Xuất kích trong đêm, biên phòng cứu 8 ngư dân bị chìm tàu

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
10/12/2018 13:51 GMT+7

Sáng 10.12, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng yêu cầu lực lượng quân y tiếp tục chăm sóc, kiểm tra sức khỏe cho 8 ngư dân tỉnh Bình Định bị chìm tàu trong đêm tối.

Lúc 20 giờ ngày 9.12, bà Võ Thị Thương (ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) báo tin đến Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tàu cá BĐ 97837 của bà bị đâm vào đá ngầm và chìm tại tọa độ 16,12 độ vĩ bắc, 108,12 độ kinh đông, trong khu vực mũi Hòn Chỏ (phía đèo Hải Vân).
Theo bà Thương, trên tàu có 8 ngư dân, đang từ vịnh Đà Nẵng vào âu thuyền và cảng cá Thọ Quang (Q.Sơn Trà) tránh thời tiết xấu.
[VIDEO] Cứu 8 ngư dân trên tàu cá mắc nạn
Tàu cá BĐ 97837 của bà bị đâm vào đá ngầm và chìm tại tọa độ 16,12 độ vĩ bắc, 108,12 độ kinh đông
Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng đến ứng cứu Ảnh: Nguyễn Tú
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng lập tức chỉ đạo Hải đội 2 cố gắng giữ liên lạc với tàu cá bị nạn, đồng thời điều động tàu BP 081201 của Hải đội 2 cùng 7 cán bộ chiến sĩ, do thiếu tá Phạm Đình Tân, Hải đội phó, trực tiếp chỉ huy ra cứu nạn.
Thăm hỏi, động viên các ngư dân Ảnh: N.T
Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, tàu Hải đội 2 đã tìm thấy 8 ngư dân đang chống chọi với sóng to gió lớn và đưa lên tàu. Lực lượng biên phòng tiến hành chăm sóc y tế, cung cấp quần áo mới cùng nhu yếu phẩm cho ngư dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.