Xúc động chuyện hai đứa trẻ thức dậy vào lúc nửa đêm để giúp bố mẹ

17/01/2023 14:30 GMT+7

Một cậu bé 11 tuổi và em gái 6 tuổi ở Trung Quốc thức dậy lúc nửa đêm và làm bánh bao để giúp bố mẹ mưu sinh đã gây xúc động trên mạng xã hội.

Hai đứa trẻ phụ giúp bố mẹ mưu sinh kiếm sống gây xúc động mạnh trên mạng xã hội

SCMP

Tờ SCMP đưa tin ngày 15.1 rằng hai đứa trẻ ở Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) đang trong kỳ nghỉ đông đã đến làm việc tại quầy bán bánh bao áp chảo của gia đình vào mỗi buổi sáng sớm.

Cậu bé cho biết đã thức dậy lúc nửa đêm, đôi khi là 3 giờ sáng hoặc muộn nhất là 6 giờ sáng để bắt đầu làm việc. Sau đó, hai anh em đến gian hàng của gia đình tại khu chợ địa phương. Tiếp đến, hai đứa trẻ đều đeo tạp dề, đeo găng tay và dùng cây cán bột để cán phẳng bột, và bắt đầu nhào bột làm bánh, hoàn thành món bánh bao để chiên trên chảo... phụ giúp bố mẹ mưu sinh.

"Ngày nào cũng như ngày nấy, cũng với công việc này", cậu bé 11 tuổi cho biết thêm. Cậu bé cũng cho biết đang học lớp 5, và dù dành nhiều thời gian để phụ giúp bố mẹ nhưng vẫn luôn nỗ lực học tập.

"Em đã giúp đỡ ba mẹ bán hàng trong một vài năm?", phóng viên tờ SCMP hỏi cậu bé.

“Vâng, đã hai hoặc ba năm rồi”, cậu bé trả lời.

Sau đó, phóng viên hỏi: “Không giống như các bạn cùng lớp có thể tận hưởng kỳ nghỉ học, em có cảm thấy mệt mỏi khi làm việc không?”.

"Dạ không có gì. Em nghĩ việc giúp đỡ bố mẹ quan trọng hơn nhiều so với việc vui chơi”, cậu bé trả lời.

Cậu bé học lớp 5 phụ giúp bố mẹ mưu sinh kiếm sống đã gây xúc động trên mạng xã hội

SCMP

Câu chuyện của hai anh em nhỏ tuổi phụ giúp bố mẹ kiếm tiền này đã gây chia rẽ ý kiến trên mạng xã hội. Nhiều người cảm động trước thái độ trưởng thành và hỗ trợ của cậu bé, nhưng một số người cho rằng trẻ em không nên phải làm việc khi còn nhỏ như vậy.

Một người nói: “Gia đình phải nuôi dạy con cái rất tốt. Hai đứa trẻ ngoan lắm”.

Một người khác bình luận: “Những đứa trẻ thật ấm áp làm sao. Gia đình có thể không giàu nhưng họ hiểu giá trị của sự chăm chỉ”.

“Tôi đồng ý rằng bọn trẻ đã lớn, nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết là chúng nên ngủ một giấc thật ngon và tập trung vào việc học”, một người khác nói.

Theo tờ SCMP, ở Trung Quốc các câu chuyện về những đứa trẻ trưởng thành tự lập hoặc giúp đỡ gia đình phổ biến trên mạng xã hội.

Vào tháng 12 năm ngoái, một cậu bé 5 tuổi ở Nội Mông vừa chăn gia súc, nấu ăn và sửa chữa xung quanh trang trại của gia đình đã lan truyền rộng rãi.

Hay vào tháng 8 năm ngoái, một cậu bé 11 tuổi đã dành tới 17 giờ mỗi ngày để giúp đỡ ba quầy thực phẩm của cha mình là một câu chuyện phổ biến khác gây xúc động trên mạng xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.