Xúc động quà hỗ trợ quê hương chống Covid-19 từ các tiến sĩ Việt ở nước ngoài

Thúy Hằng
Thúy Hằng
07/06/2021 20:00 GMT+7

Một số tiến sĩ người Việt ở nước ngoài gửi những món quà đặc biệt về quê hương, ủng hộ công cuộc chống dịch Covid-19 của đất nước.

Nhờ mẹ thay mặt đi ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19

Sáng 7.6, tiến sĩ Phan Bích Thiện, đang định cư tại Hungary, Chủ tịch Quỹ vì quan hệ Hungary - Việt Nam, Ủy viên Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, đã ủng hộ 100 triệu đồng cho Quỹ phòng chống Covid-19.
Bà Lê Thị Lương, mẹ của tiến sĩ Bích Thiện, thay mặt con gái trao món quà này tại trụ sở Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ở Hà Nội. Ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban, đã tiếp nhận nhận món quà này.

Mẹ của cô Thiện (thứ 2 từ phải qua) đi ủng hộ thay con

Ảnh NVCC

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, tiến sĩ Bích Thiện cho biết tình hình chống dịch Covid-19 ở quê nhà đang cấp thiết, cá nhân cô hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ quê hương và cũng là để khuyến khích những tấm lòng thơm thảo khác cùng tham gia.
“Tuy tôi ở xa quê hương nhưng hàng ngày vẫn luôn theo dõi tình hình dịch bệnh tại Việt Nam. Tôi rất cảm kích và khâm phục các chiến sĩ áo trắng, bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ công an, bộ đội đang gồng mình làm việc thâu đêm, không nghỉ ngơi để chống dịch Covid-19 ở tỉnh Bắc Giang, TP.HCM”, tiến sĩ Bích Thiện tâm sự.
Tiến sĩ Bích Thiện không cầm được nước mắt khi xem chương trình truyền hình cho thấy hình ảnh một bác sĩ tình nguyện vào tâm dịch Bắc Giang, phải xa con khi con còn bú mẹ.
"Lúc đó, tôi cảm thấy nếu có thể làm được điều gì đó cho quê hương thì mình phải làm. Tôi gọi điện về cho mẹ ở Hà Nội ngay lập tức để ủng hộ. Dù 100 triệu đồng chỉ là giọt nước trong biển lớn nhưng đó là tấm lòng của tôi đối với quê hương. Tôi sẽ kêu gọi bà con người Việt tại đây ủng hộ vào Quỹ phòng chống Covid-19”, cô Bích Thiện chia sẻ.

Gia đình tiến sĩ Thiện tại Hungary

Ảnh NVCC

Tiến sĩ Bích Thiện là mẹ của 2 cô con gái rất thành đạt, đang học tập  ở Anh. "Cả chồng và hai con tôi luôn hỏi mẹ tình hình dịch Covid-19 ở quê nhà”, cô chia sẻ.

Tấm lòng người Bắc Giang xa quê

Là người Bắc Giang xa quê, đang nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường ĐH Công nghệ Chalmers, Thụy Điển, tiến sĩ Ngô Khắc Hoàng (29 tuổi, quê ở xã Danh Thắng, H.Hiệp Hòa) cũng luôn cập nhật tin tức về dịch bệnh ở quê hương. Anh không chỉ chuyển khoản ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19 của chính phủ Việt Nam mà còn ủng hộ cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của xã mình.
Đợt dịch này Bắc Giang quê tôi chịu ảnh hưởng nặng nề. Tôi rất lo lắng, thường xuyên gọi về hỏi thăm người thân gia đình. Mọi thành viên trong gia đình tôi đều ổn, ý thức chống dịch của bà con rất tốt nên tôi cũng yên tâm phần nào”, tiến sĩ trẻ bộc bạch.

Tiến sĩ Ngô Khắc Hoàng

NVCC

"Với sự đồng sức đồng lòng của đồng bào Việt Nam nói chung và quê hương Bắc Giang của tôi nói riêng, tôi tin rằng đất nước chúng ta sẽ nhanh chóng dập được dịch Covid-19 và đưa nền kinh tế trở lại phát triển nhanh chóng trở lại", tiến sĩ Nguyễn Việt Anh - chuyên gia năng lượng Hydrogen xanh, tập đoàn Siemens Energy AG, Đức; Phó chủ tịch diễn đàn đổi mới sáng tạo và kinh tế Đức - Việt (DVIW) - chia sẻ.
Tiến sĩ Việt Anh, kiêm chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tại Đức, cũng đã gửi tiền đóng góp vào Quỹ phòng chống Covid-19 và kêu gọi mọi người làm điều tương tự.

tiến sĩ Nguyễn Việt Anh

NVCC

 

Trích tiền tiết kiệm để ủng hộ Quỹ vắc xin Covid-19

Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ đang là du học sinh, thực tập sinh, lao động xuất khẩu tại nước ngoài cũng đã góp sức ủng hộ cuộc chiến chống lại dịch Covid-19 ở quê nhà.
Chẳng hạn, chị Phạm Thị Hương Thùy, 30 tuổi, làm ở bộ phận thu ngân trong công ty dịch vụ tại Singapore, cho biết mới đây cô đã trích một phần trong số tiền tiết kiệm của mình chuyển khoản ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 tại Việt Nam.
“Tôi rất hạnh phúc khi có thể đóng góp chút tấm lòng nhỏ bé để giúp đỡ mọi người dù đang ở nước ngoài. Tôi hy vọng đại dịch Covid-19 sẽ sớm qua đi và tất cả người dân Việt Nam được tiêm vắc xin”, chị Hương Thùy, quê ở tỉnh Hưng Yên, chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.