Xuất khẩu vũ khí Mỹ tăng 49% trong tài khóa 2022

26/01/2023 19:20 GMT+7

Doanh thu đến từ bán vũ khí, khí tài Mỹ cho các chính phủ nước ngoài đã tăng 49%, lên 205,6 tỉ USD trong năm tài khóa 2022, Reuters dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 25.1.

Một xe tăng M1A2 Abrams thao diễn ở căn cứ Fort Benning ở Georgia hồi tháng 4.2022

Lục quân Mỹ

Các thương vụ được phê chuẩn trong năm ngoái bao gồm đơn hàng chuyển giao tiêm kích F-15ID trị giá 13,9 tỉ USD cho Indonesia, các chiến hạm đa nhiệm trị giá 6,9 tỉ USD cho Hy Lạp và lô xe tăng M1A2 Abrams trị giá 6 tỉ USD cho Ba Lan.

Hãng General Dynamics là nhà sản xuất xe tăng Abrams, Boeing chịu trách nhiệm hoàn thành đơn hàng tiêm kích F-15, còn Lockheed Martin là bên đóng tàu.

Công nghiệp vũ khí Mỹ 'hốt bạc' ở châu Âu nhờ xung đột Ukraine

Có hai con đường chính để chính phủ nước ngoài mua vũ khí của Mỹ: kênh bán hàng trực tiếp thông qua đàm phán giữa một chính phủ và một nhà thầu quân sự, và kênh thương vụ quân sự nước ngoài, theo đó một chính phủ đặt yêu cầu đối với quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ tại sứ quán Mỹ ở thủ đô nước này.

Dù theo con đường nào, cần chính phủ Mỹ phê chuẩn nếu muốn triển khai.

Doanh thu bán hàng trực tiếp từ các công ty Mỹ tăng 48,6%, từ 103 tỉ USD lên 153,7 tỉ USD trong năm tài khóa 2022. Bên cạnh đó, các thương vụ do chính phủ Mỹ dàn xếp tăng 49,1%, từ 34,8 tỉ USD lên 51,9 tỉ USD trong cùng năm.

Doanh thu bán vũ khí/khí tài Mỹ trong năm tài khóa 2021 là 138 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.