình cắt giảm thuế quan theo VKFTA (Việt Nam - Hàn Quốc) và RCEP để đẩy mạnh hoạt động thương mại. Đây là lợi thế cạnh tranh đáng kể cho nông sản Việt so với các đối thủ khác.

Một lợi thế không nhỏ khác là Việt Nam có nguồn hàng đa dạng như xoài, chuối, thanh long; các mặt hàng chế biến sâu gồm chanh leo cấp đông, trái cây sấy dẻo, rau củ đóng hộp, ớt chế biến vốn đã quen thuộc với người tiêu dùng Hàn Quốc. Các sản phẩm này được ghi nhận mức tăng trưởng tốt nhờ xu hướng tiêu dùng tiện lợi của các hộ gia đình nhỏ Hàn Quốc.

Tuy nhiên, thách thức cũng không nhỏ khi Hàn Quốc áp dụng triệt để cơ chế PLS (Positive List System) - mọi hoạt chất chưa có mức giới hạn dư lượng (MRLs) quy định riêng sẽ tự động áp mức mặc định cực kỳ nghiêm ngặt (0,01mg/kg). Đây là nguyên nhân hàng đầu khiến nhiều lô hàng tươi gặp rủi ro. Bên cạnh đó là tiêu chuẩn kiểm dịch thực vật (SPS) khắt khe. Theo đó, Hàn Quốc yêu cầu xử lý hơi nước nóng (VHT), chiếu xạ hoặc cấp đông nhanh đối với từng loại trái cây tươi đòi hỏi cơ sở đóng gói và nhà máy xử lý phải được phía bạn phê duyệt, kiểm tra định kỳ.

Ngoài ra, rau quả Việt Nam phải cạnh tranh trực tiếp về giá và nhận diện thương hiệu với Thái Lan, Philippines (đối với chuối, xoài) và các nhà cung cấp từ Nam Mỹ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.