Xưng danh tổng phân phối công ty mỹ phẩm, lừa đảo hơn 3,5 tỉ đồng

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
25/09/2023 14:06 GMT+7

Lấy danh nghĩa là tổng phân phối của một công ty mỹ phẩm, Lê Thị Diện (ngụ Bạc Liêu) lừa đảo chiếm đoạt của nhiều người tổng số tiền hơn 3,5 tỉ đồng.

Ngày 25.9, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Diện (34 tuổi, ngụ xã An Trạch A, H.Đông Hải, Bạc Liêu) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa bạc tỉ bằng chiêu tự xưng tổng phân phối công ty mỹ phẩm

Theo cáo trạng, từ năm 2018, Diện hành nghề kinh doanh mỹ phẩm, chủ yếu mua mỹ phẩm của Công ty TNHH MTV mỹ phẩm Đ.A (gọi tắt Công ty Đ.A - trụ sở tại TP.Bạc Liêu) bán lại kiếm lời. Do mua số lượng nhiều nên Diện được Công ty Đ.A gọi là tổng phân phối. Quá trình kinh doanh, Diện bán mỹ phẩm cho nhiều nhà phân phối, đại lý và khách nhỏ lẻ.

Xưng danh tổng phân phối công ty mỹ phẩm, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thị Diện tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

TRẦN THANH PHONG

Nhằm tạo uy tín và thu hút khách hàng, Diện tổ chức nhiều sự kiện gặp mặt khách hàng, tổ chức đi du lịch. Tuy nhiên, quá trình mua bán, Diện không ghi chép vào sổ sách mà lưu trên điện thoại bằng tin nhắn zalo nên không quản lý được tiền bán hàng.

Đến tháng 2.2020, Diện kiểm tra mỹ phẩm đang cất giữ thì phát hiện bị thiếu hụt so với số tiền đang nợ Công ty Đ.A và nhiều đại lý. Do Diện chậm thanh toán nợ nên công ty này hạn chế bán và sau đó ngừng bán hàng cho Diện.

Để có tiền trả nợ cho Công ty Đ.A và nhiều người khác, Diện tiếp tục lấy danh nghĩa tổng phân phối để tìm khách hàng làm đại lý. Khi nhận được tiền mua mỹ phẩm từ các đại lý, Diện đặt ra nhiều lý do như: hàng hóa hư hỏng, không đạt chất lượng, Công ty Đ.A "cháy hàng" nên không đủ mỹ phẩm giao cho đại lý, hoặc tạo ra các đơn đặt mua mỹ phẩm giả để hỗ trợ bán hàng, chuyển mỹ phẩm xoay vòng nhằm chiếm đoạt tiền. 

Đến tháng 7.2020, các đại lý chuyển tiền cho Diện nhiều lần nhưng không nhận được hàng và không nhận được lợi nhuận do Diện hỗ trợ bán mỹ phẩm. Khi liên hệ với Công ty Đ.A thì phát hiện công ty không bán hàng cho Diện đã lâu. 

Theo HĐXX, vì động cơ vụ lợi, từ tháng 3 - 7.2020, với thủ đoạn gian dối nêu trên, Diện đã lừa đảo chiếm đoạt tiền mua mỹ phẩm của 15 người với tổng số tiền hơn 3,5 tỉ đồng.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 25.9

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.